Diễn viên phim nóng tuyên bố giải nghệ, kiếm 35 tỷ/năm nhờ công việc này

Từ giã việc đóng phim nóng ở tuổi 30, nữ diễn viên 9X sống thoải mái nhờ số tiền kiếm được từ kinh doanh.

Theo HK01, giữa tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên kiêm ca sĩ - người mẫu Yua Mikami tuyên bố sẽ giải nghệ vào dịp sinh nhật tuổi 30 của cô, kết thúc sự nghiệp đóng phim nóng sau 8 năm. Được biết, "thiên thần làng phim" sinh ngày 16/8/1993. Cô sẽ chính thức "nghỉ hưu" vào ngày 15/8, một ngày trước sinh nhật. 

Yua Mikami sẽ chính thức giải nghệ ở tuổi 30 vào ngày 15/8 tới.

Yua Mikami sẽ chính thức giải nghệ ở tuổi 30 vào ngày 15/8 tới.

Thông tin Yua Mikami chia tay làng giải trí Nhật Bản khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nhiều người hâm mộ cho rằng, lý do khiến Yua Mikami nói lời chia tay với việc đóng phim liên quan tới vấn đề tình cảm. Theo Chinatimes, nữ diễn viên 30 tuổi bị nghi ngờ đang hẹn hò với YouTuber tên Kano. Cả hai từng bị bắt gặp đi chơi riêng và qua đêm ở nhà nữ diễn viên.

Trước tin đồn "Yua Mikami vì anh mới giải nghệ", Kano đã làm một vlog để thanh minh. Theo lời của Kano, anh không hay biết gì về việc Mikami từ giã làng giải trí cho tới khi đọc thông báo của cô trên Instagram. Đồng thời, Kano cũng khẳng định việc nữ diễn viên 9X "nghỉ hưu" không liên quan gì tới anh.

Sau khi phía Kano lên tiếng thanh minh, cư dân mạng lại đồn đoán lý do Mikami giải nghệ để tập trung cho công việc kinh doanh giúp cô đem lại nguồn thu nhập "khủng".

Vướng tin đồn hẹn hò, YouTuber Kano đã lên tiếng phủ nhận.

Vướng tin đồn hẹn hò, YouTuber Kano đã lên tiếng phủ nhận.

Tờ Chinatimes cho biết, Yua Mikami được mệnh danh là "nữ thần quốc dân" hay "thiên thần phim Nhật Bản" nhờ sở hữu gương mặt baby không tuổi, body nóng bỏng với số đo hoàn hảo 84-58-88cm. Nhờ đó, mỹ nhân sinh năm 1993 là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất làng giải trí Nhật Bản.

Theo Hk01, thời điểm mới ra mắt (2015), cát-xê của Yua Mikami ở mức 20 triệu Yên/tháng (hơn 4,4 tỷ VND). Trước đó, khi tham gia một chương trình, Mikami từng tiết lộ về số cát-xê của mình khiến nhiều người trầm trồ. Mặc dù không đưa ra con số cụ thể, song cô đào 9X cho hay, thời điểm mới đóng phim vào năm 2015, chỉ đóng một bộ phim thôi cô đã đủ tiền mua một căn hộ nhỏ ở Setagaya tại Tokyo. Hiện tại, mức thu nhập của Mikami đã tăng lên đáng kể.

Yua Mikami là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất nhì làng giải trí.

Yua Mikami là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất nhì làng giải trí.

Tờ Setn cho hay, năm 2021, một số chuyên gia đã công bố mức cát-xê đóng phim một năm của Yua Mikami lên tới 50 triệu Yên (khoảng 8,7 tỷ VND).

Tới năm 2022, con số này đã tăng lên 60 triệu Yên (hơn 10,5 tỷ VND), nếu tính trung bình cát-xê 2 triệu Yên (hơn 350 triệu VND) cho một bộ phim. Đây là mức cát-xê cao nhất trong ngành cho các diễn viên làng phim nóng Nhật Bản.

Theo ước tính mới nhất của giới truyền thông Nhật Bản, mức thu nhập hàng năm hiện tại của Yua Mikami ít nhất là 200 triệu Yên (tương đương 35 tỷ VND).

Số tiền này đến từ công việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, làm mẫu ảnh, kinh doanh và lợi nhuận từ kênh YouTube. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ nữ diễn viên 30 tuổi là cô sớm biết bản thân không thể đóng phim người lớn cả đời nên đã sớm lấn sân sang công việc kinh doanh thời trang, làm đẹp và tạo được thương hiệu riêng có chỗ đứng trong ngành may mặc.

Năm 2019, Yua Mikami đã thành lập một thương hiệu thời trang có tên "Miyour's". Theo thống kê vào tháng 10/2022, cửa hàng của cô đào đã lập kỷ lục đáng kinh ngạc khi bán được 15 triệu Yên (khoảng 3,1 tỷ VND) trong 10 phút. Được biết, các khách hàng của cô chủ yếu là nữ giới. 

Ngoài kinh doanh thời trang, Mikami còn có lợi nhuận khổng lồ từ kênh YouTube.

Ngoài kinh doanh thời trang, Mikami còn có lợi nhuận khổng lồ từ kênh YouTube.

Ngoài ra, Yua Mikami cũng rất nhạy bén trong việc kiếm tiền từ nền tảng YouTube. Nữ diễn viên 30 tuổi đã lập kênh YouTube riêng và cập nhật những video cuộc sống thường ngày, nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Theo dữ liệu tính tới ngày 16/4/2023, kênh của Yua Mikami sắp chạm mốc 1 triệu người đăng ký (cụ thể là hơn 993.000 người đăng ký). 

Cộng thêm doanh thu quảng cáo và lợi nhuận từ lượt xem các video đã đăng tải, ước tính, nữ diễn viên 9X có thể kiếm được 40 triệu Yên (hơn 7 tỷ VND) từ kênh YouTube. Ngoài doanh thu trên, Yua Mikami còn dựa vào lượt truy cập kênh nhờ độ hot của tên tuổi mà thành công trong việc nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Ước tính, cô kiếm được 20 triệu Yên (khoảng 3,5 tỷ VND) thông qua việc nhận đơn đặt hàng quảng cáo cho các thương hiệu, nhãn hàng xuất hiện trong các video của mình.

Yua Mikami sinh năm 1993 tại Nhật Bản. Trước khi trở thành diễn viên nổi đình đám khắp châu Á, người đẹp từng là thành viên nhóm nhạc SKE48 trong 5 năm với nghệ danh Momona Kito. Tới tháng 6/2015, cô tuyên bố đổi nghệ danh thành Yua Mikami và bắt đầu sự nghiệp đóng phim. Theo Chinatimes, phí chuyển nhượng hợp đồng của Mikami từ ca sĩ sang đóng phim cao ngất ngưởng khi lên tới 100 triệu Yên (hơn 17,5 tỷ VND). 

Nguồn: [Link nguồn]

”Đệ nhất ngực đẹp” thu nhập 7 tỷ/năm kinh doanh nội y ”đắt như tôm tươi”

Chân dài thường lọt top "mỹ nhân được khao khát nhất" lấn sân kinh doanh sản phẩm mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo Chinatimes, HK01) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN