Thay đổi trên băng ghế chỉ đạo
Sự trở lại của huấn luyện viên Michael Carrick trên băng ghế chỉ đạo Manchester United đã tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ tại Old Trafford. Sau khi Ruben Amorim bị sa thải do mối quan hệ rạn nứt với giới chủ INEOS, Carrick được lựa chọn để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Ngay lập tức, ông đã chứng minh năng lực bằng hai chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ lớn là Arsenal và Manchester City, qua đó củng cố niềm tin của người hâm mộ vào một tương lai tươi sáng hơn cho "Quỷ đỏ".
Chiến thuật mới, cơ hội mới
Một trong những quyết định táo bạo nhất của Carrick là loại bỏ hệ thống ba trung vệ gây tranh cãi của người tiền nhiệm. Dưới thời Amorim, Leny Yoro thường xuyên được bố trí đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ ba hậu vệ, nhưng lại gặp nhiều khó khăn về phong độ và sự ổn định. Sự chuyển đổi sang sơ đồ bốn hậu vệ của Carrick không chỉ giúp hàng thủ Man United trở nên chắc chắn hơn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho các cầu thủ trẻ như Yoro.
Hiệu ứng tích cực cho Leny Yoro
Dù phải tạm thời ngồi dự bị, Yoro lại có cơ hội quý giá để rèn luyện và hoàn thiện bản thân mà không chịu áp lực quá lớn từ dư luận. Sự thay đổi này được xem là một bước lùi cần thiết, giúp anh tránh khỏi những chỉ trích không đáng có và chuẩn bị tốt hơn cho sự trở lại mạnh mẽ trong tương lai gần.