Đề thi lớp 10 sẽ không đánh đố thí sinh

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Chỉ còn vài ngày nữa đến kỳ thi lớp 10 THPT, hầu hết các trường đã kết thúc lịch học ôn cho học sinh ở trường để các em có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, các lò luyện tại gia vẫn nườm nượp học sinh ra vào.

Học đến cận ngày thi

Chỉ cần dạo quanh một số con đường ở quận 1, quận 3, quận 5… khoảng 21 giờ, thậm chí sau 22 giờ các em học sinh lớp 9 mới rời các điểm ôn thi tại gia (nhà các thầy cô giáo) ra về.

Chị Nguyễn Yến Thi đang chờ đón con học thêm môn toán ở nhà thầy giáo ngay một con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, quận 5 cho biết: “Con bé là học sinh Trường THCS Hồng Bàng chọn thi NV1 vào Trường THPT Hùng Vương, trường này lấy điểm cũng tương đối cao nên cả nhà đều lo. Mấy hôm nay tui phải nghỉ phép để đưa đón nó đi học tại trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở quận 1. Buổi chiều và tối học thêm ở nhà thầy, cô bộ môn trong trường. Sắp đến ngày thi thời gian học ôn ở trường đã kết thúc, buổi chiều vẫn phải chở qua học ở trung tâm và nhà thầy dạy toán. Thôi thì học được chữ nào hay chữ nấy, thi xong rồi cho nó nghỉ xả hơi thoải mái”.

Còn em Nguyễn Anh Tuấn, nhà ở quận Tân Bình năm nay thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, cho biết: Em bắt đầu nghỉ học ôn tại trường từ chủ nhật nhưng hàng ngày vẫn phải lên ôn thi tại nhà thầy giáo dạy toán ở ngay trung tâm quận 1, nhiều anh chị khóa trước học thầy đã đậu vào các trường chuyên giới thiệu cho em. Buổi tối em tự học tại nhà có cô dạy kèm môn văn. Chắc em chỉ được nghỉ trước ngày thi 1 hoặc 2 ngày thôi.

Ông Trần Tiến Thành, chuyên viên phòng giáo dục THPT, cho rằng: Đa số tâm lý phụ huynh muốn con học ôn được ngày nào hay ngày ấy nhưng thực tế tập trung ôn quá sát ngày thi cũng chỉ được một vài kiến thức khiến “lợi bất cập hại” nhất là ở môn văn các em cần phải có tinh thần thoải mái mới có thể làm bài đạt kết quả tốt. Chính vì vậy, học sinh nên biết sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý để tạo tâm lý và sức khỏe tốt để làm bài hiệu quả.

Đề thi lớp 10 sẽ không đánh đố thí sinh - 1

Học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 trong giờ học môn Giáo dục công dân

Đề thi không đánh đố thí sinh

Về cách ra đề thi năm nay, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: Kỳ thi lớp 10 nhằm chọn lọc những học sinh có khả năng tiếp tục theo học chương trình THPT, do đó đề thi đòi hỏi phải phân loại trình độ thí sinh, tức phải có độ khó nhất định.

Cụ thể, đề lớp 10 thường sẽ có khoảng 80% dễ, 20% khó; đề lớp 10 chuyên có 60% dễ, 40% khó”. Nội dung đề thi nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành và chủ yếu nằm ở chương trình lớp 9. Đề thi đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi. Sở đã ban hành cấu trúc đề thi của các môn: Môn ngữ văn: Gồm 3 - 4 câu tự luận trong đó kiểm tra kiến thức văn học (tác giả, tác phẩm), giải bài tập tiếng Việt: 1 hoặc 2 câu (2 điểm); viết bài văn nghị luận xã hội (3 điểm); viết bài văn nghị luận văn học (5 điểm).

Môn toán: Gồm: 4 bài đại số (6,5 điểm); 1 hoặc 2 bài hình học (3,5 điểm). Mức độ của đề với 7,5 điểm cho học sinh trung bình, khá còn lại 2,5 điểm cho các học sinh khá, giỏi. Môn tiếng Anh: Phần trắc nghiệm bao gồm ngữ pháp và cấu trúc (10 câu; 2,5 điểm); điền khuyết (6 câu; 1,5 điểm); tìm lỗi (2 câu; 0,5 điểm). Phần tự luận bao gồm chia động từ (4 câu; 1 điểm); dạng thức từ (6 câu; 1,5 điểm); đọc hiểu dạng true - false (4 câu; 1 điểm); viết lại câu (4 câu; 2 điểm).

Ông Nguyễn Hoài Chương khẳng định, đề thi sẽ không đánh đố học sinh. Tuy nhiên các em phải biết vận dụng tư duy, sáng tạo đổi mới cách học, biết vận dụng linh hoạt kiến thức để làm bài chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Tránh học tủ, học thuộc lòng nhưng không hiểu bài.

Những lưu ý quan trọng

Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin: Kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-6 với 50.624 thí sinh (42.084 thí sinh thi vào lớp 10 thường, 8.540 thi lớp 10 chuyên) dự thi. Đặc biệt, kỳ thi lớp 10 không xét đặc cách bất cứ trường hợp nào. Chính vì vậy học sinh cần học và nghỉ ngơi hợp lý, cận ngày thi hạn chế đi lại học ôn thi ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sức khỏe và áp lực không đáng có.

Học sinh nên rà soát lại những giấy tờ chứng nhận để được hưởng ưu tiên, cộng điểm khuyến khích (như con thương binh, liệt sĩ; giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, điểm thi nghề…). Những loại giấy này cần phải nộp trước ngày thi tại nơi nộp hồ sơ dự thi vì nếu nộp sau ngày thi, các chế độ ưu tiên sẽ không có giá trị. Học sinh cũng không được mang điện thoại di động vào phòng thi, vì sử dụng hay không đều bị lập biên bản vi phạm quy chế.

Lịch thi: Ngày 21-6: Buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi ngoại ngữ. Ngày 22-6: Buổi sáng thí sinh thi môn toán, chiều thi môn chuyên.

NHẬN KẾT QUẢ THI SỚM NHẤT – CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

Chỉ cần soạn tin: DIEM MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8502

Để biết thêm chi tiết Bấm đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Linh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN