DANH MỤC

 

Dạo gần đây, Tuấn Tú gây chú ý với vai trò MC “Cuộc sống tươi đẹp” trên VTV3. Là người dẫn dắt một chương trình về gia đình, tình yêu gần gũi và thực tế, Tuấn Tú vừa cho thấy khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp, linh hoạt cũng vừa đưa vào chương trình những kinh nghiệm, hiểu biết từ cuộc sống hôn nhân. Vì thế, hình ảnh mới này khiến khán giả nhớ tới Tuấn Tú ở “MC Chiếc nón kỳ diệu”. Đã 16 năm trôi qua, Tuấn Tú từng đổi nghề, rồi trở lại với showbiz. Cuộc sống của anh đã thay đổi ra sao? Tất cả được nam MC tiết lộ trong lần trò chuyện mới đây nhất với chúng tôi. 

 

 

- Cảm xúc của anh sau 16 năm lên sóng VTV3 với vai trò MC như thế nào?

Sau “Chiếc nón kỳ diệu”, “Cuộc sống tươi đẹp” là một bước ngoặt rất lớn với tôi. Ở đó, tôi có thể đóng góp cho VTV, nó như một ngôi nhà của tôi khi hằng ngày, hằng giờ được làm việc, cống hiến và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Chương trình cũng là một thử thách rất lớn với tôi, vì được truyền hình trực tiếp hằng ngày. Rất lâu rồi tôi không dẫn chương trình trực tiếp. Điều khó nhất và cũng là sứ mệnh của chương trình là làm thế nào để khán giả sau một ngày làm việc vất vả, về đến nhà có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và gắn kết gia đình nhiều hơn.

- Anh gặp khó khăn, thách thức ra sao?

Mỗi một thời điểm sẽ có những khó khăn, thách thức riêng. 16 năm trước, lúc tôi làm “Chiếc nón kỳ diệu”, công nghệ, máy móc còn rất thô sơ, kịch bản, lối dẫn và tương tác với khán giả khác rất nhiều so với hiện tại. MC phải tương tác nhiều hơn với khán giả. Cách dẫn, giao lưu cũng phải chuyên nghiệp, cẩn thận hơn vì chương trình được truyền hình trực tiếp chứ. Từ trang phục cho tới thần thái của MC cũng phải chỉn chu hơn vì máy quay rất nét, chúng ta không thể có hình ảnh quá xấu (cười).

- Chắc hẳn anh sẽ có ít nhiều áp lực?

Tôi từng áp lực rất lớn khi thay anh Long Vũ dẫn “Chiếc nón kỳ diệu” tiếp đó là thay anh Minh Vũ làm “Hãy chọn giá đúng” - hai anh đều là những người dẫn chương trình gạo cội, là tiền bối nên thay các anh tôi rất áp lực. Còn khi được lên sóng buổi ghi hình đầu tiên tôi lại có một áp lực khác, rất lớn. Đó là tạo nên thương hiệu của một chương trình.

 

- Được đào tạo chuyên ngành Sân khấu điện ảnh, anh có coi dẫn chương trình là nghề tay trái?

Nghề đầu tiên tôi học là diễn viên, khi bước chân vào hoạt động nghệ thuật tôi cũng đóng phim điện ảnh đầu tiên trong “Đường Thư” nhưng sau đó tôi lại bén duyên với MC và khán giả cũng “nhớ mặt, đặt tên” tôi ở vai trò này.

Nghề MC mang lại cho tôi rất nhiều thứ, giúp tôi có kiến thức sâu, rộng, tốt hơn. Thế nên, có một quãng thời gian, tôi không dẫn chương trình mà đi đóng phim rất nhiều, có nhiều người bảo “sao Tuấn Tú không đổi tên Facebook thành diễn viên Tuấn Tú và vẫn là MC Tuấn Tú” là bởi vì nghề này đã mang tôi tới với khán giả, giúp cho tôi có 1 cái tên mà khán giả nhớ đến. Đó là điều vinh hạnh, đáng trân trọng của một người nghệ sĩ.

MC Tuấn Tú: "Từ khi lấy vợ tôi đóng phim hay hơn, dẫn chương trình tốt hơn" - 6
Video: MC Tuấn Tú chia sẻ về thu nhập

- Nghe nói "người nhà Đài" thu nhập rất cao?

Ở Đài có barem cát-xê chung nên cao hay ít còn phụ thuộc vào công việc, thời gian mà bạn làm. Nghĩa là khi chúng ta làm nhiều, dẫn nhiều thì tiền lương cao, đóng 1 bộ phim dài tập, 4-5 tháng thu nhập tốt hơn.

Ở thời điểm này thu nhập không ảnh hưởng quá lớn đến tôi, vì tôi đang sở hữu 1 doanh nghiệp kinh doanh bên ngoài. Tôi thích và yêu mến nghệ thuật, nên việc tôi làm các chương trình, tham gia phim chỉ để thỏa mãn đam mê. Thu nhập ở VTV nếu để sống thì rất tốt rồi nhưng để nói là cao so với mặt bằng chung ở xã hội thì không phải vì đây vẫn là lương của nhà nước. Một tháng thu nhập cỡ 30 triệu thì cũng ổn, sống được đấy chứ!

Nhiều người cứ nói nghệ sĩ chúng tôi sao mà giàu thế, không phải đâu, thực ra chúng tôi có rất nhiều công việc khác, ở bên ngoài. Thế nên, chúng ta phải yêu nghề, mới làm được việc mới có thành quả, chứ cứ nghĩ đến cát-xê mà làm thì khó lắm. Muốn giàu thì làm nhiều nghề hơn.

- Nhiều nghệ sĩ, người làm truyền hình từng tiết lộ mức lương khá thấp, phải làm thêm nhiều nghề tay trái. Anh thì sao? 

Tôi làm kinh doanh show, tổ chức sự kiện ở nước ngoài từ mười mấy năm trước rồi chứ không phải mới bây giờ. Những năm vừa rồi doanh nghiệp của tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng gần đây, mọi việc lại tốt lên rồi. Khi đi làm chương trình, đóng phim nhiều thì công việc tổ chức sự kiện cũng thuận lợi hơn, chính điều đó đã giúp cho công ty của tôi hoạt động tốt hơn.

 

- Vậy vì sao anh tạm ngưng hoạt động showbiz tới gần đây mới tái xuất? Điều đó có liên quan đến việc kết hôn?

Vợ tôi hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của tôi. Vì đó là công việc riêng, mỗi cá nhân đều có sự lựa chọn cho bản thân và hiểu rõ việc mình đang làm nhất. Còn tất nhiên, khi mình thay đổi một quyết định gì đó trong cuộc sống mà lớn thì phải tham khảo ý kiến gia đình chứ!

- Phản ứng của vợ anh ra sao khi thấy chồng tái xuất và thường xuyên tương tác với các nữ MC, nghệ sĩ trẻ?

Vợ mà ghen thì chồng rất khó làm nghệ thuật. Bà xã tôi là người hiểu chuyện, hiểu cho công việc của chồng nên không ghen. Hơn nữa, tôi cũng luôn cố gắng giữ khoảng cách tối đa với bạn diễn.

Từ xưa đến giờ tôi được dẫn chương trình, đóng phim với rất nhiều phụ nữ đẹp, kể cả Hoa hậu, Á hậu cũng có nhưng tôi luôn giữ thái độ làm việc một cách chuyên nghiệp nhất. Đó là khi đến trường quay làm việc, khi hết vai chúng ta phải thoát vai ngay, trở về với cuộc sống bình thường chứ không được lẫn lộn với tình cảm cá nhân.

Như thế, chúng ta mới có được sự ủng hộ từ phía khán giả cũng như gia đình. Việc vào vai, thoát vai đã được học trong trường nên hãy sử dụng đúng những điều được học để làm nghề. Như thế, sẽ luôn luôn giữ được hạnh phúc gia đình, giữ được tất cả mọi thứ và để đối phương tin tưởng.

MC Tuấn Tú: "Từ khi lấy vợ tôi đóng phim hay hơn, dẫn chương trình tốt hơn" - 9
Video: Tuấn Tú chia sẻ về nguyên tắc sống và làm nghệ thuật

- Nghĩa là anh chưa từng rung động trước bạn diễn?

Chưa bao giờ tôi để trường hợp đó xảy ra. Như đã nói ở trên, tôi sống có lập trường và đã xác định nguyên tắc làm nghề. Ngay từ đầu như thế, nên cứ thế mà làm theo thôi!

Nếu cứ để lẫn lộn cảm xúc cá nhân vào nhân vật hay ngược lại thì vô hình trung  phá vỡ hình tượng bản thân lẫn nhân vật.

Ví dụ, cảnh phim yêu đương sẽ rất hay nếu diễn viên nhập vai nhưng nếu để cảm xúc đó được mang ra ngoài đời thực - mà lại là 2 người đã có gia đình - thì thật phản cảm, trái với quy chuẩn của xã hội. Việc này cũng trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho cả nghệ sĩ lẫn tác phẩm.

Còn nếu ở ngoài đời cả hai còn độc thân thì không sao, tốt thôi nhưng nếu chúng ta đã có gia đình, có sự ràng buộc thì đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. 

Tôi luôn nhắc mọi người điều đó và bản thân tôi cũng luôn phải tự nhắc nhở mình, phải giữ được giữ được sự chuyên nghiệp nhất khi làm phim, làm nghệ thuật để sống được với nghề lâu, bền nhất. Đó là điều rất quan trọng, vì hiện tại chuyện lẫn lộn rất dễ xảy ra vì nghề nghiệp của chúng tôi phải thường xuyên tiếp xúc với nhau, nhạy cảm khi phải đóng cảnh nóng rất dễ nảy sinh cảm xúc thật.

- Anh và bà xã có "luật ngầm" để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân?

Tôi không phải là người nghiện Facebook. Tôi thường chia sẻ những điều yêu thích và tích cực, thỉnh thoảng là kỷ niệm với gia đình. Vợ tôi cũng thế. Cô ấy không mặn mà với MXH, cũng không quan tâm nhiều đến sự nổi tiếng. Chính vì thế, vợ tôi ít chia sẻ hình ảnh hay bất cứ điều gì liên quan đến nghề nghiệp của tôi và tôi cũng hạn chế điều đó.

 

- Dường như hôn nhân đã khiến anh thay đổi khá nhiều? 

Thay đổi nhiều nhất là già đi, có con và trở thành những ông bố bỉm sữa (cười). Hôn nhân cũng giúp cho đàn ông có nhiều kinh nghiệm sống hơn.

Từ khi lấy vợ tôi đóng phim hay hơn, dẫn chương trình tốt hơn, vì có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống hơn. Hiện tại, khi đóng vai ông bố, bà mẹ tôi sẽ không còn bị gượng gạo như ngày xưa. Có thời điểm 20 tuổi tôi đã đóng ông bố 40 tuổi. Lúc đó tôi còn rất non nớt và không hiểu gia đình là gì, nên rất khó khăn trong việc hóa thân vào nhân vật. Khi dẫn chương trình cũng vậy, trải nghiệm, kinh nghiệm sống giúp chúng ta dẫn chương trình tốt hơn, mang đến nhiều điều thú vị hơn tới khán giả. Tất nhiên cũng có điều ngược lại là tôi già đi, sẽ không được đóng những vai hot boy, idol,... Tôi đang hợp với những vai ông bố trẻ, hoặc một người đàn ông lớn tuổi nhưng chưa có vợ, hoặc đảm nhận công việc MC cho các gameshow về gia đình.

- Năng nổ, sôi nổi trên trường quay, vậy Tuấn Tú đời thường ra sao? 

 Tôi thích nấu ăn, thường xuyên nấu ăn cho vợ con và quan tâm đến gia đình. Thế nên khi đóng vai Duy Anh mọi người cũng bảo tôi không phải hóa thân vào nhân vật đó nhiều (cười). Người đàn ông cũng đừng lo ngại khi chúng ta làm nội trợ sẽ bị yếu thế đi, chúng ta sẽ đẹp hơn trong mắt vợ con đấy!

- Con trai anh có biết bố là nghệ sĩ, người làm truyền hình nổi tiếng?

Con tôi không phải là fan của tôi nhưng bé rất thích nghệ thuật, thích hát, thích chụp ảnh. Tôi cũng không định hướng, áp đặt mà sẽ ủng hộ cháu theo đuổi sở thích, sở trường.

Quan điểm nuôi con của tôi rất đơn giản. Theo tôi,  nếu bắt con làm theo ý mình thì sẽ không làm tốt được. Hãy để chúng nó làm những việc yêu thích, đam mê thì sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

 

- Được biết, anh vừa đón con thứ 2 chào đời. Liệu Tuấn Tú có lại đột ngột mất tích? 

6-7 năm rồi tôi mới quay lại vai trò một ông bố bỉm sữa. Điều đó khiến tôi rất háo hức mỗi khi dẫn “Cuộc sống tươi đẹp”. Vì ở đó tôi học được những kiến thức về gia đình, chăm con, nuôi dạy con, đó là kiến thức mà tôi rất cần. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng vừa dẫn chương trình và chăm sóc gia đình.

Còn đi diễn ở thời điểm này thì hơi khó, vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên sắp tới tôi sẽ không nhận phim để chăm sóc gia đình. Khi nào cháu được 5-6 tháng tôi sẽ quay lại với phim ảnh.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

MC Tuấn Tú: "Từ khi lấy vợ tôi đóng phim hay hơn, dẫn chương trình tốt hơn" - 14

Content: Minh Hà

Media: Như Hoàn

Thứ Ba, ngày 02/08/2022 19:08 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])