Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê"

2 nam chính của series hành động Hollywood từng suýt chết khi có trải nghiệm sinh tử.

Được xem là “bom tấn” Hollywood, series The Expendables (tựa Việt: Biệt đội đánh thuê) được đánh giá thỏa mãn các fan yêu thích dòng phim hành động. Với nội dung dễ hiểu, mang tính giải trí cao, phim đã quay trở lại với phần 4 đang được chiếu trên các rạp. Trở thành phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Việt hiện tại, Biệt đội đánh thuê có nhiều câu chuyện hậu trường đặc biệt xuyên suốt 4 phần phim.

Tổng doanh thu 3 phần đạt gấp 4 lần kinh phí

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 1

Biệt đội đánh thuê đã tạo nên thành công lớn ở 3 phần trước đó, được ví như “gà đẻ trứng vàng”. Kinh phí bỏ ra cho cả 3 phần là khoảng 272 triệu USD, và tổng doanh thu toàn cầu lên đến 804 triệu USD, gấp khoảng 4 lần chi phí sản xuất.

Cụ thể, phần đầu tiên có kinh phí khoảng 80 triệu USD, thu về 274,5 triệu USD toàn cầu. Phần 2 có kinh phí khoảng 100 triệu USD, thu về 315 triệu USD. Phần 2 thu về 215 triệu USD trong khi mất khoảng 90-100 triệu USD cho tổng chi phí sản xuất.

Hơn 1.000 góc quay kỹ xảo

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 2

Kỹ xảo của series phim này mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm thú vị. Riêng ở phần 1, theo kế hoạch đã có 250 cú quay kỹ xảo nhưng trên thực tế, con số này được tăng lên đến 1.200 góc quay.

Trên dưới 20 ngôi sao hành động

Series Biệt đội đánh thuê hội tụ trên dưới 20 ngôi sao hành động thế giới. Chính vì vậy không ngoa khi nói đây là loạt phim có nhiều ngôi sao hành động nhất.

Không chỉ là những tài tử dòng phim hành động Hollywood như Mel Gibson, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jean Claude Van Damme hay Steve Austin, Terry Crews, Antonio Banderas… mà phim còn hội tụ các ngôi sao châu Á như Lý Liên Kiệt, Tony Jaa.

Còn nhớ khi quảng bá cho phần 3, 17 ngôi sao Âu Mỹ đã cưỡi xe tăng làm “náo động” thảm đỏ LHP Cannes.

Megan Fox gần 40 tuổi và đã qua 3 lần sinh nở

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 5

Vẻ nóng bỏng của “quả bom gợi cảm” Megan Fox trong phần 4 được truyền thông nước ngoài nhắc tới khá nhiều. Nữ diễn viên 8X vào vai một nhân viên cấp cao của CIA, đồng thời có mối quan hệ tình cảm với Lee Christmas (Jason Statham). Hai người có cảnh “nóng” trong phim được xem là gia vị để tăng thêm độ hấp dẫn cho một bộ phim giải trí. Trên phim rực lửa như vậy, ngoài đời Megan Fox đã gần 40 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở, độ hút hồn của người đẹp quả xứng danh “tượng đài nóng bỏng”.

Trải nghiệm nguy hiểm suýt chết của 2 nam chính

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 6

Trong phần 3 của series, Jason Statham đã có trải nghiệm sinh tử khiến anh run rẩy mỗi lần nhớ lại. Trong một lần đang tập ở ven bờ Biển Đen của Bulgaria, Statham phải lái một chiếc xe tải lớn. Khi đang đi với tốc độ cao, Statham đạp phanh không ăn, khiến chiếc xe tải lao thẳng xuống biển. Rất may anh đã kịp thoát ra ngoài và bơi lên bờ.

Tài tử Sylvester Stallone cũng có trải nghiệm suýt chết khi từng dùng súng thật trên phim trường, và trong cảnh chuẩn bị rút súng ra khỏi túi, anh đã vô tình bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào ống quần xuống đất, nhưng rất may là không trúng chân của nam tài tử.

14 vết thương của “già gân” Sylvester Stallone

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 7

Sylvester Stallone được xem là “linh hồn” của series Biệt đội đánh thuê tuy phần 4 này, ông không có nhiều đất diễn bằng Jason Statham.

Phần 1 của phim là bộ phim đầu tiên sau 30 năm của siêu sao hành động này có doanh thu vượt mốc 100 triệu USD. Đánh đổi lấy thành công đó, tài tử đã không may gặp phải 14 thương tích lớn nhất trên phim trường. Từ chuyện gãy răng, bị dập xương mắt cá đến nứt xương cổ, phải đi phẫu thuật cấy ghép kim loại, thậm chí nam diễn viên còn mắc bệnh giời leo, viêm phế quản vì phải quay nhiều cảnh khắc nghiệt ở nơi ẩm thấp.

Giờ đây ở tuổi 75, “già gân” vẫn tự tin thực hiện cảnh hành động cùng các “đàn em” ở Hollywood.

Tai nạn gây chết người ở trường quay phần 2

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 8

Khi quay cảnh cháy nổ trên trường quay ở Bulgaria cho Biệt đội đánh thuê 2, một tai nạn đã xảy ra khiến một diễn viên đóng thế thiệt mạng, các cascadeur còn lại bị thương. Trong cảnh quay nguy hiểm này, hai diễn viên đóng thế gốc Trung Quốc phải lao vào đám lửa cho một trận chiến đấu. Tuy nhiên vụ nổ tạo hiệu ứng quá lớn, khiến toàn bộ diễn viên đóng thế bị thương nặng phải cấp cứu.

Chiếc xe máy phân khối lớn của Jason Statham

Hậu trường nguy hiểm suýt chết và những con số thú vị của "Biệt đội đánh thuê" - 9

Nam diễn viên sử dụng chiếc xe máy phân khối lớn MotoGP được sản xuất tại Ý, có giá lên đến 75.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) và chỉ có 1.500 chiếc trên toàn cầu. Trong 5 giờ đầu tiên mở bán, 500 chiếc xe đã được bán hết sạch ở Mỹ. Tom Cruise cũng là một trong những khách đầu tiên nhận được chiếc xe này.

Trailer phim

Nguồn: [Link nguồn]

”Tượng đài nóng bỏng” và người hùng Jason Statham có cứu nổi ”Biệt đội đánh thuê 4”?

Megan Fox kết hợp với siêu sao hành động Jason Statham trong bộ phim có kinh phí 100 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN