Cô giáo Hồng "Mắt Biếc" bất ngờ xuất hiện trong MV ra mắt dịp lễ tình nhân

Sau thời gian dài ấp ủ, nữ ca sĩ Nguyên Hà đã trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên "Chờ ngày lời hứa nở hoa".

Tối 14/2 - nữ ca sĩ Nguyên Hà sẽ chính thức ra mắt video ca nhạc “Chờ ngày lời hứa nở hoa” sau thời gian dài ấp ủ thực hiện. Đây cũng là ca khúc mở màn đầu tiên cho album sẽ chính thức phát hành vào tháng 4 tới của Nguyên Hà. “Chờ ngày lời hứa nở hoa” là một bản tình ca về niềm tin, lời hứa và sự chờ đợi trong tình yêu. Nó như là một dấu lặng trong bản nhạc cảm xúc nhiều cung bậc của mỗi người.

Teaser chính thức "Chờ ngày lời hứa nở hoa" - Nguyên Hà

Người ta thường nói đùa nhau rằng Nguyên Hà là ca sĩ “vừa quen lại vừa lạ” của làng nhạc Việt. Quen có lẽ bởi cái tên Nguyên Hà gắn bó với hàng loạt bản hit như “Ta có hẹn với tháng 5”, “Nhắm mắt thấy mùa hè”, “Xin lỗi”…  

Còn lạ bởi có thể nhiều người có thể thuộc tất cả bài hát của Nguyên Hà nhưng lại chẳng hề biết mặt nữ ca sĩ đặc biệt này. Sinh năm 1988, với hơn 10 năm làm nhạc, Nguyên Hà dường như chưa từng vội vã trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Nghe Nguyên Hà hát, người ta tưởng tượng tới một cô gái trẻ đang an nhiên ngồi hưởng thụ giữa không gian rộng lớn của thiên thiên, hững hờ đùa vui với mây gió rồi nghêu ngao hát về đời, về tình.

 "Người hát nhạc bình yên" là miêu tả mà nhiều người dành cho Nguyên Hà.

 "Người hát nhạc bình yên" là miêu tả mà nhiều người dành cho Nguyên Hà.

Đúng như Nguyên Hà tâm sự: “Chờ đợi là một điều đẹp đẽ nhưng mong manh, có những lời hứa sẽ trở thành hiện thực nhưng có những sự chờ đợi mãi mãi là vô vọng. Khác với những ca khúc trước, bài hát này ngay từ lần đầu tiên đã đem đến nhiều cảm xúc buồn, cảm giác của sự cô đơn, nhớ nhung, những hoài niệm trong 1 giai đoạn khó khăn khi mất đi người mình yêu và lời hứa mãi mãi không thành hiện thực”.

Ca khúc đánh dấu màn kết hợp tiếp theo của Nguyên Hà và nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt sau bản hit “Nhắm thấy mùa hè”, “Xin Lỗi”. Hồ Tiến Đạt và Nguyên Hà vẫn luôn được xem là “bộ đôi bảo chứng” của làng nhạc Việt. Mỗi lần kết hợp, cả hai lại khiến khán giả chìm trong suy nghĩ miên man với những bản nhạc đầy tính tự sự, được thể hiện với một giọng ca trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy day dứt.

Ca khúc tiếp tục là sản phẩm của sự hợp tác giữa Nguyên Hà và nhạc sĩ "ruột" Hồ Tiến Đạt.

Ca khúc tiếp tục là sản phẩm của sự hợp tác giữa Nguyên Hà và nhạc sĩ "ruột" Hồ Tiến Đạt.

Trải lòng về khoảng thời gian “thai nghén” nên “Chờ ngày lời hứa nở hoa”, nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt tâm sự: “Bài hát này được ấp ủ 3 năm trước, viết xong giai điệu và lời, thu bản nháp nghe lại thấy vẫn thiêu thiếu nên cứ vậy cất đi. Lúc ấy, trong đầu cứ nghĩ vương vấn mãi về cụm từ " Lời hứa ", lời hứa với người, lời hứa với bản thân và lời hứa với những điều đã qua và sẽ đến.

Đến khoảng 1 năm sau, khi trò chuyện cùng Phạm Hải Âu về bài hát cho album mới của Nguyên Hà, tôi nghĩ ngay đến bài hát này, không phải vì bài hát này điệu valse gần với cách hát của Hà trong Ta có hẹn với tháng 5 hay Nhắm mắt thấy mùa hè, mà tôi nghĩ Nguyên Hà ở thời điểm này hát valse sẽ rất khác, tình hơn và trải hơn”.

MV lấy bối cảnh Đà Lạt mộng mơ đầy tĩnh lặng.

MV lấy bối cảnh Đà Lạt mộng mơ đầy tĩnh lặng.

Nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt cũng trải lòng rằng ca khúc được tạo cảm hứng từ một bộ phim hoạt hình của Nhật. Bộ phim đã mang tới cho nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt những cảm xúc đặc biệt, giúp anh hoàn thành ca khúc khi còn đang dang dở vụng về.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, Hồ Tiến Đạt viết nên “Chờ ngày lời hứa nở hoa” trong tâm trạng vô cùng hào hứng. Với nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, “Chờ ngày lời hứa nở hoa” không phải là một bản tình ca buồn, đó là ca khúc của niềm tin và hi vọng. Anh cũng muốn nhắn nhủ rằng đừng bao giờ mất niềm tin trong tình yêu, cũng đừng hứa hẹn nhiều, hãy cứ yêu như trái tim mình khao khát vậy.

Thảo Tâm – “cô giáo Hồng” của Mắt Biếc đẹp dịu dàng trong “Chờ ngày lời hứa nở hoa”.

Thảo Tâm – “cô giáo Hồng” của Mắt Biếc đẹp dịu dàng trong “Chờ ngày lời hứa nở hoa”.

Video ca nhạc “Chờ ngày lời hứa nở hoa” được ghi hình tại Đà Lạt trong suốt 2 ngày liên tiếp với sự góp mặt của Thảo Tâm – nữ diễn viên trẻ được biết đến qua vai Hồng trong Mắt Biếc.

Thảo Tâm thừa nhận, ngay lần đầu tiếp xúc với kịch bản và sau đó là được nghe giọng hát của Nguyên Hà, em đã ngay lập tức bị chinh phục vì sự bình yên nhẹ nhàng thông qua ca khúc. Có lẽ vì thế, giữa không gian buồn man mác, tĩnh lặng của Đà Lạt, bằng khả năng diễn xuất của mình, Thảo Tâm đã đưa giọng hát của Nguyên Hà chạm tới trái tim của nhiều người hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi “tái ngộ” Lệ Quyên trong âm nhạc sau scandal rạn nứt tình bạn

Dù không xuất hiện chung, nhưng việc 2 nữ ca sĩ cùng góp giọng trong một album vẫn thu hút sự chú ý từ khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngà Lê ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN