Linh Ka bị phản ứng vì quảng cáo thuốc làm đẹp

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Bật mí tips "độ" vòng 1, Linh Ka, Hàn Hằng bị cư dân mạng phàn nàn vì "PR trá hình", làm lố, dễ gây hiểu lầm.

Linh Ka là hot girl Hà thành nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu trang cá nhân thu hút hơn 2,2 triệu người theo dõi. Thời gian mới nổi tiếng, hot girl gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng gu mặc táo bạo. Tuy nhiên, không ít lần, Linh Ka bị phê bình vì thời trang trưởng thành, gợi cảm quá đà so với tuổi thật. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, cô thường xuyên chưng diện những chiếc áo khoét cổ sâu hun hút, hay áo croptop tôn vòng 1 đầy đặn cùng vòng eo thon thả. Ngoài ra, cô cũng rất chịu khó chia sẻ những bí quyết làm đẹp, giữ dáng trên trang cá nhân.

Linh Ka từng dính nghi vấn "nâng cấp" vòng 1 dù chưa từng lên tiếng xác nhận. Thậm chí, trong một số bài post, một số khán giả còn hoài nghi vì Linh Ka có "độn" vòng 1. Tuy nhiên, cô khẳng định: "Có thật thì sao phải độn?".

Linh Ka từng dính nghi vấn "nâng cấp" vòng 1 dù chưa từng lên tiếng xác nhận. Thậm chí, trong một số bài post, một số khán giả còn hoài nghi vì Linh Ka có "độn" vòng 1. Tuy nhiên, cô khẳng định: "Có thật thì sao phải độn?".

Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý vì chia sẻ tips chăm sóc vòng 1 tự nhiên bằng cách uống sữa đậu. Trước đó, không ít lần Linh Ka bật mí cách massage giúp tăng kích cỡ vòng 1. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô đang "PR trá hình" cho một số sản phẩm không mấy hiệu quả. Thậm chí, dưới dòng comment, có người còn lên tiếng nhắc nhở, hi vọng Linh Ka có thể quảng cáo chọn lọc hơn vì một số sản phẩm bôi vào da hay uống trực tiếp nhưng không có chất lượng tốt, rất dễ gây ảnh hưởng cho cơ thể.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện trang phục hở bạo, tôn vòng 1 đầy đặn.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện trang phục hở bạo, tôn vòng 1 đầy đặn.

Không ít lần, Linh Ka bị nhận xét mặc váy áo "o ép vòng 1".

Không ít lần, Linh Ka bị nhận xét mặc váy áo "o ép vòng 1".

Bên cạnh đó, không ít lần, Linh Ka bị "soi" vì PR cho nhiều sản phẩm cùng một lúc. "Em thấy Ka PR cho 2 hãng up size vòng 1 luôn ấy, nên em muốn hỏi là nên mua cái nào",  "4, 5 cái chứ 2 cái cũng đỡ bỡ ngỡ. Review ăn tiền PR nên cũng như không thôi" - Nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh.

Trước đó, một số hot girl cũng từng khiến cư dân mạng bất bình và tố cáo PR không trung thực. Điển hình như việc PR thuốc tăng chiều cao 3cm/tháng của hot girl Hàn Hằng, Nhật Lê,... Cụ thể, phía dưới bài đăng, rất nhiều người cho rằng các cô gái đang làm lố, quảng cáo quá đà vì thực tế, chẳng có một loại thuốc tăng chiều cao nào nhanh chóng đến thế: "Xinh nhưng đừng nói xạo hoài vậy bạn ơi", "Vẫn biết là quảng cáo nhưng nói quá 1000 lần thế này thì ai mà tin nữa nhỉ".

Đặc biệt, Hàn Hằng còn bị chỉ trích vì PR không trung thực cho một thẩm mỹ viện khi chia sẻ hình ảnh "dao kéo" vòng 1. Trong trước đó, 9X Thanh Hóa đã khẳng định: "Mình chưa đụng tới dao kéo, body hiện tại là kết quả của hơn một năm tập luyện chăm chỉ".

Hàn Hằng từng bị "soi" vì PR không trung thực, sử dụng ngôn ngữ quá đà dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm.

Hàn Hằng từng bị "soi" vì PR không trung thực, sử dụng ngôn ngữ quá đà dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm.

Linh Ka bị phản ứng vì quảng cáo thuốc làm đẹp - 5

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều cô gái đẹp gây chú ý vì vô tư mặc kiểu “áo lót được yêu nhất mùa dịch” đi dạo phố

Những chiếc áo lót được yêu thích nhất mùa dịch "xâm lấn" đường phố nhưng dễ gây dị nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN