"Sao nam có nhà 28 tỷ" vừa ra MV đã bị chê thảm hoạ, không lên top 1 YouTube

Cao Thái Sơn phản ứng khi MV bị so sánh, chê bai không lên top 1 trending YouTube.

Cách đây ít ngày, ca sĩ Cao Thái Sơn ra mắt MV "Khóc giữa trời mưa", đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng. Được biết, nam ca sĩ đã chi con số đầu tư "khủng" nhất từ trước đến nay cho dự án âm nhạc trở lại này.

Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới của Cao Thái Sơn sau khi ra mắt vướng nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, bên cạnh những lời khen, nhiều ý bài viết cho rằng MV "Khóc giữa trời mưa" của nam ca sĩ không thành công khi so sánh với nhiều MV của các ca sĩ trẻ ra mắt cùng thời điểm, đang đứng đầu trên các bảng xếp hạng hay lần lượt đạt thành tích top 1 trending YouTube.

Hình tượng của Cao Thái Sơn trong MV mới.

Hình tượng của Cao Thái Sơn trong MV mới.

Trước phản hồi tiêu cực, trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn cũng lên tiếng chia sẻ về vấn đề này. "Top 1 trending YouTube hay không cũng không quan trọng vì phần hình ảnh thu hút người xem qua video, âm nhạc có gắn liền với khán giả hay không thì họ sẽ mở audio lên để nghe đi nghe lại. Cuộc sống vẫn cần phải thành công và viên mãn ở góc độ khác" - Cao Thái Sơn chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết, ra mắt một sản phẩm là sự nỗ lực của cả một ekip, được đầu tư kinh phí và tâm huyết, đặc biệt là trong mùa dịch... nên mong muốn cống hiến của nghệ sĩ được ghi nhận. "Nghệ sĩ đã cống hiến đều rất đáng ghi nhận! Mùa dịch cống hiến cho khán giả đã là một nỗ lực lớn của tất cả ekip. MV đẹp và chất cho riêng những khán giả của mình thoả mãn. Bài hát hay hoặc không hay tuỳ thuộc vào cảm xúc mỗi người. Chỉ vậy thôi là đủ. À quên, mọi người có thể cho biết top 1 trending hiện tại là ai? Trụ lâu nhất được mấy ngày? Mọi người có thuộc các bài top 1 trending vừa rồi không?" - Cao Thái Sơn viết.

Cao Thái Sơn lên tiếng khi MV bị so sánh, không lên top 1 trending YouTube.

Cao Thái Sơn lên tiếng khi MV bị so sánh, không lên top 1 trending YouTube.

Trước đó, Cao Thái Sơn cũng gây chú ý khi trả lời phỏng vấn với phát ngôn "nhiều người top 1 trending nhưng chẳng có show để diễn". Nam ca sĩ chia sẻ: "Thật ra top trending hiện tại chỉ được 1 đến 2 tuần, bài nào thật sự xuất sắc thì mới trụ được 1 tháng rồi… out. Sau đó mọi người cũng quên lãng luôn, không ai nghe lại. Các ca khúc bây giờ có thể là hit nhưng nó cũng trôi rất nhanh, đào thải rất nhanh. Khi làm sản phẩm này, tôi đã xác định nó là món quà dành tặng khán giả cũng riêng mình. Nếu vào được top trending thì tốt, không cũng không sao vì tất cả khán giả của tôi đã trưởng thành, họ sẽ không cày view mà sẽ bỏ tiền đi xem tôi biểu diễn".

Cao Thái Sơn được mệnh danh là "đại gia nhà đất" sở hữu khối bất động sản khủng.

Cao Thái Sơn được mệnh danh là "đại gia nhà đất" sở hữu khối bất động sản khủng.

Cao Thái Sơn được đào tạo bài bản về âm nhạc khi từng theo học tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật. Đến năm 17 tuổi anh mới tham gia vào con đường ca hát, nhưng chưa thật sự thành công. Cho đến khi anh tham gia vào cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" thì anh mới dần dần được khán giả chú ý.

Sự nghiệp của Cao Thái Sơn được chú ý, nhiều người biết đến và yêu mến kể từ sau bản hit "Con đường mưa". Đây là cột mốc quan trọng để Cao Thái Sơn thành công trong âm nhạc và sở hữu thêm nhiều bản hit đình đám khác sau đó.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Cao Thái Sơn còn được biết đến là một "đại gia nhà đất" giàu có khi sở hữu khối bất động sản có giá trị khủng. Nam ca sĩ từng khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ về căn biệt thự ở TP HCM có giá trị lên đến 28 tỷ đồng. Cao Thái Sơn cho biết tài sản anh có được từ việc đi hát và kinh doanh bất động sản. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, anh muốn dành nhiều thơi gian hơn cho gia đình nên đã tậu căn nhà là món quà tặng mẹ và cũng là nơi ấm cúng để anh trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cao Thái Sơn có khoảng 5 căn nhà có giá trị triệu đô ở TP. HCM và Đà Nẵng. Gần đây nhất, nam ca sĩ hé lộ về 2 căn biệt thự ở Đà nẵng vô cùng hoành tráng và được đồn đoán có giá trị không hề nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hòa Minzy phản pháo bất ngờ khi bị chê ”điên, làm lố”

Nữ ca sĩ thẳng thắn nói về việc bị một số anti-fan gọi là "điên, làm lố".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Cao Thái Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN