Con mẫu giáo đi học về thường đập đầu vào tường, bố mẹ cho xét nghiệm máu phát hiện mưu đồ đáng sợ

Sự kiện: Dạy con

Nhiều phụ huynh chết đứng khi làm các xét nghiệm y tế phát hiện con mình được cho uống thuốc an thần, thuốc gây nghiện mà không hay biết.

Mới đây, một vụ việc gây chấn động ngành giáo dục Trung Quốc đã phủ sóng tranh cãi khắp mạng xã hội đất nước tỷ dân, không còn đơn thuần là bạo lực học đường trong nhà trường, thay vào đó là hành động táng tận lương tâm mà những người làm thầy làm cô sẵn sàng thực hiện trên học trò của mình.

Theo ETtoday, phụ huynh trường mẫu giáo ở Bản Kiều, Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đang vô cùng sôi sục hành động không thể chấp nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường khi cho con em của họ uống thuốc an thần, thuốc gây nghiện, nhằm mục đích để các con ngoan hơn, nghe lời hơn.

Con mẫu giáo đi học về thường đập đầu vào tường, bố mẹ cho xét nghiệm máu phát hiện mưu đồ đáng sợ - 1

Nữ hiệu trưởng họ Bành đã bị cảnh sát bắt giữ

Ngày 9/6, Phòng giáo dục thành phố Tân Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo, thông tin cho biết từ tháng 2/2023 đến tháng 3/2023, nhiều phụ huynh phát hiện con cái của họ có những hành động lạ như cáu kỉnh, liên tục đập đầu vào tường, lắc người không kiểm soát. Sau khi được đưa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện những trẻ em này có thành phần chất an thần, chất gây nghiện trong máu.

Hội phụ huynh đã thông báo với chính quyền thành phố Tân Bắc vào đầu tháng 4/2023 nhưng không nhận được phản hồi, toàn bộ dữ liệu camera giám sát của nhà trường vào tháng 4/2023 biến mất với lý do camera hỏng, chưa thể sửa chữa. Sau đó, Phòng Giáo dục đã thực hiện xét nghiệm nước tiểu cho học sinh nhưng nhóm phụ huynh khẳng định đã quá muộn để tìm ra chứng cớ.

Con mẫu giáo đi học về thường đập đầu vào tường, bố mẹ cho xét nghiệm máu phát hiện mưu đồ đáng sợ - 2

Vụ việc gây chấn động dư luận

Một phụ huynh họ Dương đã báo cáo với cảnh sát thành phố ngày 3/6, con trai của anh năm nay 4 tuổi, đã theo học ở ngôi trường này được 2 năm, thời gian gần đây, cậu bé trở nên hung hãn và thậm chí còn cào vào mặt khiến bản thân bị chấn thương. Ban đầu gia đình nghĩ, cậu bé phản ứng thái quá với điều gì đó nhưng sau khi sự việc vỡ lở trên nhóm phụ huynh, gia đình đưa con đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy, con có thành phần Phenobarbital và Benzodiazepine trong máu. Gia đình lo lắng vì rất có thể, con họ đã bị các cô giáo cho dùng chất gây nghiện và an thần suốt 2 năm qua.

Vụ việc sau đó được phanh phui khi có kết quả kiểm tra chính thức từ cơ quan y tế, cho thấy một số học sinh tại trường đã bị cho uống các loại thuốc như Phenobarbital và Barbiturat. Chuyên gia đã cảnh báo rằng đây là những loại thuốc được quản lý và cũng là chất gây nghiện cấp độ 3, cấp độ 4 việc sử dụng quá liều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Những đứa trẻ bị hại đã tiết lộ rằng khi không nghe lời, cô giáo sẽ đưa cho các em uống một loại thuốc gọi là "thuốc cầu vồng". Nếu không chịu uống, các em sẽ bị giam trong nhà vệ sinh. Trong số 28 trẻ em, có 8 bé phản ứng nhẹ như la hét mất kiểm soát, thực hiện các hành vi tự làm hại bản thân, giật tóc, đập đầu vào tường. Hiện đã có 17 phụ huynh đệ đơn kiện.

Theo tìm hiểu, Phenobarbital là một chất ức chế hệ thần kinh trung ương, là loại thuốc kê đơn và được xếp loại là chất gây nghiện cấp độ 3, được sử dụng chữa động kinh, chống co giật. Sử dụng quá liều có thể gây buồn ngủ, liều cao có thể ức chế hô hấp và gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn Barbiturat là một loại thuốc an thần phổ biến, cũng là chất ức chế hệ thần kinh trung ương và thuộc loại chất gây nghiện cấp độ 4.

ETtoday dẫn lời bác sĩ nhi khoa Dương Vi Kiệt cho biết, trước đây, anh cũng từng nghe nói đến việc một số bảo mẫu, người giữ trẻ sử dụng thuốc an thần Phenobarbital và Barbiturat để trẻ ngủ nhiều hơn, dễ chăm sóc hơn. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên anh gặp thực tế ngoài đời, không ngờ rằng giờ đây nó đã trở thành sự thực, khiến anh cảm thấy kinh sợ và đau lòng.

Chuyên gia y dược Chiêu Danh Uy cũng đưa ra lời chỉ trích: "Những đứa trẻ này không phải được an thần mà là bị gây mê! Phenobarbital vẫn còn tồn lại trong cơ thể khi xét nghiệm, thật là đáng sợ! Nếu không muốn làm giáo viên, hoặc không có lòng yêu thương trẻ em thì đừng làm nghề này. Vì sao lại hành nghề rồi làm hại trẻ em? Thậm chí ngay cả người trưởng thành cũng không được phép sử dụng các loại thuốc này một cách tùy tiện, đúng là táng tận lương tâm".

Con mẫu giáo đi học về thường đập đầu vào tường, bố mẹ cho xét nghiệm máu phát hiện mưu đồ đáng sợ - 3

Chuyên gia Chiêu Danh Uy cảnh báo rằng Phenobarbital có tính gây nghiện và có thể đầu độc thần kinh trẻ em đang phát triển, gây tổn thương não và ảnh hưởng đến trí tuệ. Cuối cùng, ông đau lòng nói: "Những đứa trẻ tội nghiệp này, tại sao lại có người tàn ác như vậy!? Bị tù, phải bồi thường tiền cũng quá nhẹ cho những kẻ xấu xa này!"

Hiện, văn phòng công tố Tân Bắc đã phát động đợt khám xét thứ hai vào ngày 8/6. Cảnh sát đã khám xét 9 địa điểm bao gồm nhà hiệu trưởng trường mẫu giáo họ Bành, nơi ở của 7 giáo viên và trường mẫu giáo, đồng thời thu giữ các vật chứng như hồ sơ giấy tờ, điện thoại di động, hồ sơ điện từ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc chấn động này đang gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng Trung Quốc, càng làm cho niềm tin của phụ huynh với giáo dục giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, giáo dục là điều kiện bắt buộc với tương lai của con trẻ, chính vì vậy, cha mẹ nên tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng khi lựa chọn môi trường giáo dục cho con.

1. Tìm môi trường giáo dục tốt cho con

Ngay từ khi cho bé đi học mầm non, ba mẹ cần dành thời gian để tìm hiểu thật kĩ và lựa chọn trường cho con. Trường tốt phù hợp với điều kiện gia đình, có cơ sở vật chất tốt, an toàn cho bé, giáo viên nhiệt tình yêu thương trẻ, có phương pháp giáo dục phù hợp, có camera trực tuyến theo dõi...

2. Làm tư tưởng cho con

Tư tưởng vô cùng quan trọng, bố mẹ có thể nói chuyện với con về chuyện đi học trước 1-2 tuần, cho trẻ đến thăm trường lớp, làm quen với cô giáo bạn bè...Ba mẹ có thể dẫn bé đi mua đồ cần thiết cho ngày đi học, để bé chọn những thức mình thích. Bé cũng sẽ thấy háo hức và mong chờ việc đi học hơn.

3. Chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho con

Các đồ dùng cần thiết cho con đi học mẫu giáo bao gồm balo đựng quần áo, sữa hay bình nước, tã bỉm quần áo thay mỗi buổi...

Con mẫu giáo đi học về thường đập đầu vào tường, bố mẹ cho xét nghiệm máu phát hiện mưu đồ đáng sợ - 4

4. Trao đổi với cô giáo về thói quen, tâm lý của con

Để bé cảm thấy thoải mái khi đi học, bố mẹ nên chia sẻ trước với giáo viên về thói quen ăn uống, sinh hoạt, vui chơi của con ở nhà. Cô giáo sẽ có phương pháp phù hợp để điều chỉnh cho bé thích nghi với lớp học dần dần. Bé sẽ không cảm thấy bị sốc khi thay đổi môi trường và thói quen đột ngột.

5. Chú ý đến tâm lý và sức khỏe của con ngay từ những ngày đầu đi học

Một số bé sau khi đi học về có biểu hiện như khóc mơ, khóc nhiều mỗi khi đi học,... Đó là những biểu hiện tâm lý thường thấy ở trẻ đi học mầm non sớm, cho thấy bé chưa hòa đồng với lớp học mới. Bố mẹ cần dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với con, kể chuyện cho bé trước khi đi ngủ, vỗ về nhẹ nhàng nếu bé khóc mơ,... Tránh hù dọa bé rằng không đi học thì sẽ bị cô giáo đánh sẽ càng làm bé sợ hãi.

Nếu trẻ ốm, bố mẹ nên bổ sung vitamin dưỡng chất cho con để tăng sức đề kháng, đi học không phải gián đoạn, tránh việc trẻ phải làm quen lại từ đầu nếu như nghỉ học quá nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ

Nghe vị hiệu trưởng nói về việc con ăn nhiều ở trường mẫu giáo, người mẹ bất ngờ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẢO CHI ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN