Uyên Linh: Tình yêu to lớn đến mấy cũng có thể "bay màu"

Uyên Linh và Trung Quân Idol sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình âm nhạc “Amo La Musica”.

Tái ngộ khán giả Hà Nội sau hai năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, Uyên Linh và Trung Quân Idol sẽ là những người mở màn cho “Amo La Musica”, chuỗi chương trình âm nhạc lần đầu ra mắt tại Hà Nội vào 20.5

Uyên Linh tâm sự, cô rất mong chờ sự trở lại Hà Nội lần này. “Đã quá lâu rồi tôi mới được hát ở Hà Nội, hơn 2 năm mà cảm giác dài đằng đẵng. Chắc chắn lần hội ngộ này sẽ đầy cảm xúc. Nhất là lần này, tôi sẽ kết hợp với Trung Quân, một giọng hát mà Linh rất yêu mến cùng với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc” – nữ ca sĩ chia sẻ. 

Ca sĩ Uyên Linh.

Ca sĩ Uyên Linh.

Được khán giả nhớ đến với vị trí quán quân của Vietnam Idol 2010, Uyên Linh được nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét có cái quyến rũ khi hát, nhất là nhạc ngoại quốc. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng đánh giá rất cao thẩm mỹ âm nhạc và tâm hồn nghệ sĩ của Uyên Linh. Đó cũng là lý do cô được chọn là người mở màn cho chuỗi chương trình được nhiều người kỳ vọng.

Nữ ca sĩ chia sẻ, áp lực của cô là phải hát thật hay. “Hiện nay đang có rất rất nhiều chương trình nhạc sống, biểu diễn cùng live band. Với tốc độ này, khán giả sẽ dễ bị bão hoà. Mà khán giả Hà Nội thì "khó tính", nên bữa tiệc âm nhạc này phải được bày biện rất tinh tế.  Linh đang suy nghĩ xem, sẽ kể câu chuyện của mình suốt 2 năm nghỉ dịch Covid-19 vừa rồi như thế nào bằng âm nhạc, để khán giả đi xem họ vừa thư giãn, vừa cảm thấy được sẻ chia và đồng cảm” – Uyên Linh tâm sự. 

Uyên Linh cho biết, áp lực của cô là phải hát thật hay trong đêm nhạc.

Uyên Linh cho biết, áp lực của cô là phải hát thật hay trong đêm nhạc.

Nói thêm về con đường âm nhạc của mình, giọng ca “Cám ơn tình yêu” chia sẻ cô chọn con đường chậm rãi. Chậm không phải vì chắc chắn hay có ý đồ gì ghê gớm mà là chính cô… chậm chạp. “Tôi làm gì cũng nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định được. Nhưng quan trọng là Linh vui, đã ra quyết định thì tin vào quyết định của mình và hiếm khi nào phải hối tiếc. Với âm nhạc, Linh thấy không có gì phải vội. Tình yêu to lớn đến mấy cũng phải biết cách nuôi dưỡng, nếu không sẽ sớm có ngày tình yêu "bay màu"– Uyên Linh nói.

Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1987 muốn chương trình tạo ra được những bản phối mới hay, hấp dẫn và truyền cho cô cảm hứng. "Khó ở đây không phải là bài hát quá cao, vượt qua khả năng của mình…. Mà khó ở đây là những bản phối khí được đầu tư, rồi nhiều yếu tố khác. Một bài hát chắc chắn được hát ở nhiều nơi, nhưng ở đây Linh muốn ban nhạc sẽ cho thấy khả năng phối khí như thế nào để cho Linh thấy được có thêm những cảm hứng trong nghề", giọng ca 8X nói.

Uyên Linh muốn tạo ra những bản phối mới và hấp dẫn trong chương trinh.

Uyên Linh muốn tạo ra những bản phối mới và hấp dẫn trong chương trinh.

Hơn mười năm sau lần đầu hát chung với Uyên Linh, Trung Quân mới có cơ hội đúng chung sân khấu với đàn chị. Giọng ca gốc Đà Lạt nhớ lại lần hát chung khi mới bước ra khỏi Idol, mới 19 tuổi và lần đầu hát trong liveshow đầu tiên của Uyên Linh.

“Tôi cực kỳ non nớt và yếu ớt cũng như tràn đầy...căng thẳng. Trước đó do không có kinh nghiệm hát song ca với ai nên tôi vẫn còn sai sót trong phần biểu diễn” – Trung Quân thích thú nhớ lại. 

Ca sĩ Trung Quân Idol.

Ca sĩ Trung Quân Idol.

Nam ca sĩ cho hay khi nhận được lời mời từ nhà tổ chức cho show diễn cùng Uyên Linh sau hơn 10 năm, anh không còn thấy căng thẳng, thay vào đó là háo hức, mong đợi. “Dù bây giờ khi đứng cạnh chị Uyên Linh tôi vẫn có cảm giác mình là một cậu em non nớt, nhưng thay vì căng thẳng, tôi háo hức có những phần hòa giọng thật hay trên nền bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm” – nam ca sĩ nói.

Anh cũng cho hay thêm, điều duy nhất mà anh tự tin chinh phục khán giả là chính giọng hát của mình. “Tôi chỉ có một cách là hát thật hay vì ngoài giọng hát, tôi không có gì cả. Nhạc sĩ Dương Cầm đã chọn cho tôi một list bài thật hay với những bản phối đỉnh cao. Tôi thực sự rất mong đợi”. Sở hữu một giọng hát nội lực, 12 năm sau khi bước ra từ Vietnam Idol 2010, Trung Quân đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Nam ca sĩ được khán giả yêu mến với nick name “Hoàng tử mưa” nhờ loạt ca khúc liên quan đến mưa như “Dấu mưa”, “Gọi mưa”, “Thả vào mưa”, “Chiều nay không có mưa bay”…

Trung Quân Idol nổi tiếng với các nhạc phẩm hát về mưa.

Trung Quân Idol nổi tiếng với các nhạc phẩm hát về mưa.

Nói thêm về kế hoạch bứt phá trong năm 2022 nay, Trung Quân cho hay anh vừa phát hành một MV kết hợp cùng producer trẻ KICM. Trong tương lai gần, nam ca sĩ thực hiện thêm một MV hoặc một album vật lý đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. “Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đã tìm được con đường riêng, dấu ấn riêng, những bài hát riêng và nhất là cách hát riêng cho bản thân. Hi vọng sẽ được khán giả đón nhận”, anh cho biết.

“Amo La Musica” trong tiếng Ý là yêu âm nhạc. Cũng chính vì tình yêu với âm nhạc mà The One quyết định sản xuất chuỗi chương trình âm nhạc “Amo La Musica”, dự kiến một tháng sẽ có hai đêm diễn được tổ chức tại Hà Nội.

Sự kết hợp giữa Trung Quân và Uyên Linh được khán giả mong đợi.

Sự kết hợp giữa Trung Quân và Uyên Linh được khán giả mong đợi.

Sân khấu hiện đại, âm thanh chất lượng tốt nhất và được tổ chức sản xuất một cách bài bản, có tính chuyên nghiệp cao là niềm tự hào của “Amo La Musica”. Nhạc sĩ Dương Cầm sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chuỗi chương trình. Trong chương trình đầu tiên với chủ đề “Ta có hẹn với tháng năm” sẽ diễn ra vào 20.5 tới, khán giả được sẽ được thưởng thức những ca khúc đã gắn với tên tuổi hai ca sĩ như màn song ca đặc biệt của Uyên Linh – Trung Quân. 

Dự kiến ca sĩ sẽ có mặt trong đêm diễn thứ hai là Thanh Hà và nhóm nhạc Chilies. Đêm thứ 3 là những sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với các ca sĩ Lân Nhã, Thuỳ Chi, Hoàng Quyên….Ông Đặng Sỹ Hùng, đại diện The One, bày tỏ mong muốn lan toả tình yêu âm nhạc như tên của chương trình Amo La Musica, cũng như tạo một không gian âm nhạc chất lượng nhất.

“Âm nhạc cũng giống như nhu cầu của mỗi người cần giải toả căng thẳng, để chữa lành những tổn thương mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Tôi biết hiện nay có nhiều chương trình âm nhạc được tổ chức, nhưng tại Hà Nội thì hiện chưa có một chuỗi đêm diễn nào được tổ chức một cách thường xuyên. Chính vì vậy tôi mong “Amo La Musica” sẽ trở thành một điểm hẹn ở Hà Nội, một nơi mà các bạn muốn tìm đến vào những tối cuối tuần” - ông Đặng Sỹ Hùng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

“Con đường âm nhạc” NSƯT Phạm Phương Thảo - con đường “nữ nhân không thường tình”

Chương trình "Con đường âm nhạc" số tháng 4 với nhân vật chính là NSƯT Phạm Phương Thảo cùng chủ đề "Khúc tâm tình".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN