Cậu bé "Gặp mẹ trong mơ" gây sốt châu Á 9 năm trước giờ ra sao?

Ở tuổi 21, Uudam không còn vẻ bầu bĩnh như ngày trẻ mà thay vào đó là gương mặt có phần góc cạnh hơn.

Cách đây 9 năm, tại cuộc thi China’s Got Talent 2011, cậu bé Uudam đã gây sốt khi thể hiện bài hát "Gặp mẹ trong mơ". Không chỉ nhận được sự yêu mến bởi giọng hát trong trẻo, Uudam còn khiến khán giả bật khóc bởi câu chuyện về hoàn cảnh của mình.

Uudam khi tham gia "China’s Got Talent 2011"

Uudam khi tham gia "China’s Got Talent 2011"

Theo đó, cậu bé Uudam mồ côi cả cha và mẹ. Trên sân khấu, Uudam đã chia sẻ: “Khi nào nhớ tới mẹ, cháu lại hát bài này. Cháu hát bài hát này rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu nhớ mẹ”.

Khi giám khảo hỏi: “Thế mẹ cháu giờ đang ở đâu?”. Uudam trả lời: “Mẹ cháu đang ở trên thiên đường”. Câu trả lời ngây thơ của cậu bé 12 tuổi đã khiến cả khán phòng nín lặng, còn nữ giám khảo bật khóc nức nở.

Màn trình diễn gây sốt châu Á của Uudam 

Tiết mục của Uudam không chỉ nhận được sự quan tâm của công chúng Trung Quốc, mà khán giả châu Á cũng dõi theo câu chuyện và sự trưởng thành của cậu bé. Từ đó, thông tin của Uudam được nhiều người chú ý đến. Cậu bé từ nhỏ đã gắn liền với những thảo nguyên bao la, rộng lớn. Ngay từ bé, Uudam đã yêu thích ca hát và tham gia sinh hoạt trong đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier.

Uudam bên cạnh bố mẹ nuôi 

Uudam bên cạnh bố mẹ nuôi 

Năm 2007, Uudam đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để trở thành thành viên mới của Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier do hai vợ chồng nghệ sĩ Buren và Rina thành lập.

Điều không may mắn xảy đến với cậu bé là hồi 2008, khi mẹ Uudam vượt chặng đường hơn 200km để xem con trình diễn nhưng không may, bà gặp phải tai nạn giao thông và bị liệt vĩnh viễn.

Sau cuộc thi, Uudam tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát 

Sau cuộc thi, Uudam tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát 

Một năm sau, mẹ của Uudam qua đời. Cha của cậu bé cũng mất vì một tai nạn giao thông không lâu sau đó. Thầy Buren và cô Rina - hai nghệ sĩ phụ trách đội hợp xướng mà Uudam từng tham gia sinh hoạt - đã nhận Uudam làm con nuôi.

Khi màn trình diễn của Uudam ở China’s Got Talent gây sốt, cậu bé vướng vào lùm xùm lừa dối khán giả khi cư dân mạng Trung Quốc phát hiện giọng hát trong phần thi không phải của Uudam, mà là do một ca sĩ nhí tên Ba Đặc Nhĩ (sinh năm 1997, người Mông Cổ) thể hiện. Để minh oan cho Uudam, ê-kíp chương trình đã chia sẻ rằng câu chuyện, hoàn cảnh khó khăn của Uudam là có thật. Hơn nữa, giọng cậu bé khi hát rất có cảm xúc nhưng không được trong và sạch như bản phát trên truyền hình. Lời giải thích đã khiến dư luận lắng xuống.

Bước ra khỏi cuộc thi năm đó, Uudam vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cậu bé vừa đi học vừa tham gia các buổi biểu diễn với nhiều đoàn văn nghệ. Uudam phát hành một số album nhạc nhưng không gây được tiếng vang. Ngoài ra, Uudam cũng tham gia một số bộ phim như The Man with Blue Dots (2011) và Night Blooming (2013).

Cậu bé 12 tuổi năm nào ngày một trưởng thành 

Cậu bé 12 tuổi năm nào ngày một trưởng thành 

Sau 9 năm, cậu bé 12 tuổi năm nào đã trở thành chàng trai 21 tuổi điển trai, khỏe mạnh, yêu đời. Uudam vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát và thường chia sẻ những hình ảnh tại phòng thu. Uudam cũng có cuộc sống tốt hơn khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bố mẹ nuôi Buren và Rina.

Uudam có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Trung Quốc và Mông Cổ. Ngoài ca hát, chàng trai sinh năm 1999 còn có một số sở thích khác như tập gym, chơi cờ vua và đi chơi cùng bạn bè.

Một số hình ảnh mới của Uudam: 

Ở tuổi 21, Uudam không còn vẻ bầu bĩnh như ngày trẻ

Ở tuổi 21, Uudam không còn vẻ bầu bĩnh như ngày trẻ

Gương mặt Uudam có phần góc cạnh hơn

Gương mặt Uudam có phần góc cạnh hơn

Uudam có cuộc sống tốt hơn bên cạnh bố mẹ nuôi

Uudam có cuộc sống tốt hơn bên cạnh bố mẹ nuôi

Uudam chia sẻ một số video, hình ảnh trong phòng thu lên trang cá nhân, cho thấy cậu theo đuổi dòng nhạc khá đa dạng từ pop, rap,... 

Uudam chia sẻ một số video, hình ảnh trong phòng thu lên trang cá nhân, cho thấy cậu theo đuổi dòng nhạc khá đa dạng từ pop, rap,... 

Ngoài ca hát, Uudam còn có sở thích đi du lịch, tập gym...

Ngoài ca hát, Uudam còn có sở thích đi du lịch, tập gym...

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì ”kiếm tiền nuôi em trai”

Trong một lần tham gia gameshow giải trí, Arale bỗng dưng òa khóc vì công việc bận rộn, đã lâu không được gặp bố mẹ và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Weibo, Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN