Cậu bé Nga khóc lóc, liên tục xin “con không muốn đi học” gây sốt mạng xã hội

Sự kiện: Giáo dục

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé ở Nga khóc lóc để xin bố mẹ để không phải đi học thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngày 1/9 là ngày khai giảng năm học mới ở Nga. Năm nay ngày khai giảng rơi vào chủ nhật, hàng triệu trẻ em chuẩn bị đến trường với những chiếc cặp nặng trĩu sách vở.

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Nga, một cậu bé lần đầu đến trường khẩn nài: "Không, con không muốn đi học". Tuy nhiên, hy vọng của cậu nhanh chóng bị bố mẹ dập tắt và họ nhanh chóng dùng chiến thuật "người đấm người xoa".

"Các thầy cô sẽ dạy con biết viết, con sẽ làm bài tập về nhà" - người mẹ nói. Còn ông bố dọa: "Không đi học sẽ không làm được trò trống gì đâu".

Đoạn video trở nên kịch tính hơn khi một học sinh khác đi qua nói với cậu bé: "Này anh bạn, tôi khuyên cậu đừng có đến đó... Tôi đã ở đấy 4 năm rồi".

Bất lực vì không thể thuyết phục được cha mẹ cho ở nhà, cậu học sinh nhỏ khóc và la lên: "Có ai đó không? Cứu tôi với! Cứu!". Trong khi đó, chính cha mẹ cậu bé cũng bật cười vì giây phút này.

Đoạn video dễ thương trên ngay sau đó đã "đốn tim" nhiều người xem. Giây phút "đau khổ" này làm một số người nhớ lại cái thời họ còn con nít mê chơi, không muốn đến trường vì cảm giác nghỉ hè vẫn chưa đủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN