Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai"

Trong một lần tham gia gameshow giải trí, Arale bỗng dưng òa khóc vì công việc bận rộn, đã lâu không được gặp bố mẹ và rất nhớ em trai.

Thời gian vừa qua, showbiz Trung Quốc có khá nhiều gameshow thực tế dành cho trẻ em như "Bố ơi, mình đi đâu thế", "Baby, để anh đi"... Từ đó, loạt sao nhí nhanh chóng nổi tiếng và được săn đón không khác gì các ngôi sao hạng A. Cũng vì vậy, các bé liên tục tham gia các hoạt động giải trí, chụp ảnh quảng cáo. Số tiền các nghệ sĩ nhí thu được rất lớn, trở thành người nuôi sống cả gia đình khi còn là đứa trẻ.

Arale Thôi Nhã Hàm: Thôi Nhã Hàm sinh năm 2012, là một người mẫu nhí đình đám của showbiz Trung Quốc. Bắt đầu từ 2 tuổi, cô bé đã tham gia các buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm. Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẫm đáng yêu, Arale khiến người hâm mộ phát cuồng bởi vẻ lí lắc, dễ thương.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 1

Arale được nhiều người biết đến sau khi tham gia chương trình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?" năm 4 tuổi. Sau khi nổi danh, Arale Thôi Nhã Hàm liên tục được mời tham gia các sự kiện âm nhạc, thời trang, đi đóng phim.

Hồi 7 tuổi, trong một lần tham gia gameshow, Arale bỗng dưng òa khóc khiến nhiều người lo lắng. Khi được hỏi nguyên do, cô bé cho biết đã lâu không được gặp bố mẹ và rất nhớ em trai. Cô bé còn nói mình phải làm việc để "giúp mẹ kiếm tiền nuôi em trai". Trong một show khác, khán giả chua xót khi cô bé mệt mỏi nằm sấp xuống bàn.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 2

Không những thế, dù mới 7 tuổi nhưng Arale đã phải quay phim vào đêm khuya khiến nhiều người phẫn nộ. Không ít người chỉ trích bố mẹ cô bé vì để con gái làm việc quá nhiều. Thậm chí, có người còn nặng lời hơn khi cho rằng, gia đình Arale coi cô bé như "cây rụng tiền" mà không để ý đến sức khỏe và sự phát triển của bé.

Tiểu Tiểu Bân: Cũng như Arale, Tiểu Tiểu Bân cũng là sao nhí có tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Cậu bé sinh năm 2004, tên thật là Ôn Huyền Diệp. Tiểu Tiểu Bân được yêu mến qua các bộ phim như "Trạm kế tiếp hạnh phúc", "Muốn tựa vào anh", "Yêu ở đầm Nhật Nguyệt", "Kẻ trộm trái tim", "Trời sinh một đôi"...

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 3

Ôn Triệu Vũ - cha của Tiểu Tiểu Bân muốn con trai trở thành ngôi sao nên liên tục đưa cậu bé đi đóng phim, tham gia quảng cáo. Tuy nhiên, vì thói mê cờ bạc nên Tiểu Tiểu Bân có làm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cha trả nợ. Còn mẹ của Tiểu Tiểu Bân thì bỏ đi khi cậu bé mới 3 tuổi. Nhưng khi cậu bé trở diễn viên nhí nổi danh, cô quay trở về đòi chia tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.

Cũng vì muốn con trai kiếm tiền mà Ôn Triệu Vũ không cho cậu bé đi học mẫu giáo. Có thời gian, Tiểu Tiểu Bân mệt tới mức phải nhập viện. Sau này, vì bị chỉ trích thậm tệ, Ôn Triệu Vũ mới kiếm việc làm, để con đi học và hạn chế đóng phim.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 4

Niu Niu: Hồi giữa năm 2019, cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ trước clip chia sẻ một cô bé khoảng 4 tuổi, đang cầm túi xách nhỏ thì bị người phụ nữ đứng phía sau đưa chân lên đá vào người.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 5

Sau khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thì nhiều người đã điều tra ra cô bé trong đoạn clip là Niu Niu - một người mẫu nhí được yêu thích bởi ngoại hình đáng yêu. Trong một buổi chụp hình ngoại cảnh, cô bé đã không di chuyển theo đúng yêu cầu nên bị người phụ nữ - được cho là mẹ ruột của Niu Niu - thẳng chân đá.

Trước áp lực của dư luận, mẹ của Niu Niu lên tiếng giải thích rằng: "Lúc ấy trời sắp tối rồi, Niu Niu lại cứ chạy ra phía ngoài đường, tôi lo lắng quá nên mới vội làm vậy để ngăn cản con chứ không phải vô duyên vô cớ muốn đá con bé", nhưng cư dân mạng không chấp nhận lời giải thích này.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 6

Niu Niu là gương mặt người mẫu nhí được rất nhiều shop mời về, nên lịch làm việc của cô bé rất dày đặc. Thậm chí còn có đoạn clip Niu Niu khóc òa vì quá mệt khi phải chụp tới hơn 100 mẫu sản phẩm.

Đặng Minh Hạ: Đặng Minh Hạ sinh năm 2006 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngay từ bé, cậu đã bộc lộ tài năng ca hát, biểu diễn kịch và trở thành ngôi sao nhí được yêu thích. Do vậy, gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu bé. Năm 2012, khi lên 6 tuổi, Đặng Minh Hạ tham gia Gala chào xuân của đài CCTV, qua đó nổi tiếng khắp Trung Quốc. Đặng Minh Hạ còn vinh dự nhận giải thưởng Mai Vàng Kịch Khúc Trung Quốc khi mới chỉ 6 tuổi.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 7

Năm 2013, sau khi tham gia Gala chào Xuân, Đặng Minh Hạ đổ bệnh nặng. Thực ra, trong khoảng thời gian luyện tập cho chương trình, cậu bé đã thường xuyên bị sốt cao, nôn mửa. Tuy nhiên khi ấy, người nhà của Đặng Minh Hạ lại cho rằng cậu bé chỉ cảm sốt thông thường nên vẫn để luyện tập tránh ảnh hưởng đến chương trình. Đến khi Gala kết thúc cũng là lúc Đặng Minh Hạ phát bệnh nặng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cậu bé được chuẩn đoán đã mắc căn bệnh ung thư máu. Lúc này, bố mẹ Đặng Minh Hạ mới lo chạy chữa cho con trai. Nhưng chỉ 6 tháng sau, khi bệnh tình của cậu bé đã ổn định hơn, họ lại tiếp tục đưa Đặng Minh Hạ đi biểu diễn ở khắp nơi.

Mắc bệnh nan y, lại thường xuyên phải làm việc quá độ khiến sức khỏe của Đặng Minh Hạ ngày càng suy kiệt. Tối 28/4/2015, ngôi sao nhí nổi tiếng qua đời vì bệnh ung thư máu khi mới tròn 9 tuổi. Sau khi Đặng Minh Hạ qua đời, gia đình của cậu bé đã vấp phải nhiều lời chê trách vì để con trai làm việc quá sức.

Sao nhí Trung Quốc bệnh nặng vẫn phải chạy show, ngất xỉu vì "kiếm tiền nuôi em trai" - 8

Tuy bị dư luận lên án nhưng gia đình Đặng Minh Hạ vẫn tiếp tục để con gái tham gia showbiz. Họ đưa cô bé đi tham gia đủ mọi hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ khiến nhiều người bức xúc. Sau nhiều trường hợp lạm dụng vắt kiệt sức lao động của trẻ em trong các hoạt động giải trí, Cục Điện ảnh Trung Quốc ra lệnh hạn chế để trẻ em tham gia các chương trình truyền hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng với quá khứ đen nhẻm của dàn sao nhí đình đám

Từng thừa nhận ngày bé không một ai khen xinh đẹp nhưng nhan sắc hiện tại của mỹ nhân phim “Mặt trăng ôm mặt trời“ khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN