Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ!

4 bước để có được vẻ đẹp nồng nàn như cô gái môi đỏ nồng nàn của Marc Jacob!

Trong bộ sưu tập gần đây của mình, Marc Jacobs đã tái hiện hình ảnh của những cô gái tinh tế và quyến rũ đến từ thập niên 80. Để người mẫu có được diện mạo hoàn hảo nhất, Marc đã nhờ tới Dick Page, giám đốc nghệ thuật của một hãng mỹ phẩm Nhật rất nổi tiếng. Dick đã sử dụng tông màu đỏ thật đậm trên nền khuôn mặt trong suốt không tì vết và đôi mắt (gần như để mộc).

Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ! - 1

Cách trang điểm mặt mộc, môi đỏ trong show trình diễn của Marc Jacobs

Chúng ta hãy cùng xem các vẻ đẹp của thập niên 80 đã được thực hiện như thế nào nhé!

1. Da

Một làn da trắng sứ không tì vết, rạng ngời hoàn hảo và không lộ phấn chính là một trong những phần quan trọng nhất của lối trang điểm này. Trước khi đánh kem nền, bạn nên thoa kem dưỡng da trước khoảng 5 – 10 phút để da ẩm, mềm. Ngoài ra bạn có thể dùng kem nền dạng matte để lớp nền được mỏng, mịn.

Tiếp đó, bạn phủ thật nhẹ một lớp phấn trên khắp khuôn mặt. Nên sử dụng phấn bột và dùng chổi lớn để tán phấn. Xoay tròn cọ và đánh phấn ngược từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên. Lưu ý, mỗi lần bạn nên lấy một lượng phấn thật ít, có thể đánh 2 -3 lớp song các lớp nên thật mỏng nếu không muốn khuôn mặt trắng bệch như nàng Geisha.

Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ! - 2

Làn da trắng trong ngần như sương mai

2. Lông mày

Lông mày nên dày và được định hình dáng cụ thể, rõ nét. Bạn hãy chọn gam màu gần giống với màu tóc. Tán đều màu mắt đó lên phần lông mày để tóc và lông mày có sự đồng nhất. Bạn có thể dùng mascara không màu chuốt một chút lên lông mày đã tạo dáng để chúng trông đẹp, giữ nếp tự nhiên.

Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ! - 3

Lông mày nên cùng tông màu với tóc

3. Mắt

Mặc dù phong cách trang điểm này giống như để mắt “mộc”. Tuy nhiên trên thực tế, đôi mắt của bạn vẫn cần được tô điểm một chút. Bạn nên dùng loại phấn màu nâu sáng hoặc màu vàng đồng nhạt. Tán phấn lên khắp bầu mắt. Nên chọn phấn có chút nhũ nhẹ để bầu mắt tươi sáng tự nhiên.

Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ! - 4

4. Môi

Bờ môi đỏ nồng nàn như trái chín chính là tiêu điểm của phong cách trang điểm này.

Để có được đôi môi như thế bạn cần có loại son lì, màu đỏ và một cây chổi mềm, nhỏ để tán đều màu son. Đối với người môi thâm thì cần thêm base dành cho môi. Môi khô thì nên tẩy da chết và thoa son dưỡng trước khi tô son đỏ.

Để lên màu như ý, bạn hãy thoa một lớp son đỏ lên trước, dùng khăn giấy hoặc bông mêm chậm nhẹ để lấy bớt son thừa. Tiếp tục đánh lượt son thứ hai lên. Cách làm này cũng sẽ khiến màu son được bền hơn.

Bạn cũng nên đánh highlight cho môi để có điểm nhấn. Sử dụng phấn highlight viền một đường mảnh xung quanh môi trước khi thoa son.

Hãy trở thành nàng môi đỏ quyến rũ! - 5

Thoa son đỏ lên môi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Cách trang điểm cơ bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN