HLV tạm quyền McFarlane và sự chuyển mình của Chelsea
Sau khi Enzo Maresca bị sa thải, Calum McFarlane – HLV đội U21 – đã được giao trọng trách tạm quyền. Dù phải đối mặt với áp lực lớn và tin đồn về việc Liam Rosenior sắp tiếp quản, McFarlane vẫn giữ vững tinh thần cho các học trò. Việc ông thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát, đặc biệt là trao cơ hội cho thủ môn trẻ Jorgensen, đã giúp Chelsea thi đấu đầy quả cảm và giành lại 1 điểm quý giá ngay tại Etihad.
Reijnders trở lại mạnh mẽ
Tiền vệ người Hà Lan, Tijjani Reijnders, đã tìm lại phong độ ghi bàn ấn tượng sau thời gian dài im tiếng. Bàn thắng mở tỷ số với pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm uy lực cho thấy anh đang trở thành mũi khoan lợi hại từ tuyến giữa, đặc biệt khi các tiền đạo của Man City bị phong tỏa.
Rodri – linh hồn tuyến giữa Man City
Sự trở lại của Rodri sau 3 tháng vắng mặt đã lập tức nâng tầm lối chơi của Man City. Anh không chỉ thống trị khu trung tuyến với 4 lần tạo cơ hội và 7 pha tranh chấp tay đôi thành công, mà còn giúp đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén của các đồng đội phía trên đã khiến nỗ lực của Rodri trở nên vô nghĩa.
Hàng thủ Man City gặp khó khăn
Chấn thương của Josko Gvardiol ở đầu hiệp hai là tổn thất lớn cho Man City, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Việc thiếu vắng Gvardiol và sau đó là Ruben Dias đã khiến hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà lộ ra nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho Chelsea tận dụng ở những phút cuối.
Bàn thắng của Enzo Fernandez
Pha lập công ở phút 94 của Enzo Fernandez không chỉ giúp Chelsea giật lại 1 điểm mà còn là món quà lớn cho Arsenal. Việc Man City đánh rơi điểm số ngay trên sân nhà khiến họ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm, tạo ra lợi thế lớn cho "Pháo thủ" trong cuộc đua vô địch mùa này.