Xôn xao thí sinh đăng ký đến 103 nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2022

Sự kiện: Giáo dục

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện một thí sinh “đầu tư” 103 nguyện vọng xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng khiến không ít người “dở khóc dở cười”.

Khác với kỳ thi tuyển sinh cấp 3, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia không giới hạn số lượng nguyện vọng nhằm tăng cơ hội trúng tuyển Đại học cho các sĩ tử. Các thí sinh sẽ được xét tuyển theo kết quả thi, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Không ít thí sinh đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm nguyện vọng để giành “tấm vé” vào đại học.

Mới đây, một sĩ tử 2K4 tên Lê Đức Thuận cũng không ngoại lệ, thậm chí số lượng nguyện vọng mà sĩ tử này đăng ký đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng ký hẳn… 103 nguyện vọng để xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng số lượng nguyện vọng "khủng" của sĩ tử này vẫn khiến netizen dậy sóng.

Số lượng nguyện vọng của sĩ tử 2K4 khiến netizen "hoang mang". Ảnh: Fanpage Lụm Nhặt.

Số lượng nguyện vọng của sĩ tử 2K4 khiến netizen "hoang mang". Ảnh: Fanpage Lụm Nhặt.

Trên nhiều diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên, cư dân mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Người ủng hộ nam sinh này cho rằng đây là quyền tự do cá nhân, ngược lại cũng có không ít người cho rằng hành vi này là lãng phí tiền và không đáng.

- Phải tuyệt vọng đến mức nào thì mới đăng kí 103 nguyện vọng như vậy nhỉ?

- Tốn hơn 3 triệu tiền đăng ký trường hả?

- Chúc Thuận thuận buồm xuôi gió nhé!

- Phải như vậy mới an tâm sao? Mất niềm tin đến thế sao?

- Tôi thấy làm như vậy vừa lãng phí tiền vừa mất thời gian nữa. Đại học không phải con đường duy nhất mà!

Hiện cư dân mạng vẫn đang chờ xem sự việc này có thực hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ còn 2 ngày cho thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển thì thông tin ngay về Vụ Giáo dục đại học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Huyền ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN