DANH MỤC
Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 2
Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 3

Thảo Tiên sinh năm 1996, là con gái của “ông trùm” hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, đồng thời là em chồng của diễn viên - "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Thảo Tiên được biết đến với một cuộc sống xa hoa, đẳng cấp.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam, đồng thời là Tổng đại diện của Philippines Airline tại khu vực Đông Dương. Tính từ thời điểm 1996 tới nay, tập đoàn IPP do đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập đã đầu tư số vốn hơn 6.500 tỷ đồng vào 30 dự án, doanh số thu về hàng năm khoảng 10.700 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Thảo Tiên theo học trường quốc tế RMIT tại TP.HCM trước khi đi du học. Mới đây, hình ảnh gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn chúc mừng Thảo Tiên tốt nghiệp tại Anh được chia sẻ trên trang cá nhân của cô.

Cô gái có nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn đậm chất Philippines này khá kín tiếng trong đời sống riêng. Đặc biệt, cô nàng cũng là một người có gu ăn mặc rất hợp thời. Instagram của Thảo Tiên tràn ngập những hình ảnh thời trang 'chất phát ngất' cùng những món đồ hàng hiệu xa xỉ.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 5

Anh Sa sinh năm 1994, là con gái cưng của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng và Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - một trong những tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, tập trung vào phân khúc căn hộ siêu sang, với các dự án đáng mơ ước như dự án Hàng Bài - Hồ Gươm, Quảng An - Hồ Tây, Hoàng Cầu, siêu dự án D'. Palais de Louis - Nguyễn Văn Huyên,…

Ngoài ra, ông Đỗ Anh Dũng còn sở hữu một nhà máy sản xuất mây tre đan xuất khẩu (với doanh số do Tập đoàn công bố là từ 3-5 triệu USD/năm).

Anh Sa có vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn, rất giống với người mẹ nổi tiếng của mình.

Cô du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Hiện cô học ngành Marketing trường đại học Lehigh (Mỹ) và từng có mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường năm 2015. Ngoài ra, Anh Sa còn có đam mê với lĩnh vực thiết kế, kiến trúc.

Cùng với hai anh trai Đỗ Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt, nữ tiểu thư Tập đoàn Tân Hoàng Minh có cuộc sống sang trọng. Có năng khiếu về âm nhạc và thiết kế nhưng ái nữ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 7

Sinh năm 1990, Trần Thị Quỳnh Ngọc là con gái duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà.

Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc. Chỉ tính riêng Hà Nội, Tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng chục dự án KĐT lớn với tổng diện tích lên tới vài nghìn ha.

Năm 2010, sau khi ông Trần Văn Cường (bố của Quỳnh Ngọc) qua đời, bà Ngà đã chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT - vị trí quyền lực nhất, đồng thời cũng sở hữu gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn, mọi quyền hành đều nằm trong tay.

Vị trí quyền lực thứ 2 tại Nam Cường thuộc về ái nữ Trần Thị Quỳnh Ngọc, hiện đang nắm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 8

Năm 2016, vốn điều lệ của Nam Cường là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, “ái nữ” của Tập đoàn Nam Cường chỉ sở hữu 3% cổ phần – tương ứng 135 tỷ đồng.

Trần Thị Quỳnh Ngọc trải qua thời gian tu nghiệp tại Anh, ngành Địa lý Kinh tế. Cô từng tâm sự: “không nghĩ mình sẽ theo nghiệp bất động sản của bố (ông Trần Văn Cường – cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường).

Được biết, Trần Thị Quỳnh Ngọc trở thành Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường khi mới ở tuổi 20.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 9

Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Mỹ - ái nữ của ông chủ Alphanam Nguyễn Tuấn Hải.

Năm 2012, ông Nguyễn Tuấn Hải từng là một điểm sáng và có mặt trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán với khối tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Mỹ đã được bố mẹ hướng cho một cuộc sống độc lập, khi mới 14 tuổi cô đã sang Mỹ học trung học.

Cô trở thành thần tượng của lớp trẻ khi là người trẻ nhất trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của Forbes Việt Nam, cô cũng xuất hiện ở danh sách 30 Under 30; là một trong những đại diện được mời tham gia chia sẻ với Hoàng tử Anh trong chuyến thăm Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ còn đặc biệt gây ấn tượng với các thành viên tổ chức do Melinda Gates bảo trợ khi đang du học tại Anh bởi các tư tưởng về bình đẳng giới; là người khởi xướng và điều hành Quỹ Alphanam Green Foundation nhằm phát triển môi trường xanh, chống biến đổi khí hậu, đồng thời quản lý, phát triển Quỹ học bổng VietSeeds dành cho các sinh viên ưu tú...

Hiện Ngọc Mỹ đang trực tiếp tham gia vào hàng loạt dự án bất động sản lớn của Alphanam. Cô cùng ban lãnh đạo liên tục nghiên cứu và đưa ra chiến lược dài hơi cho những bước tiến tiếp theo của doanh nghiệp nhằm chiếm lĩnh thị phần bất động sản cao cấp.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 11

Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là ái nữ của bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE).

Nhất Hạnh nắm hơn 4 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 1,3% vốn điều lệ và tổng tài sản đang đạt 174,81 tỷ đồng (tính đến đầu năm 2018). Trước đó, cô đã từng nắm giữ nhiều triệu cổ phiếu của Ngân hàng Sacombank và bán đi rất thành công hồi tháng 7/2011.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 12

Con gái út của nữ tướng Mai Thanh trở nên nổi tiếng từ đầu năm 2013 sau khi bất ngờ tăng mạnh lượng cổ phiếu nắm giữa tại REE.

Cô còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi lớp 10 đã giành chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. Đặc biệt, Nhất Hạnh biết nhiều ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh có chứng chỉ IELTS thuộc top cao nhất Việt Nam ngay từ lúc mới 18 tuổi.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 13

Sinh năm 1989, Ông Thoại Liên là con gái của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng (TP. HCM) - Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa chỉ dùng một lần, đồng thời là em gái nam ca sĩ Ông Cao Thắng. Cô cũng được xem là một trong những đương kim tiểu thư nổi tiếng về độ sành điệu, giàu có.

Tính đến tháng 12/2015, tập đoàn Tân Hiệp Hưng có vốn điều lệ 30,2 tỷ đồng. là đối tác, khách hàng của nhiều tập đoàn thực phẩm nổi tiếng như: Vinamilk, Phở 24h, Masan, KFC, Unilever, Lotteria, Coca Cola, Pepsi,…

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 14

Không chọn nghệ thuật như anh trai, Ông Thoại Liên theo đuổi sự nghiệp học hành ở Sydney và quyết định định cư tại Australia. Hiện cô có công việc ổn định, sống kín tiếng nhưng luôn thể hiện sự sành điệu, quý tộc của bản thân.

Là tiểu thư con nhà giàu nhưng Ông Thoại Liên mang nét sang nhưng gần gũi, đẹp nhưng không kiêu, cô không phô bày những thứ vật chất giá trị bên ngoài một cách phô trương cho người khác thấy. Đó chính là điểm thu hút nhiều sự yêu thích dành cho cô.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 15

Sinh năm 1983, Nguyễn Ngọc Huyền My là em gái của Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) và là ái nữ của bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), doanh nghiệp có tổng tài sản gần 11.000 tỷ đồng.

Dù không giữ chức vụ chủ chốt tại QCG, nhưng em gái ruột của ông Nguyễn Quốc Cường lại là nhân vật trọng yếu của Tập đoàn, cố vấn cho bà Như Loan trong những vấn đề lớn.

Nguyễn Ngọc Huyền My cũng là cổ đông lớn thứ hai (sau bà Loan) khi nắm gần 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn QCG, so với vỏn vẹn chỉ 0,2% của người anh trai.

Những ái nữ con đại gia Việt: Đã giàu còn “tài sắc vẹn toàn” - 16

Nguyễn Ngọc Huyền My đã sớm yên bề gia thất cùng doanh nhân người Hoa - Lầu Đức Duy (sinh năm 1980).

Được biết, phu quân của cô đang đứng tên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Đại Nam, là công ty nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú tại Sài Gòn với hàng loạt khách sạn hạng sang ở trung tâm Quận 1 như Khách sạn Lavender (47-49-51 Lê Anh Xuân), Lavender Boutique (200-212 Lý Tự Trọng), Amena Apartment (24 Lê Thánh Tông), Khách sạn Lavender Central (208-210 Lê Thánh Tôn)...

Nguyễn Ngọc Huyền My chiếm vị trí số 153 top người giàu trên sàn chứng khoán.

 

Bài viết: Quỳnh Chi

Thực hiện: Nãm Trung Nguyên

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 05:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trung Nam - Quỳnh Chi ([Tên nguồn])