Không chỉ mê bóng đá, nữ tổng thống Croatia còn có học vấn đáng nể

Sự kiện: Giáo dục

Nữ tổng thống Croatia có thành tích học tập tốt từ khi còn đang học trung học và được đánh giá là học sinh vui vẻ, nhiệt tình.

Không chỉ mê bóng đá, nữ tổng thống Croatia còn có học vấn đáng nể - 1

Bà Kolinda có mặt tại sân vận động Nga để cỗ vũ đội nhà thi đấu

Ký ức của ngôi trường cũ về nữ tổng thống Croatia

Đội tuyển Croatia đã làm nên kỳ tích tại World Cup 2018. Trong số các cổ động viên của đội tuyển này không thể không nhắc đến bà Kolinda Grabar-Kitarovic - Tổng thống Cộng hòa Croatia. Tại trận chung kết diễn ra vào tối 15/7 (giờ Việt Nam), bà Kolinda  Grabar-Kitarovic đã có mặt trên hàng ghế VIP để dự khán trận đấu giữa hai đội Croatia - Pháp. 

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic gây ấn tượng mạnh với nụ cười rực rỡ, sự quan tâm đến các cầu thủ và hơn hết là tinh thần yêu bóng đá hết mình. Bà sinh ngày 29/4/1968 tại Rijeka (Croatia). 

Khi còn đi học, bà từng tham gia một chương trình trao đổi học sinh và học một năm tại trường trung học Los Alamos ở New Mexico (Mỹ) và tốt nghiệp vào năm 1986. Nữ tổng thống Croatia thông thạo tiếng Croatia, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và hiểu biết tiếng Đức, Pháp, Italia.

Trong thời gian theo học ở Los Alamos, bà học tiếng Anh, văn học Mỹ, văn học thế giới, lịch sử, lịch sử nghệ thuật, lịch sử châu Âu, toán, ngoại ngữ... Sau khi bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống, ông Eugene Schmidt - người quản lý trường Los Alamos đã gửi email chúc mừng và mời bà tới Los Alamos bất cứ khi nào quay lại Mỹ.

Bà Dorothy Wilson, 89 tuổi, người từng hướng dẫn Grabar-Kitarovic trong năm học ở Los Alamos chia sẻ , Grabar-Kitarovic là người rất nhiệt tình và là một học sinh muốn học về văn hóa nhiều nhất có thể. Ngoài ra, qua ký ức của Wilson, nữ tổng thống Croatia còn là một người vui vẻ và không nhút nhát. Grabar-Kitarovic thường nói với cả lớp về quê hương Croatia. 

Không chỉ mê bóng đá, nữ tổng thống Croatia còn có học vấn đáng nể - 2

Hình ảnh trong sổ kỷ yếu được lưu lại tại trường trung học mà bà Kolinda Grabar-Kitarovic từng học.

Ông Eugene Schmidt tự hào nói: "Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội đóng vai trò có ý nghĩa trong cuộc đời của người phụ nữ trẻ này".

Cho đến nay. trong cuốn sổ kỷ yếu của trường trung học Los Alamos, bức ảnh bà Grabar-Kitarovik mỉm cười vào ngày tốt nghiệp vẫn được lưu lại. 29 năm sau, bà đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Croatia.

Học ở nhiều trường có tiếng tăm

Sau khi tốt nghiệp trung học ở New Mexico (Mỹ), bà theo học tại khoa khoa học xã hội và nhân văn của đại học Zagreb và tốt nghiệp vào năm 1993 với tầm bằng cử nhân văn học Anh và văn học Tây Ban Nha. 

Từ năm 1995-2006, bà tham gia khóa học ngoại giao tại Học viện ngoại giao Vienna. Năm 2000, bà nhận bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế của Khoa khoa học chính trị đại học Zagreb. Đại học Zagreb là trường đại học lớn nhất ở Croatia. Đây là ngôi trường có lịch sử lâu đời, dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự hình thành bắt đầu từ thế kỷ 17. Trường có 29 khoa, 3 học viện nghệ thuật với hơn 70.000 sinh viên và học viên theo học. Năm 2015, đại học Zagreb xếp hạng 551 trong bảng xếp hạng 1000 trường đại học trên thế giới do "Center for University World Rankings" đưa ra.

Không chỉ mê bóng đá, nữ tổng thống Croatia còn có học vấn đáng nể - 3

Bà từng học tại nhiều ngôi trường danh giá trên thế giới.

Năm 2002-2003, nữ tổng thống học ở đại học George Washington. Sau đó, bà nhận học bổng và học tại trường quản trị Kennedy, đại học Havard. Grabar-Kitarovic còn thỉnh giảng ở trường nghiên cứu quốc tế cao cấp thuộc đại học John Hopkins (Mỹ).

Tháng 12/2015, Grabar-Kitarovic bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ ngành quan hệ quốc tế tại Khoa khoa học chính trị của Đại học Zagreb.

Không chỉ có World Cup rực lửa, nước Nga còn gây tò mò với ngôi trường dạy trẻ bắn súng, nhảy dù

Tại ngôi trường này, học sinh không chỉ được học văn hóa mà còn trải qua quá trình huấn luyện quân sự như một người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun, Wiki và LHSB) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN