Sau đám cưới đồng giới, nữ ca sĩ nói gì khi bị chê hát nhạc “qua thời”, ít show

Tiếp tục tham gia thi gameshow sau ngôi vị Á quân, nữ ca sĩ tuyên bố "Tôi không sợ bị hoài nghi về năng lực".

Sau ngôi vị Á quân cuộc thi "Solo cùng Bolero", nữ ca sĩ trẻ nhất cuộc thi này - người đẹp Tú Tri lại tiếp tục gây bất ngờ khi ghi danh vào 1 cuộc thi với dòng nhạc tương tự thay vì dành thời gian đi diễn, chạy show như những thí sinh khác. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 20 tuổi cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi quyết chọn Bolero, ca cổ làm dòng nhạc chính dù có thể hát nhạc trẻ và được khán giả đón nhận nhiều hơn.

Sau đám cưới đồng giới với đạo diễn Yun Bin, Tú Tri tập trung phát triển sự nghiệp.

Sau đám cưới đồng giới với đạo diễn Yun Bin, Tú Tri tập trung phát triển sự nghiệp.

Lần này, Tú Tri quyết định ghi danh tham gia chương trình dành cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp - "Tinh hoa hội tụ". Tiếp tục là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, nữ ca sĩ sẽ phải tranh tài cùng các nghệ sĩ ít nhiều đã được khán giả biết đến và lâu năm trong nghề như: ca sĩ Nam Cường, diễn viên Lâm Thắng, vũ công Nhã Thy... Nói về những áp lực khi đứng chung sân khấu với đàn anh, đàn chị, nữ ca sĩ chia sẻ: "Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, đồng nghĩa tuổi nghề, kinh nghiệm của tôi cũng ít nhất so với các anh, chị. Tất nhiên áp lực là điều không thể tránh khỏi nhưng tôi cũng xem đây là một động lực để bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa".

Nữ ca sĩ muốn thử thách bản thân nên quyết định đăng ký tham gia chương trình dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ muốn thử thách bản thân nên quyết định đăng ký tham gia chương trình dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, từ sau ngôi vị Á quân cuộc thi trước, không ít khán giả khuyên cô nên tập trung phát triển dòng nhạc trẻ vì nhiều ca khúc cô cover đều được khán giả yêu thích. Ngược lại, dòng nhạc Bolero, phát triển ca cổ được cô theo đuổi lại kén người nghe và khó tiếp cận khán giả trẻ hơn. Không phải lần đầu tiên nhận được những ý kiến cho rằng hát thể loại nhạc này sẽ ít show vì "qua thời", lần này, Tú Tri đã lên tiếng trả lời và cũng giải thích lí do tham gia "Tinh hoa hội tụ".

"Tôi yêu dòng nhạc Bolero, tôi cũng yêu cải lương ca cổ. Chính vì yêu nó, tôi tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi tôi được hát. Ngày nào còn được hát, được làm nghề, tôi sẽ vẫn hạnh phúc với con đường mình chọn. "Tinh hoa hội tụ" là một chương trình để bản thân chinh phục nhiều khía cạnh hơn, không hẳn chỉ là Bolero. Tôi còn có thể thể hiện các dòng nhạc khác như trữ tình, dân ca, cải lương.... Ngoài ra, còn có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất, võ thuật và nhiều cái hay khác. Chính vì vậy, tôi xem đây là một thử thách dành cho bản thân và cũng để khán giả biết đến Tú Tri không chỉ có thể hát Bolero".

Người đẹp yêu thích ca cổ từ nhỏ nên vẫn kiên định với niềm đam mê này dù kén khán giả.

Người đẹp yêu thích ca cổ từ nhỏ nên vẫn kiên định với niềm đam mê này dù kén khán giả.

Hiện tại, sau khi đã lập gia đình, có sự hậu thuẫn, ủng hộ từ gia đình lẫn người bạn đời đồng giới, Tú Tri khẳng định đây là lúc cô sẽ tập trung cho sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm: "Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi là Tú Tri, một cô ca sĩ trẻ chứ không phải nhớ đến tôi vì chuyện tình cảm cá nhân". Cũng vì lí do này, thời gian gần đây, Tú Tri dần tách ra tham gia phim của các ê-kíp khác thay vì chỉ đóng phim do "chồng" làm đạo diễn. 

Ở "Tinh hoa hội tụ", nữ ca sĩ cũng cho biết, để có được những tiết mục trọn vẹn trên sân khấu, cô phải nhờ đến những đạo diễn có chuyên môn, các anh chị đồng nghiệp lâu năm trong nghề. "Ông xã" Tú Tri vì chỉ chuyên về phim ảnh và chưa từng "lấn sân" sang sân khấu, vì vậy, Yun Bin cũng chỉ có thể đóng góp ý kiến, góp ý về thoại, ý tưởng... để cô có phần trình diễn tốt nhất trên sân khấu. 

Những khán giả đã theo dõi Tú Tri từ "Solo cùng Bolero" đều bất ngờ với màn "lột xác" của giọng ca trẻ tại chương trình này.

Những khán giả đã theo dõi Tú Tri từ "Solo cùng Bolero" đều bất ngờ với màn "lột xác" của giọng ca trẻ tại chương trình này.

Sau tập 1 đã lên sóng, Tú Tri gây ngạc nhiên cho ban giám khảo khi có thể vừa hát vừa diễn xuất chỉn chu đến từng chi tiết, từng động tác. Sau đêm thi đầu tiên, giám khảo NSND Hồng Vân đã không khỏi bất ngờ khi biết cô chỉ mới 20 tuổi. Giám khảo Chung Tử Lưu lại dành lời khen không ngớt vì Tú Tri hát tốt, diễn tốt, nhưng vẫn không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài... Những nhận xét này của các nghệ sĩ đã giúp giọng ca sinh năm 1997 thêm tự tin khi theo đuổi dòng nhạc Bolero.

Nữ ca sĩ chi 400 triệu làm đám cưới đồng giới ở tuổi 20

Cặp đôi “hot girl ca cổ“ và “đạo diễn triệu view“ gây xúc động với tình yêu đồng giới được gia đình hết lòng ủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN