10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Biểu tượng nhan sắc là những người mà vẻ đẹp của họ bất diệt cùng thời gian.

Biểu tượng sắc đẹp không chỉ là một mỹ nhân khiến người ta phải "đứng hình" khi nhìn thấy mà còn phải là một vẻ đẹp đặc trưng cho một thời kỳ nhất định. Trong khoảng thời gian ấy, biểu tượng sắc đẹp phải đủ sức mạnh để "lôi kéo" các cô gái chạy đua để có được nhan sắc tương tự như thế. Chẳng hạn như kiểu tóc, cách đánh mắt, tô son, ăn mặc....Ví dụ như mỹ nhân Marilyn Monroe từng làm nhiều cô gái tóc hung phải cấp tốc đi nhuộm lại mái tóc của mình sang màu bạch kim sáng rực và khởi xướng ra mốt tô son đỏ nồng nàn và quyến rũ. 

Năm 1900s: Gladys Cooper

Nữ diễn viên Gladys Cooper là một trong những biểu tượng sắc đẹp xuất sắc nhất những năm đầu thế kỷ 20. Làn da trắng muốt không tì vết, khuôn mặt tròn đầy, chiếc cằm xẻ rãnh gợi cảm, đôi mắt xanh thẳm buồn mờ màng cùng mái tóc vàng uốn lượn tựa dòng suối khiến cô trở thành chủ đề chính của rất nhiều áng thi ca tuyệt tác. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 1

Vẻ đẹp như tranh của Gladys Cooper

1910: Theda Bara

Mỹ nhân Theda Bara là một trong những vẻ đẹp lạ kỳ mà một thời người ta rất chuộng. Đó là vẻ đẹp được các chuyên gia mô tả bằng cái tên khá ám ảnh: Vẻ đẹp của ma cà rồng. Đôi mắt sâu thẳm mê hoặc được chuốt từ thứ mascara, làn da trắng sứ lạnh lẽo và đôi môi mỏng nghiêm nghị nhưng cũng rất đỗi thách thức... là những gì ấn tượng nhất tới từ Theda Bara.

Cũng phải nói thêm, vẻ đẹp u huyền của đôi mắt mỹ nhân này được sự trợ giúp rất nhiều từ những cây mascara đầu tiên do Maybelline sáng chế. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 2

Theda Bara

1920: Louise Brooks

Ngây thơ, trong sáng và tươi vui, vẻ đẹp của Louise Brooks khiến tim chúng ta phải nhảy múa rộn ràng như thứ nhạc được ưa chuộng bậc nhất thời bấy giờ, đó là nhạc Jazz. Cô đào xinh xắn này cũng được coi là người khởi đầu trào lưu cắt tóc Bob ngắn ôm gọn khuôn mặt.

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 3

Louise Brooks

1930: Carole Lombard

Khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, môi trái tim, phần xương má nhô cao kiêu hãnh, đôi mắt xanh thẳm to tròn với hàng liễu mi phủ rợp mắt... khiên Carole Lombard biến thành biểu tượng sắc đẹp xuất chúng nhất của những năm 30 thế kỷ trước. 

Cô nàng cũng là người lăng xê kiểu viền mắt và kẻ lông mày mảnh mà nét bằng chì đến với đông đảo chị em. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 4

Carole Lombard 

1940: Rita Hayworth

Huyền thoại điện ảnh Rita Hayworth đưa tới cho chúng ta vẻ đẹp lộng lẫy tựa như nữ thần. Vẻ đẹp ấy tươi sáng, không quá đậm nét nhưng chan chứa sự hy vọng. 

Đôi mày nàng được kẻ bằng thứ chì nâu nhạt, mềm mại. Hàng mi không quá dày nhưng cong vút khiến đôi mắt mơ màng, bờ môi nàng đầy đặn, thoa đẫm thứ son đỏ mê hoặc lòng người.

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 5

 Rita Hayworth

1950: Marilyn Monroe

Nhắc tới biểu tượng sắc đẹp của những năm 50, hiếm ai có thể quên hình ảnh của cô đào Marilyn Monroe với khuôn ngực căng đầy, làn da trắng hồng, mái tóc bạch kim bồng bềnh, cặp môi đỏ kiêu sa và nốt ruồi duyên dưới má trái. 

Tuy không nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất nhưng nàng vẫn tiến xa trong sự nghiệp điện ảnh nhờ vẻ sexy, gợi tình tới chết người. Chính bởi điều này khiến thập niên 50 thế kỷ trước in hằn dấu vết của những phụ nữ lao tới các cửa tiệm thẩm mỹ để có được ngoại hình giống nàng. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 6

Marilyn Monroe

1960: Jean Shrimpton

10 năm sau thời kỳ của Marilyn Monroe, người ta ưa thích những gì mạnh mẽ, sôi nổi và ấn tượng hơn. Và vẻ đẹp của mỹ nhân Jean Shrimpton chính là minh chứng cho điều này. 

Khuôn mặt có phần góc cạnh, đôi mắt to được điểm tô bằng hàng mi giả dày và dài cùng khuôn mặt được trang điểm tông nhạt..., Jean Shrimpton là nữ hoàng ảnh bìa của thập niên 60. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 7

Jean Shrimpton

1970: Farrah Fawcett

Da rám nắng, mắt phủ lớp nhũ lấp lánh và nụ cười bừng sáng, thần thái khỏe mạnh, mái tóc bồng uốn lọn... đó là tất cả những gì một cô gái của thập niên 70 mơ ước!

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 8

Farrah Fawcett

1980: Madonna

Madonna là điển hình của thiếu nữ thập niên 80, thích nổi loạn nhưng vẫn giữ nguyên nét quyến rũ, ma mị tới chết người.

Đôi mày ngài đậm nét và mái tóc xoăn là thứ khiến Madonna mê hoặc phụ nữ thời kỳ này. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 9

Madonna

1990: Cindy Crawford

Hiện đại, trẻ trung, đầy năng lượng và vô cùng gợi cảm... siêu mẫu đình đám Cindy Crawford khiến tất thảy phái nữ toàn thế giới phải ghen tị với mình. Vẻ đẹp điển hình của cô tới tận bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. 

10 biểu tượng sắc đẹp theo năm tháng - 10

Nàng Cindy quyến rũ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN