3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang chỉ trích, la mắng con quá nhiều

Sự kiện: Dạy con

Việc mắng mỏ trẻ quá nhiều sẽ gây tâm lý tiêu cực và khiến con trở nên tự ti. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang mắc lỗi này.

1. So sánh con với những đứa trẻ khác

3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang chỉ trích, la mắng con quá nhiều - 1

Việc so sánh con với những đứa trẻ khác trong bất kỳ trường hợp nào có thể gây tổn thương về tinh thần và cảm xúc cho con. Việc liên tục thực hiện hành động này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của trẻ.

Hãy nhớ rằng, con bạn luôn đặc biệt vì chúng sẽ không giống ai. Chúng sẽ học cách ăn, đi, đứng theo trình tự thời gian của riêng mình chứ không theo thời gian của đứa trẻ khác. Đừng so sánh con với bất kỳ đứa trẻ nào.

2. Bắt con xin lỗi ngay khi thấy con đánh nhau

3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang chỉ trích, la mắng con quá nhiều - 2

Đây chắc chắn là tình huống mà hầu như cha mẹ nào cũng gặp phải: chứng kiến con mình đánh nhau với những đứa trẻ khác. Và phụ huynh thường la mắng và yêu cầu con xin lỗi bạn ngay lập tức mà chưa làm rõ nguyên nhân. Điều này cũng thuộc về khía cạnh giữ thể diện của cha mẹ.

Tuy nhiên, các phụ huynh hãy lắng nghe con nói, tìm hiểu nguyên nhân việc đánh nhau trước khi quyết định điều gì. Và điều cấm kỵ là không đánh hay mắng con trước mặt người khác. Hãy chia sẻ và dạy dỗ con khi chỉ có 2 mẹ con để giữ sự tự trọng cho trẻ.

3. La mắng khi con bị bẩn

Việc trẻ nghịch ngợm và hay bày bừa chắc chắn không còn xa lạ. Đa số cha mẹ khi chứng kiến việc này đều tỏ ra thất vọng về con.

Đây là những gì người ta phát hiện ra sau khi tiến hành một khảo sát xã hội để tìm hiểu xem một người mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi biết con gái mình được gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Lúc đó, người mẹ nhìn thấy đứa con của mình trông bẩn thỉu và nhếch nhác trong bộ đồng phục sơn màu.

3 dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang chỉ trích, la mắng con quá nhiều - 3

Có rất nhiều khả năng cho việc con bị bẩn nhưng nhiều người mẹ ngay lập tức cho rằng con mình đã làm gì đó sai vì cô ấy được gọi đến văn phòng hiệu trưởng.

Khi nói đến việc kỷ luật những đứa trẻ, cha mẹ tốt nhất đừng vội tức giận khi chứng kiến việc con dính bùn đất hay quần áo nhem nhuốc. Hãy lắng nghe con bạn và cố gắng nhìn thấy những điều tốt đẹp trong chúng. Việc nghịch bẩn cho phép chúng khám phá, học hỏi và thậm chí mắc lỗi để có thể lớn lên tự lập và trưởng thành hơn.

8 hậu quả nghiêm trọng với con cái khi cha mẹ giả vờ sống hạnh phúc

Nếu cuộc hôn nhân của cha mẹ đã hết tình cảm mà vẫn cố gắng tiếp tục thì con cái sẽ là người chịu ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luna (Theo Brightside) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN