Chelsea đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Việc Liam Rosenior rời ghế huấn luyện viên trưởng chỉ là phần nổi của một hệ thống gặp quá nhiều trục trặc. Ở Stamford Bridge lúc này, thay huấn luyện viên là chưa đủ, đội bóng cần một cuộc thay đổi toàn diện từ nhân sự đến tư duy chơi bóng. Trong bối cảnh đó, Xabi Alonso được nhắc đến như ứng viên sáng giá nhất, người mang theo triết lý chiến thắng từ Bayer Leverkusen để tái thiết một tập thể trẻ nhưng thiếu gắn kết.
Ứng viên số một và dấu ấn 3-4-3
Các báo cáo từ Argentina và châu Âu đều đặt Xabi Alonso ở vị trí ứng viên số một mà ban lãnh đạo Chelsea theo đuổi. Ông có nền tảng từ những năm tháng chơi bóng ở các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid, cùng kỳ tích tại Bayer Leverkusen. Alonso sở hữu đẳng cấp thế giới, danh hiệu và sự am hiểu sâu về Ngoại hạng Anh. Nếu cập bến Tây London, điểm mấu chốt sẽ nằm ở thay đổi sơ đồ chiến thuật.
Cỗ máy 3-4-3 tại Đức và bài toán nhân sự ở Chelsea
Tại Đức, Alonso biến Leverkusen thành cỗ máy hủy diệt với hệ thống 3-4-3. Đội bóng này dựa nhiều vào hai biên cơ động Alejandro Grimaldo và Jeremie Frimpong, cùng khả năng điều tiết của Granit Xhaka. Để áp dụng công thức đó tại Chelsea, Alonso sẽ cần những quân bài hoàn toàn mới ở các vị trí trọng yếu. Đội hình hiện tại, dù trẻ trung, vẫn thiếu những mảnh ghép phù hợp để vận hành trơn tru sơ đồ ưa thích của ông.