Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này

Những chi tiết trong phim khiến khán giả bình luận sôi nổi vì việc có hợp logic hay không.

Bên cạnh sức hút của bộ phim Về nhà đi con, những khán giả tinh ý còn phát hiện ra nhiều lỗi sai về logic và khâu biên tập. Tuy chỉ là những lỗi nhỏ nhưng không ít "fan cuồng" của phim vẫn tích cực "nhặt sạn" vì muốn bộ phim chỉn chu hơn.

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 1

Khán giả phát hiện ra chi tiết 3 cô con gái ông Sơn mang 3 họ khác nhau

Trước đó, lỗi sai về việc 3 con gái của ông Sơn lại mang 3 họ khác nhau đã trở thành đề tài bình luận sôi nổi trên cộng đồng mạng. Đó là khi gia đình ông Sơn có 3 cô con gái Huệ, Thư, Dương nhưng lại lần lượt mang 3 họ Hoàng, Nguyễn, Bùi.

Những chi tiết này được khán giả tìm ra khi phim phát tới tập 28. Và phải thật tinh ý để đối chiếu các tình tiết nhỏ trên phiếu xét nghiệm khám thai của Huệ, Facebook cá nhân của Thư cho đến hình ảnh trang cá nhân của Dương, mới thấy được lỗi sai về logic. Ngoài ra còn có chi tiết Vũ dùng thẻ thanh toán tiền điện thay cho thẻ visa nên không thể rút được tiền.

Bên cạnh đó, khán giả không khỏi thắc mắc về việc Thư – một cô gái sành sỏi trong tâm lý, thông minh như vậy lại dễ dàng bị lừa bởi trò đùa không mấy tinh vi, bất ngờ của Vũ và Dũng.

Trong tập 14, Thư ngồi trên tầng 2, nghe lỏm được câu chuyện giữa Vũ cùng Dũng nhưng cô lại không nhận ra Dũng trong những tập sau đó, để tới mức bị lừa bởi trò đùa tình ái.

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 2

Dũng ngồi phía dưới nhưng Thư không phát hiện ra

Một số khán giả cho rằng ở tình huống đó, Dũng ngồi đối diện với Vũ, hướng ngồi bị che khuất bởi tầm nhìn của Thư, cộng thêm việc anh chàng đội mũ nên Thư có thể không nhận ra.

Bạn Nguyễn Bích Phương lên tiếng: “Ở đoạn ngồi café lúc đó Thư biết được sự thật, đau lòng nên chỉ chú ý đến Vũ, phần vì góc độ Thư ngồi từ trên nhìn xuống nên không thấy được Dũng. Và lúc đó Dũng đội mũ nên Thư không thấy là phải, phim rất logic. Lúc đó Thư nghe lén nên chỉ dỏng tai lên mà nghe thôi, chứ ai điên mà thò đầu ra mà nhìn với nghe để bị phát hiện”.

Tuy nhiên, tình huống Thư bị rơi vào tròng cũng khiến nhiều người thấy chưa hợp lý, bởi Dũng và Vũ vốn là khách quen ở quán bar nơi Thư và cô bạn thân hay tới.

Trong một chi tiết nhỏ khác, Dũng là người nhận tin nhắn của Thư nhưng phần tin hiện lên màu xanh, chứng tỏ màu của người gửi tin nhắn. Đây là lỗi sai logic với thực tế.

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 3

Dũng nhận tin nhắn nhưng lại trở thành người nhắn tin

Ở một cảnh quay khác có nhân vật Khải, fan phát hiện ra Khải xuất hiện lúc trước và lúc sau cách có một câu nói nhưng "râu lúc đậm lúc nhạt". 

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 4

Bộ râu của Khải đậm nhạt chỉ sau 1 câu nói

Trong tập 35, Vũ đưa Thư chiếc thẻ BIDV để đi mua sắm. Màn hình hiện lên phần tiền trừ vào tài khoản khi Thư tiêu xài vung tay. Điều thú vị là tài khoản này lại chính là chủ tài khoản đăng ký diễn viên Quốc Trường đóng vai Vũ. Anh chia sẻ sau tập phim đó đã được fan gửi tặng 500 nghìn đồng vào tài khoản.

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 5

Chiếc thẻ ngân hàng Vũ đưa cho Thư trong tập 35

Sự khác biệt về ngôn ngữ giọng nói miền Nam, miền Bắc cũng được một số khán giả thắc mắc. Đó là nhân vật ông Luật nói giọng Bắc trong khi con trai ông là Vũ và vợ ông là bà Giang lại nói giọng miền Nam.

Lý giải điều này, biên kịch đã đưa chi tiết ông Luật ở ngoài Bắc làm ăn một thời gian dài trong khi 2 mẹ con bà Giang ở trong Nam lâu, mãi sau này mới ra Bắc tụ họp gia đình.

Không chỉ 3 cô con gái mang 3 họ, "Về nhà đi con" còn gây tranh cãi vì loạt "sạn" này - 6

Thư ôm mớ phong bì trong đêm tân hôn

Một khán giả thắc mắc việc tiền mừng phong bì cưới của Thư – Vũ toàn phong bì trắng rất đơn sơ, không hợp logic với điều kiện kinh tế giàu có của gia đình Vũ. Tuy nhiên, thực tế nhiều đám cưới miền Bắc, không dùng phong bì trong thiệp mời cưới như miền Nam mà thay bằng phong bì trắng bình thường.

Cô Xuyến 4 đời chồng ”đốt nhà” ông hàng xóm bằng những câu ”thả thính” này

Nữ diễn viên Hoàng Yến, người thủ vai cô Xuyến trong “Về nhà đi con“ tiết lộ hậu trường sáng tạo những câu “thả thính“...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Về nhà đi con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN