DANH MỤC

Xuân Nghị chảy máu mũi vì cô giáo dạy bơi: “Đôi khi thèm tin đồn thành tin thật”

Vai diễn Cao Minh Bách của nam diễn viên Xuân Nghị tạo dấu ấn khó phai trong bộ phim truyền hình “Nhà trọ Balanha” mới kết thúc gần đây trên sóng truyền hình. Nếu như trong “Ngày ấy mình đã yêu” (năm 2018) Mr Cần Trô – anh cảnh sát giao thông khó tính tạo nên biệt danh khó quên cho Xuân Nghị thì với vai chính đầu tiên trong phim truyền hình lần này tại “Nhà trọ Balanha”,  khán giả đã gọi anh bằng một cái tên khác: Cao Minh Bách.

Anh chàng gây cười nhiều nhất trong nhóm ba chàng trai của nhà trọ, không nề hà công việc gì bởi quan niệm “liêm sỉ gì tầm này” đã từng bước đi lên trong sự nghiệp từ một diễn viên quần chúng thành nam chính. Trong nhà trọ, Bách là người bày nhiều trò nhất và cũng là anh chàng “cua gái” giỏi nhất. Vô tình gặp cô giáo dạy bơi xinh đẹp, Bách mải ngắm tới mức chảy máu mũi nhưng không quên “thả thính”. Rất hài hước nhưng rất đời, Bách cuối cùng đã có một tình yêu đẹp với Nhiên (Trần Vân đóng) và tiếp tục phát triển hoạt động nghệ thuật.

Cũng chính vì nét diễn duyên dáng đó của một ngôi sao trẻ, Xuân Nghị đã lọt vào đề cử Nam diễn viên ấn tượng tại giải VTV Awards năm nay.

Nam diễn viên 9X đã có những chia sẻ thật lòng về niềm đam mê nghệ thuật và cả ước muốn “thèm cho tin đồn thành tin thật để cho mình đỡ ế”.

“Còn đường là còn đi, hết đường vẫn cứ đi ắt sẽ thành đường”

- Với thành công của bộ phim Nhà trọ Balanha, cảm xúc của anh thế nào sau khi phim kết thúc?

 Với Nghị vai diễn Cao Minh Bách là vai diễn ít nhiều đã để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Bộ phim nhận được rất nhiều lời khen cũng như khi hết phim nhiều khán giả cũng nhắn tin, bình luận… thể hiện sự tiếc nuối và mong muốn phim có phần 2. Những tin nhắn, những lời động viên, khen ngợi… dành cho Nghị và cả ê-kíp phim là điều rất hạnh phúc.

- Nhắc đến Xuân Nghị, giờ đây khán giả ngoài nhớ về biệt danh Mr Cần Trô, cái tên Cao Minh Bách cũng đã tạo một dấu ấn khó phai. Với bản thân anh, hai vai diễn này để lại những cảm nhận khác biệt như thế nào?

Với Mr Cần Trô chỉ có 7 phân cảnh đối với Nghị là quí giá còn Cao Minh Bách có nhiều đất diễn hơn, đa sắc màu hơn. Bản thân Nghị luôn mong muốn được nhận và sống cùng vai diễn đa sắc màu như Cao Minh Bách, và cá tính như Mr Cần Trô

- Khi hợp tác cùng đạo diễn Khải Anh, anh thấy khó ở điểm gì?

Đạo diễn Khải Anh rất vui tính và tình cảm, nên khi làm việc rất dễ chịu chứ không hề khó khăn. Đối với diễn viên khác Nghị không biết sao, còn riêng Nghị, được kết hợp với anh Khải Anh là một sự may mắn của mình.

- Vì lời mời của đạo diễn Khải Anh hay vì nhân vật Cao Minh Bách mà anh “khăn gói” từ TP. HCM ra Hà Nội đóng phim?

Nghị nghĩ là do duyên. Cao Minh Bách là nhân vật rất thú vị. Thú vị trong tính cách, sâu sắc về nội tâm và là nhân vật sống tình cảm… Khi Nghị đọc kịch bản thật sự Nghị nhận thấy Nghị hợp với vai diễn này. Nghị từng làm việc với đạo diễn Khải Anh trong phim “Ngày ấy mình đã yêu” khi đóng vai Mr Cần Trô, có thể cơ duyên từ Mr Cần Trô kéo hai anh em lại gần nhau hơn. Đạo diễn Khải Anh là một người anh rất chuyên nghiệp, tài tình. Anh chọn diễn viên, xây dựng tuyến nhân vật và cả cách anh cùng mọi người phát triển nhân vật đó cũng duyên dáng và tài tình.

- Nhân vật Cao Minh Bách có nhiều câu thoại hài hước, anh phải tập thoại ra sao để không phải diễn lại nhiều lần?

Trước mỗi phân đoạn Nghị đều tập kĩ trước khi quay. Vì đa số là những phân đoạn hài nên cần sự ăn ý kĩ càng của các bạn diễn.

- Anh tâm đắc nhất câu thoại nào của nhân vật Cao Minh Bách?

“Còn đường là còn đi, hết đường vẫn cứ đi ắt sẽ thành đường”. Đó là một câu thoại nghe đơn giản nhưng thể hiện một ý chí lì lợm của Cao Minh Bách.

"Đôi khi thèm cho tin đồn thành tin thật"

Xuân Nghị chảy máu mũi vì cô giáo dạy bơi: “Đôi khi thèm tin đồn thành tin thật” - 5

- Về chuyện tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn nữ trong phim thì sao?

- Nếu đã là tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn. Đôi khi Nghị cũng thèm cho tin đồn thành tin thật để cho mình đỡ ế, nhưng chắc tại mình chưa gặp may mắn trong tình duyên nên giờ vẫn phòng đơn gối chiếc.

- Anh nhận xét thế nào về bạn diễn Trần Vân?

- Nhiên trong phim và Trần Vân ngoài đời không khác nhau là mấy. Hồn nhiên nhưng đôi lúc tư duy cô ấy bồng bềnh... bồng bềnh... Nghị nghĩ nó giống tới 85%, mọi người có thể xem lại phim để cảm nhận tốt hơn về cô ấy (cười).

- Điều tiếc nuối nhất với anh về vai diễn trong Nhà trọ Balanha?

- Cái Nghị nhận được nhiều hơn là hối tiếc. Tuy hơi vất vả vì phải từ TP. HCM ra Hà Nội để quay, nhưng vai diễn và bộ phim này đã cho Nghị tới gần hơn với khán giả, và cho Nghị một vai diễn đầy cảm xúc. Nếu tiếc thì chỉ tiếc là “Nhà trọ Balanha” chỉ có 35 tập mà không phải nhiều hơn thế.

- Ngoài đời anh có phải là một người “cua gái” giỏi?

Bạn bè của Nghị thường chỉ nhận xét mình vui tính thôi. Còn cua gái giỏi như Cao Minh Bách chắn chắn là không. Nếu mà giỏi thì giờ đâu phải cô đơn thế này.

- Nhìn lại quãng đường nghệ thuật của mình, anh nhớ nhất kỷ niệm nào?

- Mr Cần Trô và Cao Minh Bách sẽ là cột mốc kỉ niệm đẹp khó phai trong sự nghiệp của Xuân Nghị.

- Anh trải qua những khó khăn ra sao để có được thành công như hôm nay?

- Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Có thể Nghị thiếu thốn mặt này còn người khác sẽ thiếu mặt khác. Khi chúng ta trải qua những khó khăn, những thử thách thì mình sẽ học hỏi được nhiều điều. Để có Xuân Nghị như ngày hôm nay, mình Nghị cố gắng chưa bao giờ là đủ. Nghị nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn bè, anh chị em trong nghề và cả những khán giả luôn yêu quý Nghị nữa.

- Vai diễn lần này giúp anh thay đổi thế nào về chuyện kinh tế?

- Cao Minh Bách giúp Nghị đến gần với công chúng hơn. Còn về mặt kinh tế chắc chắn là có chứ. Sau nhiều năm đi diễn, Xuân Nghị tích góp dần và hiện tại vẫn đang tích góp “đầu tư” để chính những điều đó giúp ích mình trong công việc và cả cuộc sống hàng ngày.

- Anh hy vọng gì ở giải VTV Awards năm nay khi nhân vật của mình nhận được nhiều yêu mến từ khán giả?

- Nghị hy vọng Cao Minh Bách và “Nhà trọ Balanha” sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho khán giả dù phim đã hết. Không chỉ ở VTV Awards năm nay mà ở bất kỳ dự án nào của Nghị thì Nghị vẫn luôn hy vọng khán giả sẽ dành cho mình tình cảm cũng như sự ủng hộ.

- Nhiều người nhận xét Xuân Nghị có chất giọng riêng nên diễn hài có duyên, anh nghĩ sao về điều này?

- Nhận xét này Nghị nghe được từ chính những thầy cô, anh chị trong nghề nói. Tuy nhiên chỉ một yếu tố giọng nói thì cũng không hẳn. Bản thân Nghị vẫn luôn tự trau dồi kiến thức, vốn sống… khi nhận bất cứ vai diễn nào Nghị sẽ có sự tươi mới nhất định.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!

Xuân Nghị chảy máu mũi vì cô giáo dạy bơi: “Đôi khi thèm tin đồn thành tin thật” - 7

Content & Media: Thu Vũ

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 07:42 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])