Người duy nhất biết trước về cái chết của Lý Tiểu Long: Nói đùa mà thành thật

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Tưởng rằng đó là một câu nói đùa nhưng không ngờ nó lại ứng nghiệm vào cuộc đời của Lý Tiểu Long.

Đã gần 50 năm ăm từ khi Lý Tiểu Long (Bruce Lee) qua đời nhưng những đề tài, câu chuyện huyền thoại về anh vẫn luôn được công chúng hết sức quan tâm. Trên thế giới chỉ có một người được chứng kiến cuộc đời ngắn ngủi của Lý Tiểu Long trước khi anh qua đời. Người này chính là sư phụ Diệp Vấn. 

Đệ tử nổi loạn của danh sư Diệp Vấn

Không chỉ là một siêu sao võ thuật có sức ảnh hưởng lớn của Trung Quốc và Hollywood, Lý Tiểu Long còn là "tượng đài" nghệ thuật không ai trên thế giới có thể vượt qua. Nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả chủ yếu qua nhiều bộ phim đình đám như "Long Tranh Hổ Đấu", "Tinh Võ Môn", "Trò Chơi Tử Vong",... 

Người thầy đầu tiên Lý Tiểu Long theo học là “Nhất đại tông sư Diệp Vấn”, trưởng môn phái Vịnh Xuân quyền. Lý Tiểu Long là người có năng khiếu võ thuật lại siêng năng tập luyện nên tiến bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của thầy. Danh sư Diệp Vấn từng kể lại, Lý Tiểu Long rất ma mãnh, cứ đến giờ học là đứng chặn bạn cùng lớp ở cửa báo hôm nay thầy nghỉ để được học một mình. Chỉ vài ngày, anh đã thông thạo 36 thế võ, khoảng thời gian mà bạn bè cùng lứa phải mất nhiều tháng mới có thể hoàn thành.

 Lý Tiểu Long.được mệnh danh là "ông hoàng Kungfu".

 Lý Tiểu Long.được mệnh danh là "ông hoàng Kungfu".

Trong bộ phim điện ảnh "Diệp Vấn 2", một cảnh cuối phim cho thấy Diệp sư phụ được một người giới thiệu với cậu bé tên Lý Tiểu Long muốn học Vịnh Xuân quyền để đánh bại những người mà cậu ta không thích. Diệp Vấn mỉm cười và chỉ đơn giản nói với cậu ta trở lại khi đã lớn lên.

Tiếp nối phần 2, "Diệp Vấn 3" lấy bối cảnh năm 1959, khi sư phụ họ Diệp cùng gia đình tiếp tục cuộc sống chật vật ở Hong Kong. Lúc này, Lý Tiểu Long, cậu nhóc năm xưa nay đã thành một chàng trai kiêu ngạo, một lần nữa lại đến tìm Diệp sư phụ để xin học võ, tuyên bố mình sẽ là đệ tử vĩ đại nhất của ông.

Video: Cảnh Lý Tiểu Long đến bái võ sư Diệp Vấn làm sư phụ với thái độ ngông nghênh trong phim "Diệp vấn".

Để chứng minh cho lời mình nói, Lý Tiểu Long đã có màn biểu diễn ra đòn với tốc độ nhanh đầy thách thức. Tuy nhiên, Diệp Vấn không tỏ ý chấp nhận hay từ chối, ông chỉ ra mở cửa. Hiểu lầm là danh sư muốn đuổi mình, Lý Tiểu Long buồn bực ra về. Trong phim, người thủ vai Lý Tiểu Long là diễn viên Trần Quốc Khôn. Anh cũng là người chuyên tái hiện hình ảnh của cố diễn viên họ Lý trong các bộ phim trước đó.

Có thể nói, nếu thiếu đi Diệp Vấn, Lý Tiểu Long đã không thể trở thành một huyền thoại. Thế nhưng, ít ai biết được rằng giữa mối quan hệ sư đồ của Diệp Vấn – Lý Tiểu Long vẫn còn một mâu thuẫn cực kỳ lớn.

Lý Tiểu Long mở võ đường tại Mỹ khiến sư phụ Diệp Vấn thất vọng.

Lý Tiểu Long mở võ đường tại Mỹ khiến sư phụ Diệp Vấn thất vọng.

Câu chuyện về sự bất đồng này được võ sư Diệp Chuẩn kể lại trong một bài viết được đăng trên một số website của các chi nhánh Vịnh Xuân quyền. Theo đó, trước khi Lý Tiểu Long sang Mỹ, Diệp Vấn đã dặn rằng võ thuật Trung Quốc là một trong những nghệ thuật tinh túy của người Hoa nên đừng dễ dàng dạy cho người nước ngoài. Đây là một quan niệm phổ biến ở các vị võ sư lớn tuổi thời đó và Lý Tiểu Long đã hứa. Tuy nhiên, sau khi đến Mỹ, Lý Tiểu Long đã mở võ đường dạy môn sinh nước ngoài kỹ thuật Vịnh Xuân.

Việc Lý Tiểu Long dạy võ cho người Mỹ đã giúp anh kết giao với nhiều nhân vật võ thuật nổi tiếng khác như Ed Parker, Chuck Norris… và có vị thế cao trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Sau khi trở nên nổi tiếng, Lý Tiểu Long trở về Hong Kong tìm Diệp Vấn, ngỏ lời muốn mua tặng cho sư phụ một căn nhà, đồng thời xin ông truyền dạy những tinh hoa cuối cùng của bộ môn Vịnh xuân quyền. Biết việc Lý Tiểu Long giảng dạy Vịnh Xuân tại Mỹ, Diệp Vấn đã nặng lời, thẳng thừng từ chối. Kể từ đó, Lý Tiểu Long không còn mở lời với Diệp Vấn bất cứ câu nào về môn võ này nữa. Sau đó, anh trở về Mỹ và lập nên phái võ Triệt Quyền Đạo của riêng mình

Người duy nhất tiên đoán về cái chết của Lý Tiểu Long

Khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, ngày 20/7/1973 Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Thông tin này đã làm chấn động trong làng giải trí thế giới. Tuy nhiên, dường như chuyện này đã được danh sư Diệp Vấn biết trước.

Diệp vấn dự đoán được Lý Tiểu Long đoản mệnh khi nhìn vào khiếm khuyết bẩm sinh ở đôi chân của đệ tử.

Diệp vấn dự đoán được Lý Tiểu Long đoản mệnh khi nhìn vào khiếm khuyết bẩm sinh ở đôi chân của đệ tử.

Có giai thoại kể lại rằng, một buổi sáng, khi nhìn thấy Lý Tiểu Long đang tập luyện tại võ đường, sư phụ Diệp Vấn đã buông một câu tiên đoán: “Người này có tướng đoản mệnh”, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Sau 3 lần các học trò thắc mắc, cuối cùng Diệp Vấn mới giải thích: “Hai chân Tiểu Long bẩm sinh có khiếm khuyết nhỏ, khi đi lại hơi nhún nhảy lên xuống. Người bình thường không nhất định nhìn thấy điểm khiếm khuyết này, khi đi lại gót chân Tiểu Long không chạm đất, đây chính là tướng đoản mệnh”.

Lời tiên đoán đó đã thành sự thật. Không lâu sau khi Diệp Vấn từ trần, Lý Tiểu Long cũng qua đời dù mới ở tuổi 33. Mặc dù Diệp Vấn không phải nhà tiên tri hay có khả năng xem bói nhưng những lời nói của ông không hẳn là vô căn cứ.

Video: Trận đánh kinh điển của Lý Tiểu Long trước khi mất trong phim "Tử vong du hý".

Ban đầu, nhiều người nói rằng khi Lý Tiểu Long đi gót chân không chạm đất nhờ kỹ năng của người luyện võ. Anh thậm chí có thể ngồi xổm bằng mũi bằng đầu ngón chân. Tuy nhiên, những người đồng môn và bạn bè thân thiết của Lý Tiểu Long đã hé lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bàn chân của Lý Tiểu Long không phải do "bí quyết" gì cao siêu.

Vài năm sau, khi Lý Tiểu Long trở lại Hong Kong để thăm sư phụ và những người anh em khác của mình. Điều đầu tiên anh muốn khoe đó là mình đã có thể ngồi xổm chạm gót chân xuống đất. Lý Tiểu Long đã "biểu diễn" trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Khi thấy điều này, sư phụ Diệp Vấn không nói lời nào.

Diệp Vấn nhận xét Lý Tiểu Long có tính hiếu thắng và cầu toàn.

Diệp Vấn nhận xét Lý Tiểu Long có tính hiếu thắng và cầu toàn.

Là một bậc thầy võ thuật Trung Hoa, Diệp Vấn đã nhìn ra được những khiếm khuyết bẩm sinh cũng như thiếu sót trong tính cách của người học trò. Bản tính của Lý Tiểu Long kiên cường khí khái nhưng lại quá cầu toàn và hiếu thắng. Diệp Vấn cho rằng, phàm là người tập võ, ngoài tu luyện công phu thì còn phải tu tâm dưỡng tính; dù là ai đi nữa, nếu không khắc phục được bản tính hiếu thắng thì không thể với tới võ thuật thực thụ.

Sau này, nhiều nghiên cứu về cái chết của Lý Tiểu Long chỉ ra rằng chứng mất ngủ kèm theo áp lực căng thẳng quá nhiều đã gây ra bệnh động kinh, các chức năng tim phổi rối loạn… khiến huyền thoại võ thuật màn ảnh sớm qua đời. Theo thông tin từ phía bệnh viện, Lý Tiểu Long chết bởi chứng phù não cấp do dị ứng với thuốc giảm đau. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều giả thiết và đồn đoán đặt ra xung quanh cái chết của ngôi sao võ thuật thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn người đóng thế duy nhất của Lý Tiểu Long, giải nghệ đi tu ở tuổi 29

Cuộc đời bí ẩn của võ sư người Hàn Quốc được mời đóng thế huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trong bộ phim cuối cùng của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp từ QQ và Baidu ([Tên nguồn])
Lý Tiểu Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN