Đức Tuấn chơi sốc, chi gần 2 tỉ đồng để hát nhạc Phú Quang

Phát hành nhạc sang phục vụ khán giả thượng lưu, Đức Tuấn không ngại vung tay chi tiền tỉ.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, mới đây, Đức Tuấn đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tung album “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”. Đặc biệt, khác với những sản phẩm trước đây, album này của Đức Tuấn được thiết kế rất đặc biệt khi nặng 1,5kg, gồm 2 CD, tập sách ảnh, phát hành thành 3 phiên bản với 3 màu sắc khác nhau và được bán ra với giá 1 triệu đồng.

Đức Tuấn chơi sốc, chi gần 2 tỉ đồng để hát nhạc Phú Quang - 1

Đức Tuấn chi gần 2 tỉ đồng để phát hành album hát nhạc Phú Quang.

Bên cạnh bộ đĩa này, anh cũng dự định sẽ phát hành album theo dạng nhạc số, đĩa than và cả băng cassette để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của những khán giả có thói quen nghe nhạc sang trọng.

Được biết, để đầu tư cho sản phẩm lần này, nam ca sĩ đã chi ra số tiền gần 2 tỉ đồng cho phần thu âm và thiết kế hình ảnh.

Về phần âm nhạc trong CD “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, Đức Tuấn đã chọn toàn những ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Phú Quang như “Em ơi Hà Nội phố”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Tình khúc 24”, “Biển nỗi nhớ và em”,... và được phối mới khi dùng phần hoà âm của cả một dàn nhạc giao hưởng.

Ngoài việc mời được chỉ huy dàn nhạc dây nổi tiếng Nhật Bản - Honna Tetsuji, Đức Tuấn còn kết hợp với nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn kết hợp trong sản phẩm lần này.

Đức Tuấn chơi sốc, chi gần 2 tỉ đồng để hát nhạc Phú Quang - 2

Nam ca sĩ cho biết, anh sẵn sàng chơi lớn vì muốn các sản phẩm của mình được "vị nghệ thuật hết cỡ".

"Mỗi bài hát đều được tôi chăm chút tỉ mỉ để đạt tới chuẩn cao nhất về âm thanh, nhưng vẫn giữ được nguyên cảm xúc mà nhạc sĩ Phú Quang đã để vào trong mỗi bài hát của mình, từ những bản tình ca đến những tự sự cá nhân hay những hồi ức mang nhiều tính riêng tư", Đức Tuấn chia sẻ.

Sau khi phát hành album nhạc Phú Quang, vào giữa tháng 1/2019, Đức Tuấn sẽ tiếp tục cho ra mắt dự án hát nhạc Phạm Đình Chương với mức đầu tư lên đến 2 tỷ đồng. Nam ca sĩ cho biết, anh sẵn sàng “vung tiền” gần 4 tỉ đồng cho hai dự án âm nhạc vì muốn sản phẩm của mình được chỉn chu, hoàn hảo nhất, mà theo anh gọi đó là "vị nghệ thuật hết cỡ". 

4 “ác nữ” gợi cảm trên màn ảnh bị khán giả ghét nhất năm 2018 là ai?

Đóng quá đạt các vai phản diện, nhiều sao nữ rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” khi gặp khán giả

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN