Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật"

"The Last Tango In Paris" trong mắt nhiều người là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhưng với không ít người, nó lại là một sự sỉ nhục, một trò vô đạo đức không hơn không kém.

Trong các bộ phim, người xem bắt gặp rất nhiều cảnh nóng từ nhẹ nhàng đến bỏng mắt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện những cảnh quay này không như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh các diễn viên là cả một ê-kíp đứng ngoài theo dõi, bản thân người trong cuộc phải thực hiện nhiều lần cho đến khi cảnh nóng chân thật nhất có thể.

Tuyến bài Sự thật về cảnh nóng trong phim sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện hậu trường ly kỳ, là công sức "vật lộn" của cả ê-kíp để cho ra đời những hình ảnh nghệ thuật hấp dẫn.

The Last Tango In Paris (Điệu Tango cuối cùng ở Paris) là cột mốc đặc biệt quan trọng trong dòng phim chứa nhiều hình ảnh "nóng", do đạo diễn Bernardo Bertolucci thực hiện. Phim kể về những cuộc ân ái của Paul (Brando thủ vai) - một người đàn ông trung niên Mỹ có vợ đã tự sát, và cô gái trẻ người Pháp tên Jeanne (do Maria Schneider thủ vai) sắp lấy chồng.

Họ gặp nhau, có những ngày tháng rất tình mà không cần biết đến thế giới xung quanh. Thậm chí đến bản thân người đối diện, họ cũng không biết là ai. Cái kết của bộ phim sau bao nhiêu năm vẫn để lại nỗi ám ảnh cho khán giả bởi bi kịch của mối tình ấy.

Lừa diễn viên để lấy cảm xúc bằng một thỏi bơ

Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật" - 1

Maria Schneider khi tham gia phim

The Last Tango In Paris đã công chiếu từ năm 1972 nhưng mãi thời gian gần đây, sự thật về bộ phim mới được vạch trần bởi chính cha đẻ của nó. Dư luận đã xôn xao hẳn lên vì hoá ra trước giờ họ đã trách nhầm người.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Bernardo Bertolucci đã thú nhận mình và nam chính Brando đã cùng nhau gài bẫy Schneider để lấy trọn được cảm xúc của người con gái khi bị làm nhục.

Để làm ra được cảnh cưỡng dâm tàn bạo ấy, hai người đã bí mật bàn nhau sẽ sử dụng một thỏi bơ như kem bôi trơn và đưa vào chỗ nhạy cảm của Schneider mà không hề nói trước với cô chuyện này trước khi quay.

Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật" - 2

Cảnh quay đã tàn phá cuộc đời Schneider

Và đúng là thước phim thực sự rất hoàn hảo. Duy chỉ có một điều, đó là sự hoàn hảo ấy dường như đã chà đạp lên sự tự trọng và danh dự của một người con gái, mà khi ấy cô mới chỉ 19 tuổi.

Khi xã hội bỏ qua người chịu tổn thương, vinh danh những người có tiếng sẵn

Trong khi Schneider phải vật lộn với những chỉ trích từ xã hội, đối mặt với nguy cơ phải tạm biệt ống kính máy quay mãi mãi, thì "bố già” Brando đã được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Bertolucci được đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trong năm 2007, nữ diễn viên đã có cơ hội được bộc bạch với khán giả rằng cô cảm thấy như bị cưỡng hiếp thực sự khi quay phim: "Marlon đã nói với tôi: Maria, đừng lo lắng, đó chỉ là một bộ phim thôi.

Nhưng trong suốt cảnh quay đó, mặc dù điều Marlon làm không phải là thật, tôi đã khóc thực sự. Tôi cảm thấy bị làm nhục và thành thực mà nói, tôi cảm thấy như bị cưỡng hiếp bởi cả hai người Marlon và Bertolucci. Sau khi quay, Marlon đã không hề an ủi hay xin lỗi tôi. May mắn, tôi chỉ quay một lần là xong".

Suốt nhiều năm, Schneider đã cố gắng thanh minh cho mình và vai diễn, thế nhưng tất cả đều cho rằng, cô chỉ là một người diễn viên hết thời, dựa vào một cảnh sex năm xưa để cứu vớt lại chút hình ảnh, mong có thêm dự án mới.

Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật" - 3

Hàng loạt cảnh phim khiêu gợi trong The Last Tango In Paris

Vì lẽ đó, Schneider đã tìm đến ma túy - cần sa và sau đó là cocaine, heroin để trốn chạy thực tại. Những lời đề nghị ác ý, những lời bình phẩm khiến cô gái trẻ như phát điên. Cô thực sự muốn nổi tiếng, nhưng không phải theo cách này.

Suốt 10 năm trời, Schneider phải chống trọi với căn bệnh trầm cảm. Tác dụng từ những lần cố uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết, đã khiến cho thần kinh của cô yếu đi. Nhưng dường như cuộc đời không để cô chết dễ dàng như vậy. Schneider luôn tỉnh dậy khi đã trong bệnh viện. Mãi đến năm 2011, nữ diễn viên mới kết thúc cuộc sống ô nhục vì căn bệnh ung thư.

Sự hai mặt của truyền thông

Ban đầu, tất cả mọi mũi dùi dư luận dường như chỉ đâm vào Schneider, khiến người con gái ấy gục ngã. Trong khi đó đạo diễn Bertolucci và diễn viên Brando thì được ca tụng như những người sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Đến khi một đoạn phim ngắn ghi lại lời thú nhận của đạo diễn Bertolucci về cảnh quay tàn bạo năm xưa được phát tán, thì dư luận mới thấu hiểu cho nỗi lòng của người con gái. Bertolucci không ngờ rằng, lời thú nhận đó làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cả khán giả và những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật" - 4

Việc đạo diễn Bernardo Bertolucci thừa nhận cảnh hiếp dâm trong bộ phim Last Tango in Paris là thật khiến khán giả bị sốc.

Điều đáng nói là, Bertolucci nói chuyện nữ diễn viên bị làm nhục như một điều hiển nhiên và ông không hề thấy tội lỗi, thậm chí còn vui vì mình đã thực sự tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Trước diễn biến này, nhiều ý kiến cho rằng, việc có hành vi sex không được đồng thuận cũng được coi là một hình thức cưỡng hiếp. Cho nên hai người đầu sỏ cho chuyện này đáng bị phạt tù.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn

Thế nhưng những lời nói ấy dường như chẳng còn tác dụng nữa. Schneider được ủng hộ và bảo vệ, nhưng đó lại chính là những giây phút cuối đời của bà, khi mà bà không thể có cơ hội theo đuổi đam mê được nữa. Maria Schneider đã sống một cuộc đời đầy dày vò, ám ảnh kể từ vai diễn đầu đời ấy.

Ghê sợ phim quay cảnh cưỡng hiếp thật cô gái 19 tuổi "vì nghệ thuật" - 5

The Last Tango In Paris trong mắt nhiều người là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhưng với không ít người, nó lại là một sự sỉ nhục, một trò vô đạo đức không hơn không kém.

Nhưng dù thế nào, thì được thấu hiểu và bênh vực vẫn rất tốt. Nữ diễn viên Jessica Chastain chia sẻ : "Với những người yêu thích bộ phim này - các bạn đang xem một cô gái 19 tuổi bị hiếp bởi một người đàn ông 48 tuổi. Đạo diễn đã lên kế hoạch tấn công cô ấy. Tôi cảm thấy ghê sợ".

Còn tài tử Chris Evans không giấu nổi sự bất bình: "Tôi sẽ không bao giờ xem bộ phim này cũng như phim của Bernardo và Marlon. Điều này vượt xa cả sự kinh khủng. Tôi cảm thấy phẫn nộ". Nữ diễn viên Evan Rachel Wood bày tỏ: "Điều này thực sự đau lòng và khủng khiếp. Họ là hai kẻ bệnh tật khi nghĩ rằng chuyện đó là bình thường".

Giá mà những ý kiến đó được nói sớm hơn, giá mà nghệ thuật và vô đạo đức không bị đánh đồng, giá mà lời nói của một người ít tiếng tăm được để ý, có lẽ đã bớt đi một diễn viên có tài phải sống cuộc đời tủi nhục.

Bộ phim Blue is the Warmest Color nhận được cơn mưa lời khen ngay trong ngày đầu ra mắt và mang về cho hai nữ diễn viên viên chính giải Cành cọ vàng. Thế nhưng, sau bộ phim này, cả 2 người đẹp đều khẳng định rsẽ không bao giờ hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa. Vì đâu nên nỗi?

Mời độc giả đón xem kỳ 6: Cảnh nóng táo bạo dài 10 phút khiến diễn viên "cạch mặt" đạo diễn vào 0h sáng Chủ nhật ngày 1.7 trên chuyên mục Giải trí!

Cảnh nóng tỷ USD của ”tỷ phú bạo dâm” đã diễn ra thế nào?

Đằng sau những cảnh 18+ gây tranh cãi của series “50 Sắc Thái“ là những điều vô cùng thú vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh ([Tên nguồn])
Sự thật về cảnh nóng trong phim Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN