Tài tử từng có cát-xê 60 cây vàng: Ế show, mất ngủ vì World Cup

Tài tử Lý Hùng cho rằng một cánh én không làm nên mùa xuân, do đó đừng quá đặt kỳ vọng vào các cầu thủ ngôi sao.

Lý Hùng nói về "cá độ".

Vào những năm thịnh vượng của điện ảnh Việt Nam, Lý Hùng là diễn viên có mức cát xê cao kỷ lục với 30 triệu đồng cho một tập phim, tương đương hơn 60 cây vàng thời bấy giờ. Thành công từ khi còn rất trẻ nhưng Lý Hùng vẫn bền bỉ phát triển bản thân trong nghề. Không chỉ duy trì công việc diễn xuất, anh còn khiến fan ngưỡng mộ vì vóc dáng phong độ dù ở tuổi U50. Để duy trì thân hình cường tráng, anh chăm chỉ tập gym và bơi lội. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi mới đây, Lý Hùng tiết lộ anh cũng là fan của bóng đá. Diễn viên Kế hoạch 99 từng sang Anh xem các câu lạc bộ thi đấu. Thế nên, mùa World Cup này anh rất hào hứng theo dõi.

- Cảm giác của anh thế nào sau khi xem 2 trận đấu giữa Thụy Sĩ – Thụy Điển và Anh – Colombia?

- Tôi nghĩ trận Thụy Sĩ - Thụy Điển tối qua chỉ được chứ không hay. Vì 2 đội này hiểu nhau quá rồi, cùng ở châu Âu nên không có gì hấp dẫn hết, đó là theo quan điểm của tôi. Nếu 2 trường phái khác nhau thì sẽ tạo nên sự hấp dẫn, còn hôm qua sự may mắn thuộc về Thụy Điển. Nhưng đội nào thắng tôi cũng chúc mừng cả, vì 2 đội đã vào đến vòng này thì không đội nào dở hết.

Riêng Anh và Colombia, tuyển Anh cũng may mắn, vào đây thì đâu phải dễ ăn như trận trước với Panama mà thắng với tỷ số 6-1 đâu. Họ mạnh nhưng cần yếu tố may mắn nữa, cả 2 đội thắng tối qua đều nhờ vào sự may mắn.

Tài tử từng có cát-xê 60 cây vàng: Ế show, mất ngủ vì World Cup - 1

Lý Hùng thừa nhận anh rất mê bóng đá.

- Nhiều nghệ sĩ than phiền World Cup 2018 không còn hấp dẫn như xưa, anh thì sao?

- Tôi lại thấy World Cup năm nay rất hấp dẫn, có nhiều sự đột biến. Những đội mà cả thế giới đều hy vọng thì lại xách vali về nước sớm, đó là cái hay, đó mới là bóng đá khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những đội quán quân hay á quân như Đức, Argentina, còn các đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rất nổi tiếng mà phải về nước hết.

Điều này chứng tỏ trong bóng đá không cần có ngôi sao, mà phải có một tập thể giỏi đồng đều, ăn ý với nhau mới tạo nên đội bóng đáng gờm với đối thủ. Nhưng nếu mang từng cá nhân ra để dọa người khác thì tôi thấy trong đợt này đều thất bại hết.

- Nhưng lại có nhận định cho rằng vì Messi, Ronaldo bị loại nên những trận cầu sau sẽ không còn hấp dẫn. Anh nghĩ thế nào về điều này?

- Tôi thấy bình thường, trong tập thể 11 thành viên, có thể 1 người giỏi lóe sáng nhưng chỉ nhờ 1 người như vậy thì đâu có hay.

Tôi là người đam mê bóng đá và tôi rất thích lối đá của Bỉ bởi vì họ đá đồng đều, có bài bản nên coi sướng lắm. Không phải riêng ai là ngôi sao, mà tập thể rất cân bằng. Như vừa rồi Bỉ đá với Nhật Bản cũng có ngôi sao đâu, không có người này thì có cầu thủ khác giỏi hơn ghi bàn. Nếu dựa vào Messi, Ronaldo… thì không làm được gì hết.

Tôi thấy World Cup phải như vậy coi mới hấp dẫn, chúng ta đừng hy vọng những anh tài quá vì người ta nói một cánh én không làm nên mùa xuân.

Tài tử từng có cát-xê 60 cây vàng: Ế show, mất ngủ vì World Cup - 2

Tài tử nổi tiếng khẳng định bóng đá cần một tập thể mạnh hơn là ngôi sao.

- Anh nghĩ trận tứ kết tới đây, thực lực của 8 đội sẽ làm nên các trận cầu hấp dẫn chứ?

- 8 đội ai cũng đều quá dữ rồi nên không thể nói đội nào mạnh hơn. Như Pháp đụng Uruguay - là một đội bóng mạnh nhưng chưa chắc hơn được Pháp đâu. Ban đầu, ai cũng nói đội chủ nhà Nga thực lực thấp hơn các đối thủ nhưng tinh thần thi đấu của họ rất cao. Đó đều là những trận mình nên coi vì tạo nên sự hấp dẫn cho người xem.

Tôi thấy World Cup năm nay hay hơn những mùa trước vì người ta không đoán được ai sẽ vào vòng trong. Bởi có nhiều cú lội ngược dòng rất hay, kể cả Brazil, Neymar cũng phải khóc khi ghi được 1 bàn thắng thì thấy hấp dẫn cỡ nào.

- World Cup 2018 rơi vào thời điểm là mùa chạy show của nghệ sĩ trong và ngoài nước. Điều này ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của anh?

- Tôi thừa nhận tình hình chạy show bị ảnh hưởng nhiều vì các trận bóng đều rơi vào khung giờ vàng, đấy là giờ người ta ăn ngủ với bóng đá. Thế nên, các sự kiện giải trí đều tạm ngưng để ưu tiên cho World Cup.

Nhưng tôi thấy rất vui tại vì 4 năm mới có một lần, và mình có những trải nghiệm thú vị như thức khuya xem những đội bóng mình yêu thích, hoặc những đội mình không thích nhưng họ lại tạo ra bất ngờ. Đó là cái hay mà chỉ bóng đá mới mang lại được.

Tài tử từng có cát-xê 60 cây vàng: Ế show, mất ngủ vì World Cup - 3

Lý Hùng sang Anh xem các giải đấu ngoại hạng.

- Nhiều nghệ sĩ cũng hào hứng cá độ, riêng anh thì sao?

- Tôi cũng tham gia cá độ, nhưng cá với một người nổi tiếng là ba tôi – NSND Lý Huỳnh. Ba tôi thường chọn những đội mạnh không thôi, nên lúc nào ba cũng thắng tôi.

Những lần thua, tôi đưa ba và Lý Hương (con gái út của NSND Lý Huỳnh đã trở thành phụ tá để chăm sóc ba mình vì ông đang bệnh – PV) xuống quận 5 ăn hủ tíu hoặc lẩu. Tôi xem như đây là dịp để đưa cả nhà đi ăn.

Mỹ nhân hôn đắm đuối tuyển thủ Anh bên khán đài là ai?

Nụ hôn đắm đuối của cặp đôi ngay bên khán đài là khoảnh khắc ngọt ngào, đọng lại sau trận Anh vượt qua Colombia, lọt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi, Clip: Huy Ngô ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN