Tốn bạc triệu cho con học bơi mà quên những điều sau, có ngày "tiền mất tật mang"

Sự kiện: Dạy con

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho con đi học bơi. Tuy nhiên, trước khi đăng ký lớp học cho bé cần có tham khảo kỹ càng.

Thời gian đi lại và lịch trình 

Nhiều phụ huynh thích chọn nơi dạy bơi gần nhà cho tiện đi lại. Điều này hợp lý nhưng yếu tố cần được đặt lên hàng đầu là chọn nơi có phương pháp dạy học tốt. Khi chọn lớp học bơi cho con, cha mẹ cần cân nhắc xem thời gian di chuyển từ nhà đến địa điểm học là bao nhiêu phút. Bạn nên chọn địa điểm phù hợp với lịch trình của bé cũng như của bố mẹ.

Tham khảo ý kiến mọi người

Trước khi chọn bất cứ điều gì, bạn nên tham khảo ý kiến những người khác. Đây là cách để có thể cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Khi chọn lớp học bơi cho con, bạn nên hỏi các vấn đề của lớp học bơi mà họ đã chọn, những điểm ưa thích hoặc những vấn đề không ổn.

Tốn bạc triệu cho con học bơi mà quên những điều sau, có ngày "tiền mất tật mang" - 1

Hỏi kỹ về chất lượng nước và kiểm tra thử

Nếu bạn chưa bao giờ bơi hay học bơi ở địa điểm chọn cho con thì nên đến trải nghiệm trước để xem xét. Bạn nên kiểm tra chất lượng nước, hỏi người phụ trách về việc làm vệ sinh hồ bơi như thế nào và có dấu hiệu nào cho thấy bể bơi xuống cấp không.

Hỏi về mục tiêu khi học bơi

Một số lớp dạy bơi sẽ hướng dẫn bé bình tĩnh, thư giãn trong nước. Tuy nhiên, có một số lớp sẽ dạy con bạn biết nhảy xuống nước, bơi hoặc lặn một quãng khá xa. Điều này phụ thuộc vào tuổi của trẻ, chương trình và khả năng của con bạn. Độ tuổi lý tưởng cho con học bơi là 4 tuổi trở lên.

Hỏi về cách dạy

Mỗi địa điểm dạy bơi sẽ có một cách dạy khác nhau. Bạn nên trải nghiệm để xem cách dạy nào sẽ phù hợp với con. Theo các chuyên gia, sự tiến bộ của một đứa trẻ sẽ dựa vào cách chúng thích ứng với mọi thứ xung quanh. Khi trẻ thích cách dạy của cơ sở dạy bơi thì kết quả đạt được sẽ cao hơn.

Hỏi về số lượng trong lớp

Nhìn chung các lớp học bơi đều cố gắng đảm bảo tỷ lệ học sinh và giáo viên hợp lý nhưng bạn vẫn cần hỏi rõ về số lượng em trong một lớp. Nếu con bạn lần đầu đi học bơi sẽ cần sự giám sát và chú ý của giáo viên nhiều hơn. Nhiều phụ huynh đánh giá cao các giáo viên dạy bơi có sự liên hệ với phụ huynh để đánh giá sự tiến bộ của các bé.

Tốn bạc triệu cho con học bơi mà quên những điều sau, có ngày "tiền mất tật mang" - 2

Hỏi thầy giáo về sự hỗ trợ của bố mẹ

Khi trẻ còn nhỏ đi học bơi sẽ cần đến cha mẹ hoặc người lớn hỗ trợ khi ở dưới nước. Cha mẹ nên hỏi người day về cách hỗ trợ bé. Khi mới đến lớp học, trẻ sẽ lo lắng, thậm chí khóc khi xung quanh là những người không quen biết. 

Đi học bơi, bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm

Trong lúc đi học bơi sáng 21-6, cháu Nguyễn Anh Đ. (10 tuổi, ở Hà Tĩnh) đã đuối nước thương tâm tại hồ bơi chưa được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Parenting) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN