Nhiều khán giả ném đá kết phim Sống chung với mẹ chồng

Chỉ còn 2 tập nữa là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất từ trước đến nay “Sống chung với mẹ chồng” sẽ kết thúc, tuy nhiên nhiều khán giả tuyên bố ngừng xem.

Bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đã dần đi tới hồi kết, tuy nhiên nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng và chán nản về bộ phim này. Trên fanpage Sống chung với mẹ chồng xuất hiện hàng trăm bình luận phàn nàn về lịch chiếu phim cũng như diễn biến những tập gần cuối.

Nhiều khán giả ném đá kết phim Sống chung với mẹ chồng - 1

 Hình ảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng".

Cho rằng bộ phim liên tục thay đổi giờ chiếu để câu giờ, nhiều khán giả không khỏi bức xúc và cho rằng nhà đài thiếu tôn trọng người hâm mộ. Bạn Ngân Khánh viết: “Phim thì câu giờ, hoãn chiếu. Các diễn viên thì bóc phốt nhau. Kết phim thì mỗi người 1 kiểu, bỏ kết cũ thay kết mới. Chả biết có phải chiêu trò PR không nhưng mất hết cả cảm tình”.

Nhiều khán giả ném đá kết phim Sống chung với mẹ chồng - 2

Nhiều khán giả ném đá kết phim Sống chung với mẹ chồng - 3

 Hàng trăm bình luận phản đối việc hoãn chiếu phim "Sống chung với mẹ chồng" để chèn phim khác vào khung giờ phát sóng đó.

Tài khoản Quỳnh Chi bày tỏ: “Được nhiều người quan tâm tí là hoãn chiếu các kiểu, phim thì ngày càng lan man thành ra nhạt nhẽo. Muốn có bộ phim để mọi người nhớ đến thì nên kết nhanh đi thay vì cố kéo dài để níu kéo sự quan tâm của khán giả”.

Người khác tỏ ra bức xúc: “Phim hơi bị xàm xàm rồi. Nói tập 32 hết rồi tới tập 33 xong quay qua tập 34. Rồi giờ còn 2 tập không chịu chiếu đưa bộ phim lạ hơ lạ hoắc vô. Nếu đã quyết định ra 1 bộ phim cho người ta xem thì nên làm ăn tử tế. Cứ thích cho cả ngàn người trông ngóng rồi ngóng trông rồi rốt cuộc không có”.

Nhiều khán giả ném đá kết phim Sống chung với mẹ chồng - 4

Trước thông báo phát lại phim "Sống chung với mẹ chồng" trên VTV3, nhiều khán giả phản đối.

Những tập gần cuối, diễn biến bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” cũng bị nhiều khán giả soi lỗi. Như phân cảnh nhận lại bé Đậu Phộng từ cơ quan điều tra được cho là cảnh quay chắp vá. Chính vì vậy, sự logic về tâm lý nhân vật, trang phục, hóa trang… có nhiều thay đổi bất hợp lý.

Với những phản hồi từ khán giả và sức hút của bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ là áp lực vô cùng lớn với nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim này. Giả sử kết phim không thuận theo ý của số đông khán giả, gạch đá là điều không tránh khỏi.

Trước đó, trả lời Tiền phong, NSND Lan Hương cho biết, chị thấy yên tâm về cái kết của “Sống chung với mẹ chồng”. Trước lo ngại một bộ phận khán giả sẽ bức xúc đòi một cái kết khác, thậm chí đoàn phim phải quay lại cảnh cuối, NSND Lan Hương trả lời: “Tôi nghĩ không cần phải làm lại. Có thể các bạn thấy cộng đồng mạng, ý kiến của khán giả khá quan trọng nhưng trong trường hợp này tôi chưa nghĩ đến việc phải thay một cái kết. Nếu có thể thì đó là việc của nhà sản xuất”.

Ảnh hậu trường của Bảo Thanh, Việt Anh gây nghi ngại "phim giả tình thật"

Diễn ăn ý trên phim và thân mật ở hậu trường cho tới sự kiện, Bảo Thanh và Việt Anh không tránh khỏi tin đồn tình cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN