Thực hư hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng ở Cà Mau

Sự kiện: Giáo dục

Các phương tiện thông tin đại chúng thông tin hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng. Thực hư như thế nào, phóng viên Tiền Phong tìm đến giáo viên bị cắt hợp đồng, cán bộ quản lý và chính quyền.

Thực hư hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng ở Cà Mau - 1

Học sinh Trường THCS- THPT Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau

Cá biệt, máy móc, cứng nhắc

Ngày 6/11, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng GD- ĐT huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, sau rà soát mạng lưới trường lớp và biên chế ngành, Phòng GD- ĐT huyện Thới Bình đã cắt hợp đồng 143 giáo viên hợp đồng và hợp đồng lại 125 giáo viên đã hợp đồng trước đây.

Ông Huỳnh Thanh Hận nói: "Chúng tôi cắt hợp đồng vì thừa giáo viên nhưng không phải cắt đồng loạt giáo viên hợp đồng. Đồng thời, chúng tôi đã đề xuất hợp đồng lại giáo viên còn thiếu".

Thầy giáo Nguyễn Văn Kinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) cho biết, lệnh của trên, trường phải thực hiện. Các đối phó dư thừa giáo viên là phân công giáo viên làm nhân viên thư viện, văn thư, kiêm nhiệm thủ quĩ, bảo vệ...Nhưng nhân viên y tế, kế toán thì giáo viên không thể làm vì thiếu chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Kinh cho biết, Trường THCS Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ cắt giảm 4 giáo viên hợp đồng và đã có việc làm như đưa đò, mở shop quần áo, giữ xe...

Ông Nguyễn Văn Kinh nói: "Trường THCS Tân Lợi có diện tích phòng học phổ biến là 36 và 48 m2. Theo qui định, chúng tôi xếp khối lớp 9 từ 48 đến 50 học sinh/lớp, vô cùng chật hẹp, khó giảng dạy và không thể triển khai phương pháp mới".

Thầy giáo Lê Văn Việt, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) cho biết, vào đầu năm học đã cắt 7 giáo viên hợp đồng. Trong khi đó, Trường tiểu học Tân Lợi có sẽ số học sinh rất cao, vượt định mức UBND tỉnh Cà Mau phán quyết. 

Cụ thể, tại Trường tiểu học Tân Lợi, học sinh các lớp từ 33 đến 48 học sinh/lớp. Ông Lê Văn Việt nói: "Nguyên nhân thừa giáo viên là do ghép lớp, ghép điểm lẻ, nâng sĩ số học sinh. Chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng mà học sinh là thiệt thòi".

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình lý giải, UBND tỉnh Cà Mau xác định phòng GD- ĐT hợp đồng giáo viên tuỳ tiện, khó khăn ngân sách, phải sửa sai bằng cách cắt giáo viên hợp đồng không đúng.

Thực hư hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng ở Cà Mau - 2

Học sinh vùng sông nước Cà Mau đến trường

Không có chuyện hơn 1.400 giáo viên cắt hợp đồng

Ông Nguyễn Minh Luân, GĐ Sở GD- ĐT Cà Mau cho biết, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau chủ trương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp và giáo viên theo hướng "tinh giảm, hiệu quả". Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau đã rõ, xoá điểm lẻ không cần thiết, cắt hợp đồng giáo viên phải có lộ trình, minh bạch, công khai và đặc biệt chống tiêu cực.

Ông Nguyễn Minh Luân nói: "Chính quyền, phòng GD- ĐT huyện Thới Bình vận dụng cứng nhắc, cơ học, không thấu tình đạt lý. Chúng tôi cử cán bộ kiểm tra việc sử dụng đội ngũ giáo viên và kiểm tra các huyện, thành phố trong tỉnh để chấn chỉnh kịp thời".

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ kiểm tra việc cắt giảm giáo viên ở huyện Thới Bình. "Không có chuyện cắt hợp đồng 1.400 giáo viên. Nhiều lần họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo rất rõ, phương pháp cụ thể, hợp lý, minh bạch".

Đại biểu Quốc hội đau lòng vì giáo viên hợp đồng

Đó là khẳng định của Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận tại phiên giải trình về thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tiến Hưng ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN