Ngày cuối xét nguyện vọng bổ sung: Trường ĐH tư vắng thí sinh

Trái ngược với không khí “hoảng loạn” rút - nộp hồ sơ như đăng ký nguyện vọng 1, lần xét tuyển nguyện vọng bổ sung trong ngày cuối khá bình lặng, lượng hồ sơ các trường nhận được cũng không nhiều.

Hôm nay 7.9, ngày cuối cùng xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS), nhiều trường vẫn còn lượng chỉ tiêu lớn, dù phần lớn đều đưa ra điểm xét tuyển bằng ngưỡng đầu vào của Bộ GD-ĐT (ĐH: 15, CĐ: 12 điểm).

Ngày cuối xét nguyện vọng bổ sung: Trường ĐH tư vắng thí sinh - 1

Thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Nguyễn Tất Thành sáng 7.9

Nguồn tuyển đã cạn?

Tại khu vực phía Nam, nhiều trường ĐH, CĐ còn rất nhiều chỉ tiêu nhưng đến hạn cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển, lượng thí sinh nộp hồ sơ khá ít. Tại ĐH Nguyễn Tất Thành, trong đợt 1 xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung, trường còn 3.800 chỉ tiêu xét tuyển ở tất cả các ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trường mới nhận hơn 1.900 hồ sơ (trong đó khoảng 700 hồ sơ xét tuyển trực tuyến). Vì vậy, từ ngày 11.9 đến ngày 21.9, trường tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 2 với gần 2.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành.  

Đại diện phòng tuyển sinh nhà trường than thở: “Chưa có năm nào khó khăn như năm nay, có lẽ là nguồn tuyển đã cạn rồi mới khó khăn như vậy chứ thực tế hằng năm chúng tôi tuyển cũng được khá đông, chưa kể những năm gần đây chúng tôi đang xây dựng mục tiêu thành trường trọng điểm nên càng ngày càng nâng cao về chất lượng, học sinh sinh viên của trường trong các đợt thi tay nghề quốc tế đều được chứng chỉ xuất sắc… thì không thể nói trường kém chất lượng nên không thu hút thí sinh”.

Tương tự, nhiều trường khác như ĐH Lạc Hồng cũng mới chỉ nhận hơn 600 hồ sơ (chỉ tiêu là 900); ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng còn hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển cho 14 ngành bậc ĐH và 21 ngành cao đẳng với điểm xét tuyển bằng điểm sàn. Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Tuyển sinh nhà trường cho biết, trường tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung cho đến hết thời gian quy định của Bộ GD-ĐT.

Không chỉ ở các trường ĐH ngoài công lập, thực tế tình hình nộp hồ sơ NVBS ở một số trường ĐH công lập vùng cũng khá ít ỏi.

Tại ĐH Đà Lạt, ở đợt này trường nhận xét tuyển thêm 700 chỉ tiêu cho 18 ngành hệ ĐH và 300 chỉ tiêu cho 4 ngành hệ CĐ; tuy nhiên, thống kê cho thấy lượng hồ sơ đăng ký đến trưa ngày 7.9 ở một số ngành hệ ĐH khá ít, chẳng hạn ngành Văn hóa học ở ưu tiên 1 chỉ có 9 hồ sơ (chỉ tiêu 30); Nông học 21 hồ sơ (chỉ tiêu 30); Công nghệ sau thu hoạch 29 hồ sơ (50 chỉ tiêu); Sinh học có 37 hồ sơ (chỉ tiêu 60). Ở hệ CĐ, lượng hồ sơ ở cả 4 ưu tiên đều khá ít ỏi. Cụ thể, ở ngành Kế toán chỉ có 35 thí sinh đăng ký ở cả 4 ưu tiên (80 chỉ tiêu); ngành Công nghệ thông tin có 24 hồ sơ (80 chỉ tiêu); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông có 21 hồ sơ (chỉ tiêu 60) và ngành Công nghệ sau thu hoạch có 12 hồ sơ (80 chỉ tiêu)

Gọi vượt chỉ tiêu để… “chống ảo”

Theo các chuyên gia tuyển sinh, đợt xét tuyển nguyện vọng 2 này, các thí sinh được nộp hồ sơ vào 3 trường khác nhau, mỗi trường 4 ngành. Ngoài ra, một số trường còn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT  mà theo thống kê, có hơn 200 trường có thêm phương án xét tuyển này nên tình trạng hồ sơ ảo sẽ rất lớn. Một số trường dù đã đủ chỉ tiêu, nhưng lo lắng về lượng hồ sơ ảo. Đại diện một trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM nhận định: Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đã khiến xảy ra tình trạng nhiều thí sinh củng cố khả năng trúng tuyển lần 2 này bằng cách “rải” hồ sơ vào cả 3 trường, mỗi trường đều đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng; thậm chí còn tranh thủ đang ký trực tuyến hoặc mang học bạ đến xét tuyển. Điều này vô hình chung làm tăng lượng hồ sơ ảo.

Để đối phó với tình trạng ảo, nhiều trường dự tính sẽ gọi nhập học nhiều hơn so với chỉ tiêu. Bà Trương Thị Ngọc Bích, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho biết: Kinh nghiệm ở đợt 1 cho thấy chỉ có khoảng 30% thí sinh trúng tuyển nhập học, vì vậy ở đợt xét tuyển NVBS này chúng tôi dự tính sẽ gọi dư ra. Cụ thể, ở đợt này chúng tôi xét tuyển khoảng 660 chỉ tiêu nhưng đến thời điểm hiện tại đã nhận khoảng hơn 800 hồ sơ, vì vậy chúng tôi sẽ gọi nhập học gần 700 thí sinh để trừ đi lượng thí sinh ảo. Tuy vậy, khả năng có thể sẽ phải tiếp tục xét nguyện vọng bổ sung lần 2.

Tương tự, ĐH Công nghệ TP.HCM cũng dự kiến cũng gọi tăng gần 1,5 lần so với chỉ tiêu để tránh tình trạng thí sinh ảo. Ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông nhà trường cho biết: Chỉ trong ngày cuối cùng trường nhận thêm khoảng gần 200 hồ sơ, như vậy tổng số hồ sơ nhận được ở đợt xét NVBS này là khoảng 4.500 hồ sơ. Tuy nhiên, trường cũng dự kiến chỉ có khoảng 60% thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học nên sẽ gọi nhập học khoảng 3.150 thí sinh với mức điểm trúng tuyển sẽ bằng mức dự kiến trước đó.

Ngoài ra, trường cũng tiếp tục xét NVBS đợt 2 tất cả các ngành với mỗi ngành khoảng 10 chỉ tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN