Các thầy cô giáo không nói điều này, nhưng bố mẹ chỉ cần biết 3 bước sau sẽ giúp con dễ dàng có năm học mới thuận lợi, thành công

Sự kiện: Dạy con

Bố mẹ biết 3 bước cơ bản này giúp các con sau 1 năm sẽ "lãi" các phẩm chất, tư duy, kỹ năng... Đây là những yếu tố giúp con thành công trong cuộc sống.

Bố mẹ nuôi con ăn học ai cũng muốn cuối học kỳ, cuối năm học đón nhận những thành tích tốt. Nhưng muốn "gặt" được quả lành thì đầu năm học bố mẹ phải biết "gieo" đúng hạt tốt. Bố mẹ không gieo (nghĩa là chỉ biết con đi học là đi học, còn sau một năm con sẽ " lãi" gì không biết) thì sẽ không thể gặt quả đúng như mong muốn. Đôi khi bố mẹ còn phải gặt trái đắng, vì đầu năm con tập trung học hành, càng cuối năm học ngày càng bê trễ, sa sút...

Chuyên gia Tâm lý Bùi Thu Hiền.

Chuyên gia Tâm lý Bùi Thu Hiền.

Và đây là 3 bước đơn giản để các bố mẹ sẽ nhận được "quả ngọt" từ các con khi kết thúc năm học:

Bước 1: Xác định cụ thể điều bố mẹ mong muốn con đạt được gì sau một năm học.

Cái "lãi" của con sau một năm học không phải bảng điểm, không phải danh hiệu. Đó chỉ gọi là kết quả. Vì điểm số, danh hiệu không quyết định thành, bại sau này của con. "Lãi" của con là các phẩm chất, tư duy, kỹ năng.

Vậy bố mẹ xác định cụ thể năm học tới mong con "lãi" phẩm chất gì?, tư duy gì?, kĩ năng gì?. Và bố mẹ chỉ nên chọn 1, 2 loại phẩm chất, 1, 2 loại tư duy, 1, 2 loại kĩ năng để 9 tháng học con được rèn giũa.

Bố mẹ có thể chọn năm học này con tôi sẽ " lãi":

1. Phẩm chất "tự tin giao tiếp với người khác".

2. Tư duy "muốn thành công phải giúp người khác thành công trước".

3. Kĩ năng "quản lí thời gian hiệu quả".

Bố mẹ muốn con tự tin - thì bố mẹ cần tự tin trước. Ảnh minh họa.

Bố mẹ muốn con tự tin - thì bố mẹ cần tự tin trước. Ảnh minh họa.

Bước 2: Bố mẹ thực hành phẩm chất, tư duy, kĩ năng đã xác định ở bước 1 trong suốt năm học của con:

- Bố mẹ muốn con tự tin - thì bố mẹ cần tự tin trước.

- Bố mẹ muốn con quản lí thời gian hiệu quả - bố mẹ cần quản lí thời gian hiệu quả trước...

Đó là vì trong 22 năm đầu đời, các con vô thức "nhập" mô thức hành động của bố mẹ và sẽ tái hiện lại mô thức đó trong cuộc sống sau này của con. Nếu bố mẹ muốn con có phẩm chất nào thì bố mẹ cần là "tấm gương di động" của con. Con là "quả" phóng chiếu ra từ trong tâm thức của bố mẹ. Cho nên bố mẹ phải có "hạt" phẩm chất, tư duy, kĩ năng đó thì mới nhìn thấy con có phẩm chất, tư duy, kĩ năng đó.

Hãy chia sẻ cho nhiều bố mẹ, nhiều học trò cùng được hưởng sự tốt lành. Ảnh minh họa.

Hãy chia sẻ cho nhiều bố mẹ, nhiều học trò cùng được hưởng sự tốt lành. Ảnh minh họa.

Bước 3: Chia sẻ cho nhiều bố mẹ, học sinh khác biết cách này

Trong bài viết này các bố mẹ đang thực hành gieo "tâm rộng mở", thì nên loại bỏ sự ích kỉ cá nhân (chỉ nghĩ đến con mình). "Tâm rộng mở" sẽ giúp bố mẹ "gặt" quả ngọt - là những người con đủ đức, đủ tài (biết sống vì mình, vì người). và con ngày càng thành công do ngày càng nhiều người yêu mến.

Những bố mẹ may mắn có được 3 bước giúp con dễ dàng có năm học mới thuận lợi để thành công này thì đừng giữ làm của riêng, hãy chia sẻ cho nhiều bố mẹ, nhiều học trò cùng được hưởng sự tốt lành đó.

Việc chia sẻ 3 bước giúp con vào năm học mới sẽ giúp nhiều bố mẹ và các học sinh khác cùng có thuận lợi, thành công. Theo đó các bố mẹ nhắm mắt và nghĩ trong đầu ước nguyện: "Xin chia sẻ những phẩm chất/tư duy/kĩ năng" này cho con tôi, và cho mọi trẻ em trên thế giới đều có những phẩm chất/tư duy/kĩ năng này".

Việc các bố mẹ mở rộng tâm để chia sẻ các bước này cho nhiều bố mẹ khác biết để dạy con mình sẽ có "lãi". Cái "lãi" của con sau 1 năm học không phải bảng điểm, danh hiệu, kết quả đạt được - vì những điểm số, danh hiệu, kết quả đó không quyết định thành, bại sau này của con. "Lãi" của con là các phẩm chất, tư duy, kỹ năng khi bố mẹ thực hiện 3 bước này ngay từ bây giờ.

Chuyên gia Tâm lý Bùi Thu Hiền

Viện trưởng viện khoa học công nghệ giáo dục

Nguồn: [Link nguồn]

Những sai lầm thường thấy của cha mẹ khiến việc học online của con kém hiệu quả

Việc học online với học sinh trong thời điểm dịch COVID-19 hiện nay là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cha mẹ cần tránh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Thu Hiền ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN