Đan Lê: "Tôi thấy khó khăn khi đóng phim chồng đạo diễn"

"Để hóa thân vào một nhân vật, người diễn viên phải xóa cái tôi của mình đi", Đan Lê nói.

Diễn viên, MC Đan Lê có những chia sẻ về cuộc sống gia đình, bí quyết hâm nóng tình cảm với chồng nhân dịp chị trở lại đóng phim truyền hình, với một vai chính trong phim Người phán xử do Khải Anh - chồng Đan Lê, đảm nhiệm vị trí đạo diễn. 

Đan Lê: "Tôi thấy khó khăn khi đóng phim chồng đạo diễn" - 1

Đan Lê đang có cuộc sống hạnh phúc bên Khải Anh.

Đan Lê và chồng trong buổi họp báo phim Cảnh sát hình sự - Người phán xử.

Luôn thấy khó khăn khi tham gia vào phim của chồng

- Mới đây chị tham gia vào bộ phim Cảnh sát hình sự Người phán xử. Vào vai trong một bộ phim có nhiều diễn viên gạo cội tham gia, chị có cảm xúc thế nào?

Trong phim, tôi vào một người phụ nữ bị chồng ruồng rẫy, anh ta không hề chăm chút đến cuộc sống vợ chồng một chút nào. Vai của tôi là một người phụ nữ xấu xí, béo phì, ăn mặc rất lôi thôi.

Lúc đến casting phim, tôi có hỏi mọi người là: “Em có nên đánh một chút son để thêm tươi tắn không?”. Đạo diễn mới bảo là: “Không, em cứ bê nguyên ở nhà em như thế nào thì em mang đến đây”. Cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy bớt áp lực khi vào vai diễn này hơn. Tôi không cần phải chú tâm đến những vấn đề về ngoại hình nữa, chỉ còn quan tâm đến nội dung của nhân vật thôi.

Tôi mang đến trường quay một Đan Lê ở nhà luôn, tức là mặt mộc, đầu tóc rối bời, đeo một cặp kính cận vừa to vừa dày.

Sau vai diễn này, quan niệm của tôi về diễn xuất cũng thay đổi nhiều. Không có người diễn viên nào xấu cả mà chỉ có người diễn viên hợp vai.

- Chị vào vai vợ của diễn viên Việt Anh. Trong khi chồng chị lại ở cương vị  đạo diễn. Mỗi khi đóng cảnh "yêu" người đàn ông khác trong phim, chị có cảm giác thế nào khi chồng ngoài đời của mình đứng ngay cạnh đó?

Khi đã bước ra trường quay, tôi sẽ không nghĩ đến vai trò cá nhân ở ngoài đời nữa. Có thể nói thế này thì mọi người sẽ hơi khó tin nhưng thực sự là như vậy. Để hóa thân vào một nhân vật, người diễn viên phải xóa cái tôi của mình đi.

Cũng giống như anh Việt Anh thôi, ngoài đời anh ấy hiền lành là thế nhưng vào phim lại hóa thân thành một người đàn ông ngổ ngáo, sẵn sàng quát nạt cả vợ mình. Đó là sự hóa thân mà người diễn viên nào cũng phải làm.

- Đan Lê có bao giờ e ngại những điều tiếng khi đóng phim rằng việc chị được nhận vai là nhờ sự quen biết với ekip làm phim, vợ của người này, con của người kia không?

Thực ra những dự án lớn nhất của chồng tôi – anh Khải Anh như Tuổi thanh xuân 1,2 thì tôi đều không tham gia vì không phù hợp. Còn với bộ phim mới nhất là Người phán xử, ngay khi chồng tôi mang kịch bản về thì tôi đã đọc ké và rất thích. Tôi mới ngỏ lời với những đạo diễn tham gia bộ phim là: "Cho em một cơ hội thử sức với bộ phim này".

Tôi vẫn phải tham gia casting (thử vai) như những diễn viên bình thường. Thực ra, tôi luôn thấy rất khó khăn khi tham gia vào những bộ phim chồng làm đạo diễn.

Đan Lê: "Tôi thấy khó khăn khi đóng phim chồng đạo diễn" - 2

Đan Lê không lo điều tiếng khi là con dâu của NSND Khải Hưng và vợ của đạo diễn Khải Anh.

- Bố chồng chị - NSND Khải Hưng, từng nói rằng chị không phải diễn viên. Điều đó tác động thế nào đến cảm xúc của chị cũng như sự cố gắng trong nghiệp diễn mà chị đang theo đuổi?

Tôi vẫn không nghĩ mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Làm phim với tôi vẫn là cơ duyên và sự may mắn. Nếu mọi người theo dõi quá trình làm phim của tôi thì có thể thấy rằng, tôi tham gia không nhiều phim nhưng đó đều là những dự án lớn. Đây có thể coi may mắn nhưng cũng là thách thức với một người diễn viên không chuyên như tôi.

Nếu tôi đóng một vai chính, được “nuôi” nhân vật đó hàng ngày thì mình sẽ "cảm" được vai diễn tốt hơn. Tuy nhiên, với một vai phụ, số phận của nhân vật cũng như diễn biến tâm lí sẽ bị ngắt quãng ra hàng ngày.

- Là một diễn viên tay ngang, từ ngày vào nghề và trải qua không ít va vấp, chị thấy mình đã trưởng thành nhiều chưa?

Thật sự là một câu hỏi khó khi phải tự nhận xét về mình. Tôi nghĩ rằng, càng ngày tôi càng nhìn nhận diễn viên là một công việc chuyên nghiệp. Thế nên, tôi sẽ luôn cố gắng trước mỗi dự án và đảm bảo được sự tin tưởng của đạo diễn đã trao gửi cho mình.

Không dám mạo hiểm để chồng vào bếp

- Thời gian gần đây, Đan Lê tham gia vào nhiều sự kiện, trở lại với phim ảnh bằng một vai lớn trong phim truyền hình về Cảnh sát hình sự. Chị vẫn tiếp tục làm MC và kinh doanh thêm nữa. Dường như sau khi ổn định gia đình, chị đang trở lại rất mạnh mẽ với công việc. Nhiều người bảo chị ôm đồm quá?

Tôi là một người yêu công việc, rất biết trân trọng những cơ hội đến với mình. Với tôi, mỗi cơ hội đến là một lần tôi được trải nghiệm và nỗ lực. Tuy nhiên, tôi cũng là một người thận trọng. Chính vì thế, tôi phải chắc chắn rằng mình hoàn thành tốt công việc đó thì mới nhận lời.

Đan Lê: "Tôi thấy khó khăn khi đóng phim chồng đạo diễn" - 3

MC Đan Lê trở lại với phim truyền hình bằng vai diễn mới.

- Chị bận rộn như thế, trong khi ông xã Khải Anh cũng là một đạo diễn “nóng”, liên tục tham gia nhiều phim truyền hình dài hơi. Việc ông xã đi xa thường xuyên là điều mà ngay cả chồng chị cũng thừa nhận. Sự bận rộn của hai vợ chồng có khiến chị cảm thấy áp lực trong cuộc sống thường ngày?

Không, tôi không thấy áp lực gì đâu. Tôi phân bổ thời gian và nhận làm nhiều việc nên cuộc sống luôn được vận động, thay đổi. Tôi không bao giờ ở trong một vai trò quá lâu nên không bị nhàm chán. Chính vì thế, tôi thấy mỗi ngày thức dậy có rất nhiều thứ để làm và có nhiều chuyện hay ho để vui vẻ với nó.

Từ việc đi làm ở đài truyền hình, làm MC, tham dự các sự kiện, chăm sóc con cái hay đóng phim,… đều mang cho tôi những niềm hứng thú khác nhau. Tôi cảm thấy rằng, việc mình biết sắp xếp công việc và biết phân bổ thời gian hợp lí cũng là điều khiến cuộc sống không đi vào những vòng xoáy quen thuộc.

- Khải Anh chia sẻ với chị chuyện chăm con cái, nhà cửa như thế nào?

Anh Khải Anh đi vắng khá nhiều, nên thời gian anh ấy ở nhà, tôi chỉ mong anh ấy sẽ chia sẻ với mình nhiều nhất ở việc chơi với con và chăm sóc con cái. Tôi không đòi hỏi anh ấy phải tham gia quá sâu vào công việc gia đình. Bởi vì tôi cũng có những người hỗ trợ trong việc nhà chứ không phải một mình mình làm tất cả đâu.

- Những dịp đặc biệt như 8.3 hay lễ tình nhân, chồng chị có vào bếp để nấu cho chị những món ăn ngon?

Tôi không mạo hiểm đến thế, rất có thể sẽ bị ngộ độc (cười lớn).

- Mới đây, chồng chị dành cho chị những lời chúc rất ngọt ngào trong ngày lễ 8.3. Trong số đó, có một lời chúc là “chúc em mắn đẻ”. Điều đó tạo ra những đồn đoán rằng, có lẽ vợ chồng chị sẽ không dừng lại ở hai nhóc hiện tại?

Tôi nghĩ đó là một lời nói đùa thôi. Còn chuyện con cái là phước mà ông trời ban cho mỗi người, tôi sẽ không có ý định gì cả.

- Gắn bó bên nhau nhiều năm, bí quyết để hâm nóng tình cảm của vợ chồng của chị và Khải Anh là gì?

Tôi nghĩ sự bất ngờ và quan tâm nhau là bí quyết hâm nóng tình cảm của rất nhiều gia đình. Nếu người vợ và người chồng  biết quan tâm đến nhau nhiều hơn thì hạnh phúc gia đình và cuộc sống sẽ trở nên thi vị hơn rất nhiều.

- Trong bộ phim gần đây chị đóng, chị vào một người phụ nữ chịu đựng, sẵn sàng ở lại gia đình chồng dù không còn tình yêu. Vậy ở ngoài đời, chị có phải là một người như thế?

Tôi là một người suy nghĩ mạch lạc và có chính kiến riêng của mình.  Chuyện tình cảm ngoài đời, tôi là một người thuận theo tự nhiên. Nếu tình cảm đã không còn thì tôi cũng không cố gắng níu giữ những thứ không thuộc về mình.

- Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
MC Đan Lê Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN