Những thói quen hằng ngày nuôi dưỡng trẻ trở thành người tốt

Sự kiện: Dạy con

Ngạn ngữ có câu "gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận", chính vì vậy trong những năm tháng trẻ còn nhỏ, bố mẹ nhất định phải uốn nắn để tương lai trẻ trở thành người tốt.

1. Nuôi dưỡng sự đồng cảm

Dạy trẻ nên đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét cảm xúc và suy nghĩ của họ, đây là một trong những đặc điểm cơ bản nhất của người tốt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người có chỉ số tình cảm cao, có thể hiểu và kiểm soát được cảm xúc của bản thân và người khác sẽ được nhiều người yêu mến.

Để khuyến khích trẻ nói về cảm xúc của mình, bố mẹ luôn đảm bảo rằng trẻ biết được mình luôn quan tâm đến chúng.

2. Khích lệ, động viên người khác

Bố mẹ nên khuyến khích trẻ động viên bạn bè mỗi khi họ buồn, bày tỏ sự quan tâm tới người khác. Việc trẻ khích lệ người khác cũng cho thấy trẻ là người lạc quan trong cuộc sống.

3. Dạy cho trẻ về sự tình nguyện

Cho dù trẻ giúp đỡ một người hàng xóm lớn tuổi bằng cách xách đồ, hay lựa đồ cũ để quyên góp cho người nghèo, thì hành động tình nguyện này có thể định tình tính cách của trẻ. Những đứa trẻ hay giúp đỡ người khác sẽ biết nghĩ về nhu cầu của những người kém may mắn hơn chúng và cảm thấy tự hào về bản thân khi đã làm một việc tốt.

Những thói quen hằng ngày nuôi dưỡng trẻ trở thành người tốt - 1

4. Dạy trẻ cách cư xử tốt

Dạy trẻ thói quen chào hỏi người lớn tuổi và cư xử lịch sự với mọi người. Bố mẹ nên nhớ rằng mình đang nuôi dạy một người sẽ đi ra thế giới và tương tác với những người khác trong suốt quãng đời còn lại. Chính vì vậy, bố mẹ là người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách con cái mình sẽ cư xử tốt như thế nào sau này.

5. Đối xử với mọi người bằng lòng tốt và sự tôn trọng

Cách hiệu quả nhất để khiến trẻ nói chuyện với với người khác một cách tôn trọng đó chính là bố mẹ hãy tương tác với con cái một cách tử tế. Hãy suy nghĩ về cách mà bạn nói chuyện với con cái, bạn có bao giờ la hét hoặc nói bậy với con mình không?Xem xét cách nói, hành động, giọng điệu với con cái mình ngay cả khi chúng đang mắc sai lầm.

6. Dạy cho trẻ cách biết ơn

Dạy trẻ cách biết ơn và cách thể hiện lòng biết ơn là một phần quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ tốt. Cho dù đó là bữa ăn bạn đã chuẩn bị hay món quà sinh nhật từ ông bà thì hãy dạy trẻ nói lời cảm ơn. Đối với những thứ như quà tặng vào ngày sinh nhật và ngày lễ, hãy chắc chắn rằng trẻ có thói quen viết hoặc nói lời cảm ơn.

7. Bày cho trẻ cách làm việc nhà

Bố mẹ nên có một danh sách công việc nhà phù hợp cho từng độ tuổi, đó có thể là những việc như lau bàn ghế, quét nhà, gấp quần áo...Phụ giúp bố mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy tự hào về bản thân và giúp chúng trở nên hạnh phúc hơn.

Những rủi ro trẻ có thể gặp khi đến trường, cha mẹ nào cũng cần phải biết để dạy con

Sau sự việc thương tâm bé trai học lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe bus của trường, chuyên gia tâm lý, kỹ năng sống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Verywellfamily) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN