Sao nữ U50 chưa lấy chồng, được Hoài Linh nhắn "thiếu tiền cứ gọi điện để anh lo"

Nữ diễn viên từng suy sụp đến mức muốn bỏ nghề, nhưng Hoài Linh đã kịp thời xuất hiện và đưa chị trở lại với cuộc sống.

Nghệ sĩ Thụy Mười sinh năm 1972 ở Long An, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Việt với các vai diễn có phần gai góc hoặc có chút truân chuyên, khổ cực...Cô Thắm về làng 2, Hạnh phúc mong manh, Vu quy đại náo, Hai phượng, Sài Gòn anh yêu em,… là những bộ phim mà Thụy Mười để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên và sự nhập vai nhân vật rất có hồn của mình.

Thụy Mười nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng vai phụ"

Thụy Mười nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng vai phụ"

Xuất hiện trong chương trình “Phụ Nữ Quyền Năng” mới đây, nữ diễn viên đã trở về với hình ảnh thực ngoài đời trẻ trung, năng động và cá tính hơn. Chị cũng mang đến những chia sẻ thú vị, xoay quanh chuyện đời và chuyện nghề của mình gửi đến khán giả.

Không kén chọn vai, sẵn sàng thử sức với tất cả các nhân vật bi, hài, mang số phận tận cùng đáy xã hội, thế nhưng diễn viên Thụy Mười lại chưa từng có một vai diễn mang hình ảnh của người phụ nữ yếu đuối, cần được chở che. Với chị, bản thân không ngại khó, ngại khổ nhưng rất ngại những vai ngay từ đầu sinh ra đã không dành cho tính cách vốn có của mình. “Mười không làm được những vai đào thương, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Bản thân mình rất mạnh mẽ nên nó không phù hợp, làm vô gãy hết cả tuồng. Dù vai đó là phụ nữ chân chất nhưng mềm yếu thì Mười cũng trả liền. Mười nói ‘Mấy vai như vậy đừng giao em’”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thụy Mười mạo hiểm khi thực hiện phân đoạn hành động, bất chấp việc đau tim

Thụy Mười mạo hiểm khi thực hiện phân đoạn hành động, bất chấp việc đau tim

Không thể nhớ hết những vai diễn đã có trong suốt một đời gắn bó với nghệ thuật, xuất hiện rất nhiều trên sóng truyền hình và được mệnh danh là “Nữ hoàng vai phụ”, nhưng diễn viên Thụy Mười vẫn chưa từng có một vai chính nào.

Đây có thể là một sự thiệt thòi và kém may mắn với một người nghệ sĩ. Thế nhưng, thay vì suy nghĩ tiêu cực, diễn viên Thụy Mười cảm thấy hạnh phúc khi còn được diễn, được đứng trên sân khấu, được thở và sống với nghề. “Dù đóng vai nào, mình thể hiện tốt vai đó và được khán giả đón nhận mình thì mình thấy hạnh phúc rồi. Đó là may mắn chứ không phải thiệt thòi”, diễn viên Thụy Mười chia sẻ.

“Chưa bao giờ Mười nghĩ có được một vai chính nổi bật. Vai phụ mà có số phận hay, mình truyền tải hết tất cả những gì mình có thì cũng đủ gây ấn tượng trong lòng khán giả”, diễn viên Thụy Mười thẳng thắn trả lời cho câu hỏi “Đã bao giờ chị khát khao có một vai chính để đời?” trong talkshow. 

 Thụy Mười kể về cơn thập tử nhất sinh, có thể chỉ sống được 3 tháng nếu nhập viện muộn

 Thụy Mười kể về cơn thập tử nhất sinh, có thể chỉ sống được 3 tháng nếu nhập viện muộn

Gác lại chuyện công việc, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, diễn viên Thụy Mười lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Sau những ngày vất vả trên phim trường, sân khấu, căn bệnh càng trở nặng hơn. “Những ngày nhập vai với những cảnh cảm xúc nặng, khi thoát vai mình rã rời vì rất mệt”, chị chia sẻ.

Năm 2011, giữa lúc công việc đang bận rộn, Thụy Mười nhận cảnh báo nhập viện mổ gấp từ bác sĩ nếu không muốn sự sống chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng. Nhớ lại thời điểm căn bệnh tim suýt cướp đi mạng sống của mình, nữ diễn viên từng thổ lộ: "Tôi suy sụp khi phát hiện mình bị bệnh tim, phần vì kinh tế khó khăn, không có đủ kinh phí để thực hiện ca phẫu thuật, phần vì hoang mang không biết liệu nếu sống được có phải bỏ nghề hay không. Tôi sợ phải rời xa sân khấu vì mình chưa kịp làm được gì, bỏ lúc này còn quá sớm.

Lúc đó, may mắn Hoài Linh xuất hiện và nói bằng mọi cách sẽ cứu sống tôi. Sau đó, anh vận động mọi người tổ chức đêm nhạc, quyên góp hơn 200 triệu đồng cho tôi. Anh bảo tôi giữ vững tinh thần, quan trọng phải lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Anh nói tôi cứ yên tâm phẫu thuật, nếu thiếu tiền cứ gọi điện để anh lo nhưng việc điều trị không vượt quá số tiền đó".

Hoài Linh và Thụy Mười (bên trái ảnh) trong tiệc sinh nhật của Hữu Nghĩa. 

Hoài Linh và Thụy Mười (bên trái ảnh) trong tiệc sinh nhật của Hữu Nghĩa. 

Nói về mối quan hệ với Hoài Linh, Thụy Mười khẳng định chị chỉ là "đứa em trong nghề của anh Linh. Anh tốt với bất kỳ ai mà không đòi hỏi phải đáp lại. Nếu không có anh ấy, tôi cũng không chắc mình có sống được không, huống gì tồn tại trong nghề đến giờ".

4 năm sau đợt mổ tim, Thụy Mười lại tiếp tục lên bàn mổ để mổ tử cung. Vượt qua cơn thập tử nhất sinh, hiện tại nhờ tuân thủ những chỉ định bác sĩ đưa ra, sức khỏe của chị đã dần ổn định và tương đối đảm bảo cho hành trình dài phía trước. Có thể nói, niềm đam mê diễn xuất đã bao lần cuốn chị ra khỏi giới hạn cho phép của sức khỏe. Đến khi nghĩ lại, bản thân chị cũng tự thấy mình rất liều. 

Trong khi bạn bè cùng trang lứa con cái đề huề, thậm chí sắp làm sui gia thì Thụy Mười vẫn lẻ bóng một mình. Chị bộc bạch: "Bệnh tình của tôi thế này, có chồng con càng thêm khổ. Tôi tâm niệm, sống sao cho trọn vẹn, để ra đi không nuối tiếc. Tôi yêu trẻ con lắm nhưng có con là điều không thể. Tôi sống một mình nên ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Người lớn không sao, nhưng con trẻ không có mẹ, tội nghiệp lắm. Tôi hiện sống ở nhà thuê, ngày ăn 3 bữa, nhu cầu không nhiều nên cũng không tiêu xài tốn kém. Sống một mình thế này tôi thấy vui rồi".

Thụy Mười coi Hoài Linh là ân nhân trong cuộc đời 

Thụy Mười coi Hoài Linh là ân nhân trong cuộc đời 

Hiện tại, diễn viên Thụy Mười đang sở hữu một kênh YouTube kết hợp cùng diễn viên Phương Dung, diễn viên Phi Phụng, hoa hậu Diễm Hương, Nam Trà. Điều đáng quý ở đây, nguồn thu nhập từ kênh YouTube này đều được cả nhóm hướng tâm đến công việc thiện nguyện.

"Cuộc sống của tôi bây giờ không nhiều lo toan như trước. Tôi làm được bao nhiêu, giữ ít cho bản thân, còn lại gửi phụ giúp gia đình hay dành cho những người kém may mắn. Xem như tôi trả ơn cho những gì đã nhận được từ đồng nghiệp", chị chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ danh hài bị nhầm là vợ Hoài Linh đóng cảnh nóng táo bạo với trai trẻ giàu cỡ nào?

Người đẹp từng đi hát vũ trường khi mới 15 tuổi có trong tay gia tài đồ sộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN