"Búp bê sống" bị thủng mũi vì khuẩn ăn thịt tấn công

Chàng trai nghiện thẩm mỹ Rodrigo Alves nhiều lần chết hụt vì đam mê thay đổi ngoại hình.

"Búp bê sống" bị thủng mũi vì khuẩn ăn thịt tấn công - 1

Rodrigo Alves bị thủng mũi vì phẫu thuật hỏng

Rodrigo Alves - người được mệnh danh là "búp bê sống", vừa suýt chết vì phẫu thuật thẩm mỹ. Người đàn ông này bị ám ảnh bởi ngoại hình của búp bê Ken và từng chi tới gần nửa triệu đô la (khoảng 10 tỷ đồng) cho việc thực hiện hàng chục ca "dao kéo". Theo UniLad, gần đây nam tiếp viên hàng không 32 tuổi phải nhập viện vì chiếc mũi mới phẫu thuật có dấu hiệu thối rữa. 

"Búp bê sống" được chẩn đoán là vùng mũi bị hoại tử do không thể tiếp nhận vật liệu độn trong ca phẫu thuật cách đó 3 tháng. Hiện Rodrigo đang phải điều trị tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha, mũi của anh ta thủng một lỗ lớn trông vô cùng kỳ dị do bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt. Nếu không được điều trị sớm thì tính mạng của anh còn gặp nguy hiểm. 

"Búp bê sống" bị thủng mũi vì khuẩn ăn thịt tấn công - 2

Cách đó 3 tháng anh còn rất hãnh diện vì chiếc mũi mới

Các bác sĩ cho biết dù được điều trị nhưng phần hoại tử trên mũi của anh còn có khả năng tiếp tục lan rộng khắp mặt. Theo thông tin từ chính Rodrigo, ca phẫu thuật mũi hỏng khiến khuẩn ăn thịt có thể tấn công ra các bộ phận khác. 

Đây không phải lần đầu tiên. Rodrigo phải trả giá vì đam mê ngoại hình hoàn hảo của mình. Anh từng suýt bị mất tay và tử vong do cấy ghép cơ bắp giả. Ca phẫu thuật tạo bắp tay không thành công khiến hóa chất chạy vào máu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. 

"Búp bê sống" bị thủng mũi vì khuẩn ăn thịt tấn công - 3

Chàng trai nghiện thẩm mỹ nhiều lần chết hụt vì đam mê thay đổi ngoại hình

Hiện chàng "búp bê sống" đang rất lo lắng và sợ hãi vì những hiểm họa mình phải đối mặt. Tuy nhiên anh khẳng định khi cơ thể mình trở lại bình thường sẽ tiếp tục tìm tới các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa cơ thể. 

Hoại tử và đào thải là hai trong số những vấn đề rắc rối mà chúng ta thường gặp phải khi phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế, khi quyết định chỉnh sửa nhan sắc, bạn nên tìm hiểu các trung tâm thẩm mỹ hoặc bệnh viện thẩm mỹ có đủ dụng cụ để xử lý khi cơ thể phản ứng với bộ phận cấy độn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN