Mỗi năm VN có thêm 53 Giáo sư, 495 Phó Giáo sư

Sáng 24/12, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 469 người.

GS. TSKH. Trần Văn Nhung - Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh GS Nhà nước cho biết: Trong đợt xét công nhận chức danh GS, PGS lần này đã có 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 427 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Tổng cộng có 469 tân GS và PGS trong năm 2012. Trong đó, hai người được xét đặc cách: một được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và một là PGS. Cả hai đều thuộc lĩnh vực Toán học.

GS trẻ nhất năm nay là Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970, Toán học, được công nhận đặc cách).

Mỗi năm VN có thêm 53 Giáo sư, 495 Phó Giáo sư - 1

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao hoa và chứng nhận cho GS Phùng Hồ Hải

Theo GS Nhung, PGS Phùng Hồ Hải là nhà toán học trẻ, có nhiều công trình được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế danh tiếng trên thế giới, có thành tích khoa học xuất sắc. Ông là Phó Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam, Phó Tổng biên tập tạp chí Acta Math Vietnamica, Phó viện trưởng Viện Toán học (từ tháng 7/2012).

GS nhiều tuổi nhất lần này là GS.NSND Nguyễn Trung Kiên (73 tuổi) - người thầy của nhiều GS, PGS và nhiều thế hệ các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

Từ năm 2009 đến năm HĐ đã xét và công nhận 212 nhà giáo đạt tiêu chuân chức danh GS và 1.979 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Như vậy trong 4 năm gần đây, bình quân mỗi năm thêm được 53 GS và 495 PGS.

Theo GS.TSKH Trần Văn Nhung: “Con số này vẫn chưa bù kịp cho số GS và PGS về hưu hàng năm. Vì thế hiện nay nhiều người đề xuất cần tăng tuổi về hưu của GS, PGS và TS để tận dụng tối đa lực lượng khoa giáo cao cấp này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Chung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN