Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em, đừng quên trẻ nam

Sự kiện: Giáo dục

Lâu nay, nạn nhân bị xâm hại tình dục chủ yếu là bé gái. Nhưng sự việc Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ dâm ô hàng chục nam sinh đã gióng lên hồi chuông báo động về suy đồi đạo đức, nạn xâm hại tình dục không chỉ rình rập các bé gái mà cả các bé trai. Sự chủ quan của các bậc cha mẹ có thể đẩy con trai bị xâm hại tình dục đau lòng.

Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em, đừng quên trẻ nam - 1

Ảnh minh họa

Trẻ nam sẽ luôn an toàn?

Trong những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước thông tin ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn (Phú Thọ) đã dâm ô hàng chục nam sinh. Không ai nghĩ rằng trong môi trường sư phạm lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

Đây không phải là sự việc duy nhất cho thấy nạn nhân bị xâm hại là bé trai. Nhiều bậc phụ huynh có con trai đã chủ quan, không hề nghĩ đến tình huống này, nên khi không may xảy ra cơ sự mới ân hận. Như trước đó, một bé trai 14 tuổi ở Vinh, Nghệ An bị đánh đập dã man với nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu, mặt, bộ phận sinh dục, hậu môn. Điều đáng nói, bé trai ấy bị câm điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Bé trai dù được nhập viện điều trị 1 tuần nhưng phần bộ phận sinh dục, hậu môn vẫn liên tục rỉ nước do thương tật.

Từ những vụ việc mà báo chí đưa cho thấy, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay không chỉ là nguy cơ đối với bé gái, mà các bé trai cũng là đối tượng của những kẻ bệnh hoạn. Nhưng không ít người vẫn cho rằng, con trai thường mạnh mẽ, không thể bị xâm hại tình dục. Quan niệm này đã góp phần làm cho tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nam ngày một gia tăng.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn) cho rằng, bấy lâu nay chúng ta thường nghe nạn nhân của những cuộc xâm hại là các bé gái. Và trẻ em gái là đối tượng nguy cơ cao bị xâm hại tình dục. Đó là một sai lầm vì thực tế trẻ em trai có nguy cơ tương đương, thậm chí là cao hơn. Đặc biệt hơn nữa, lạm dụng tình dục trẻ em trai khó phát hiện hơn và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của trẻ.

Theo nghiên cứu mới nhất, tỉ lệ trẻ em trai bị xâm hại tình dục chiếm tới 20% các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em bị cơ quan điều tra phát giác. Do đó, dù là con trai hay con gái cũng cần chú ý, dạy trẻ biết cách tự bảo vệ mình trước các nguy cơ về xâm hại. Một khi trẻ bị xâm hại không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng lớn về tinh thần sâu sắc, đeo đẳng suốt cuộc đời các em nên chúng ta tuyệt đối phải chú ý, bảo vệ con.

Các chuyên gia cho rằng, thủ phạm tấn công trẻ đa phần có mối quan hệ gần gũi với trẻ như hàng xóm, bạn bè… những đối tượng mà cha mẹ và bản thân trẻ ít khi có tâm lý đề phòng. Không ít trường hợp bé trai bị xâm hại bởi chính các cô, chị hàng xóm hay thậm chí là bạn của mẹ, bạn của chị. Điều lo ngại là nhiều trẻ bị lạm dụng tình dục không dám nói lại chuyện đó với cha mẹ do các đối tượng xâm hại tình dục thường đe dọa, khống chế các em.

Điều cần làm để bảo vệ trẻ

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết, một quan niệm sai lầm nữa mà nhiều người gặp phải khi cho rằng, so với nạn nhân là nữ, nam giới khi bị xâm hại không bị ảnh hưởng quá nhiều.Tuy nhiên, bất kể ở đối tượng nào xâm hại tình dục đều ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất, tinh thần của nạn nhân.

Biểu hiện sang chấn tâm lý của trẻ nam có thể khác với bé gái. Nếu bé gái trở nên trầm cảm, rụt rè, ở bé trai có thể biến đổi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên chống đối với tất cả mọi người. Trẻ cũng dễ bị rối loạn tâm lý, trầm cảm trong thời gian mới xảy ra sự cố hoặc ngay cả sau này. Những bé trai bị xâm hại tình dục nguy có lối sống lệch lạc như đồng tính, hay tổn thương về tinh thần.

Cha mẹ cần chú ý, khi thấy các bất thường của trẻ, cần quan tâm và hỏi han để có cách xử lý tiếp theo cho phù hợp nhằm bảo vệ con mình tốt hơn chứ đừng chủ quan hay khi trẻ kể sự việc lại phủ nhận lời kể của trẻ. Vì thực tế có không ít người cho rằng trẻ đang nói dối.

Các bậc cha mẹ cũng cần thay đổi nhận thức về xâm hại tình dục. Có nhiều mức độ khác nhau, nhưng những hành vi như động chạm, sờ mó, quay phim cơ thể, kích thích trẻ đều bị coi là xâm hại tình dục trẻ em.

Nhiều năm làm công tác giáo dục giới tính cho trẻ, TS Vũ Thu Hương (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, trẻ cần được cha mẹ giáo dục giới tính ngay từ nhỏ kể cả bé trai hay bé gái. Dạy trẻ những điểm kín đáo, nhạy cảm trên cơ thể mà không được cho người khác đụng chạm vào. Nếu bé trai bị xâm hại tình dục, cha mẹ cũng cần quan tâm nhiều như với bé gái. Còn nghĩ rằng "con trai không sao" thì chắc chắn trẻ sẽ càng bị ảnh hưởng tâm lý, thể chất, đời sống của các bé trai sau này sẽ càng nghiêm trọng.

Trong cách bảo vệ con, quan trọng là dạy trẻ luôn tạo khoảng cách an toàn đối với tất cả mọi người. Đó là quy tắc 4 vòng tròn: Nêu rõ các mức hành vi và mức quan hệ nào được làm với trẻ và hành vi nào không nên làm. Với bố mẹ, có thể được ôm. Ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột được khoác tay. Còn những người họ hàng thân quen chỉ được bắt tay. Người lạ đến gần hãy xua tay.

Theo thống kê, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao với 21,3%; gần 60% số trẻ em bị xâm hại bởi người quen, hàng xóm. Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh xảy ra những sự việc đau lòng với con trẻ, khi dạy con cách phòng tránh xâm hại tình dục các bậc phụ huynh đừng chỉ nghĩ cần phải dạy con phòng tránh người lạ mà còn phải dạy con phòng tránh từ người quen nữa.

9 nguyên tắc vàng giúp trẻ bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chỉ có 10% số người phạm tội xâm hại tình dục trẻ em là người lạ mặt và 23% số người phạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà My ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN