Danh hài Bảo Chung lần đầu ngồi ghế chấm thi nhan sắc

Sự kiện: Bảo Chung

Sau 30 năm diễn hài, Bảo Chung bất ngờ có thêm vai trò mới.

Vào thập niên 1990, Bảo Chung là danh hài đình đám được khán giả yêu mến. Sau đó, anh sang Mỹ định cư, tên tuổi không còn như trước, nhưng anh vẫn được yêu thích khi ghép cặp với Vân Sơn.

Những năm gần đây, Bảo Chung thường về Việt Nam lưu diễn. Anh thừa nhận, thời hoàng kim anh là tên tuổi đắt show, cát-xê cao ngất ngưởng. Ở hiện tại, Bảo Chung vẫn còn gắn bó với nghề vì khán giả còn thương, còn yêu mến anh.

Nếu ở Mỹ 1 tuần Bảo Chung chỉ có 1 show, thì về Việt Nam ngày nào anh cũng làm. “Giờ tôi còn viết kịch bản, đạo diễn cho các em ca sĩ trẻ quay MV. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hướng dẫn các em hát vì ngày xưa cũng từng học thanh nhạc”, anh cho hay.

Danh hài Bảo Chung lần đầu ngồi ghế chấm thi nhan sắc - 1

Bảo Chung, Lâm Vũ cùng ngồi ghế nóng cuộc thi nhan sắc.

Mới đây, Bảo Chung được dư luận quan tâm khi đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi "Miss & Mister Universe Pageant", diễn ra tại Đài Loan. Ngồi chung ghế nóng với nam danh hài là nghệ sĩ Lê Tín và ca sĩ Lâm Hùng.

Về việc nhận lời chấm cuộc thi nhan sắc, Bảo Chung cho biết đó là cơ duyên, và anh không cảm thấy bị áp lực.

Danh hài Bảo Chung lần đầu ngồi ghế chấm thi nhan sắc - 2

Bảo Chung và Lê Tín.

Theo Bảo Chung, nếu mời anh chấm thi chương trình về hài, âm nhạc thì có thể anh lo lắng. Còn về cuộc thi nhan sắc, nam danh hài khá thoải mái, anh cho rằng ai cũng có thể chấm được vì mỗi người đều có quan điểm cái đẹp riêng.

“Các thí sinh không phải cứ xinh đẹp là tôi chấm cao. Tôi phải xem họ ở cách ứng xử, đối nhân xử thế... Hoa hậu phải hội tụ đủ các yếu tố ngoài nhan sắc”, nam danh hài thẳng thắn.

Danh hài Bảo Chung lần đầu ngồi ghế chấm thi nhan sắc - 3

Nam danh hài khẳng định quá khứ không ăn chơi như nhiều lời đồn.

Thời hoàng kim, Bảo Chung đắt show, cát-xê cao nên anh luôn vướng nhiều tin đồn ăn chơi dữ dội. Về điều này, anh bày tỏ: “Có lẽ người ta thấy tôi mua xe nhiều nên họ nói tôi ăn chơi dữ lắm. Tôi chỉ có sở thích đi xe 2 cửa, xưa thế giờ cũng vậy. Ở Mỹ tôi có 1 chiếc, ở Việt Nam cũng 1 chiếc. Tôi không thích đi xe 4 chỗ, mà thời đó xe 2 cửa hiếm lắm nên họ mới đồn.

Ngày xưa tôi làm có tiền lắm nhưng không biết xài tiền vì không có thời gian. Tôi làm được bao nhiêu đều giao cho bà xã quản lý. Ban ngày đi quay, tối đi diễn, còn không có thời gian ngủ lấy đâu ăn chơi. Tôi đã sống 10 năm như thế, một đêm ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, có khi ngủ luôn trong phòng thu”.

Bảo Chung: ”Tôi từng nghi ngờ Vượng Râu lừa đảo vì cát-xê quá hời”

Nhớ lại khi nhận được lời mời của Vượng Râu, nam diễn viên vẫn không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Bảo Chung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN