Cậu bé 5 tuổi nói “con muốn vào ĐH Bắc Kinh”, nhìn quyển vở ai cũng trầm trồ

Sự kiện: Giáo dục

Nhìn những gì cậu bé thể hiện, ai cũng tin chắc rằng cậu bé sẽ có một tương lai rất tươi sáng.

Vào ngày 15/4, một người cha ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc chia sẻ lên mạng câu chuyện về con trai mình khiến ai cũng ngạc nhiên. Theo đó, đứa con trai 5 tuổi của anh nghiêm túc nói mình muốn vào học các trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng trong tương lai.

Khi nghe con nói vậy, người bố nói đùa rằng “nếu con thi đậu, bố sẽ gọi con là bố”.

Mặc dù vậy, người bố cảm thấy con mình có rất nhiều hy vọng vào tương lai. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã bộc lộ sự ham học hỏi, thích nghiên cứu, tìm tòi khám phá.

Cậu bé 5 tuổi nói “con muốn vào ĐH Bắc Kinh”, nhìn quyển vở ai cũng trầm trồ - 1

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác còn mê chơi, cậu bé chỉ thích ngồi trên bàn nghiên cứu về thiên văn, địa lý, lịch sử, toán học… những thứ mà ngay cả người bố cũng không ngờ tới được. Thậm chí bây giờ, cậu bé không chỉ biết đọc sớm mà còn đang học vẽ bố cục và các mô hình.

Cậu bé 5 tuổi nói “con muốn vào ĐH Bắc Kinh”, nhìn quyển vở ai cũng trầm trồ - 2

Người bố sẽ chia sẻ lên mạng một số hình vẽ của con trai mình. Sau khi nhìn thấy, nhiều cư dân mạng đồng tình rằng, việc vẽ ra những thứ này không hề dễ dàng. Một số người để lại bình luận như:

- Đứa trẻ này chắc chắn tương lai sẽ trở thành một người xuất sắc.

- Thiên tài là đây chứ đâu xa.

- Đứa trẻ này nhất định có tương lai tươi sáng. Khi con tôi 6 tuổi, ngày nào nó cũng chỉ biết chơi game, giờ chẳng có thành tựu gì cả.

- Một đứa trẻ có thể biết nhiều thứ ở độ tuổi này thực sự đáng kinh ngạc. Khi tôi 5-6 tuổi, thậm chí còn không thể cộng trừ chính xác.

Cậu bé 5 tuổi nói “con muốn vào ĐH Bắc Kinh”, nhìn quyển vở ai cũng trầm trồ - 3

Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng cho rằng, không nên lạc quan quá. Trên thực tế có không ít những thần đồng ở cấp 1, cấp 2 nhưng sau đó nhanh chóng lụi tàn, để lại không ít tiếc nuối cho nhiều người.

Khi quan sát kỹ hơn những tờ giấy mà người bố chia sẻ, cậu bé quả thực đã biết rất nhiều thứ, trong đó có rất nhiều nội dung ở cấp trung học hoặc thậm chí là đại học. Có thể thấy rằng, cha mẹ của cậu bé đã rất thành công trong việc giáo dục con cái, khiến cậu bé quan tâm nhiều tới những lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng, những đứa trẻ thiên tài có chung một đặc điểm là được cha mẹ kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thói quen tốt, đặt nền móng cho việc học tập và làm việc sau này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh đạt điểm 10 có hành động cực lầy lội khiến cả lớp không thể nhịn cười

Nhìn thấy hình ảnh này, cộng đồng mạng không khỏi bật cười trước độ "lầy lội" của bạn học sinh này. Nhiều bạn để lại bình luận chia sẻ về những việc làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN