Cuộc thi giọng hát Kpop tại Việt Nam có sự tham gia của biên đạo Hàn đứng sau BTS

Ban giám khảo của chương trình VOV’s K-Pop Contest hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn chất lượng qua sự giám sát khắt khe của các vị giám khảo Hàn Quốc có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Kpop.

Chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2019) và 1 năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn Quốc (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam; với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC) và Sublime Entertainment Concert Company tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá đã được hai nước phối hợp tổ chức thành công nhiều năm qua.

VOV’s K-Pop Contest cũng là dịp để công chúng tìm hiểu âm nhạc, văn hoá hai nước. Qua đó tìm kiếm, phát hiện những giọng hát hay, tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc.

Đại diện ban giám khảo gồm Kim Hyo Jae (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc) và biên đạo Lee Won Woo người từng hợp tác với hàng loạt tên tuổi đình đám Kpop.

Đại diện ban giám khảo gồm Kim Hyo Jae (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc) và biên đạo Lee Won Woo người từng hợp tác với hàng loạt tên tuổi đình đám Kpop.

Ông Trần Nhật Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi dành cho đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 9-25 tuổi. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều cuộc thi về âm nhạc trước đây, VOV đã phân công các đơn vị trực tham gia quảng bá và tổ chức cuộc thi. Chúng tôi hy vọng VOV’s K-Pop Contest sẽ thực sự là một sân chơi âm nhạc thú vị và lành mạnh cho các bạn trẻ”.

Về phía Hàn Quốc, ông Kim Hyo Jae (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc), CEO Sublime Entertainment Concert Company chia sẻ: “Qua cuộc thi VOV’s K-Pop Contest lần này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mở ra một không gian, nơi mà nhân dân 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc có thể hòa chung một nhịp cùng với âm nhạc. Chúng tôi có những nhà sản xuất, biên đạo có kinh nghiệm lâu năm trong việc đào tạo các nghệ sĩ nên có khả năng huấn luyện thí sinh phát triển giọng hát, vũ đạo để có thể ra mắt tại Hàn Quốc và Việt Nam”.
       

Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020 với các vòng:

+ Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 1/10/2019-20/11/2019

+ Vòng sơ tuyển: Cuối tháng 11/2019

+ Vòng bán kết chọn ra 10 thí sinh vào chung kết: Tháng 12/2019

+ Đêm chung kết xếp hạng và trao giải: Tháng 1/2020

Các thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) được chia làm 2 bảng theo độ tuổi: Từ 9 đến 16 và Từ 17 đến 25. Thí sinh sẽ thể hiện các ca khúc nhạc Hàn Quốc (khuyến khích phối lại theo phong cách mới lạ, trẻ, hiện đại, không theo phong cách dân gian; khuyến khích nhóm minh họa sân khấu).

Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi của hai nước (trong đó có 3 người Việt Nam, 2 người Hàn Quốc). Đặc biệt, 2 vị giám khảo Hàn Quốc hiện trực thuộc Sublime Entertainment Concert Comnay là những nghệ sĩ rất nổi bật trong ngành sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc.

+ Ca sĩ, nhạc sĩ Yang Jung Seung (Kiroy Y) được mệnh danh là Midas Son của nền âm nhạc Hàn Quốc với 500 ca khúc được đăng ký bản quyền; là nhà sản xuất âm nhạc tiêu biểu của nhiều nghệ sĩ như Kim Jong Kook, Kim Bum Soo, MC The Max, Lee Sun Hee... Album cá nhân “Stars in the Night” (2010) đã có hơn 7 triệu lượt tải về và khoảng 12 triệu lượt nghe trên các trang nhạc tại Hàn Quốc.

+ Biên đạo múa Lee Won Woo đã biên đạo, huấn luyện cho 400 vũ công hàng đầu Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò dancer và hướng dẫn chính cho các ca sĩ nổi tiếng như IU, Lee Hyo Ri…Là biên đạo chính, chỉ đạo diễn xuất trong Concert “Love yourself” năm 2018 của BTS, MV “Idols” của BTS, buổi biểu diễn kỉ niệm 25 năm hợp tác giữa Seo Tai Ji và BTS.

Chia sẻ về cuộc thi VOV’s K-Pop Contest, giám khảo Lee Won Woo cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh tất cả những thí sinh yêu thích âm nhạc Hàn Quốc đến với cuộc thi. Việc cầm cân nảy mực trong một cuộc thi hấp dẫn với nhiều tài năng sẽ tạo cho tôi nhiều hứng khởi. Rất cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để có thể cảm nhận nguồn năng lượng trẻ trung của các bạn Việt Nam”.

Thí sinh tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội giành giải thưởng: 1 Giải nhất 50.000.000 đồng, 1 Giải nhì: 30.000.000 đồng, 3 Giải ba: mỗi giải 20.000.000 đồng và các giải thưởng khác (5 giải Khuyến khích: mỗi giải 10.000.000 đồng; 1 giải Bình chọn: 10.000.000 đồng).

Đặc biệt, các thí sinh vào chung kết sẽ được 2 vị giám khảo Hàn Quốc trực tiếp đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với huấn luyện viên Hàn Quốc. Được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông của VOV, báo chí trong và ngoài nước.

Đêm chung kết sẽ có sự tham gia của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV như: Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5 và trực tuyến trên Báo điện tử VOV.

Dàn sao Kpop cháy hết mình tại sân Mỹ Đình

Các nhóm nhạc đã có những màn trình diễn thực sự ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Âm nhạc và Bước nhảy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN