Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới"

"Pinocchio" còn là bộ phim có giá phân phối bản quyền cao nhất trong lịch sử truyền hình xứ Kim Chi.

Pinocchio vốn là một câu chuyện quen thuộc về cậu bé người gỗ. Hình ảnh cậu bé trong những trang viết của nhà văn người Ý Carlo Caollodi và qua bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney một lần nữa đã khơi nguồn cảm hứng cho đạo diễn người Hàn Jo Soo Won làm nên câu chuyện thú vị.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 1

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện đồng thoại của tác giả người Ý Carlo Caollodi.

Bối cảnh là một xã hội hiện đại Hàn Quốc, nơi làm việc của một nhóm bạn trẻ làm nghề phóng viên.

Ngay từ khi mới bắt đầu phát sóng năm 2014, Pinocchio/ Cô bé người gỗ lập tức tạo nên làn sóng hâm mộ trong cộng đồng yêu phim Hàn Quốc ở khắp Châu Á.

Phim với dàn diễn viên thần tượng tên tuổi gồm nữ diễn viên xinh đẹp Park Shin Hye và mỹ nam “vạn người mê” Lee Jong Suk. Nội dung phim là câu chuyện kể về những bạn trẻ luôn khát khao trở thành những ký giả chân chính, luôn theo đuổi và mang đến cho độc giả không gì hơn là sự thật.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 2

Những phóng viên trẻ tuổi và tài năng.

Trong phim, Park Shin Hye vào vai Choi In Ha, cô nàng ký giả bị mắc Pinocchio, hội chứng mà cứ mỗi khi cô nói dối đều bị nấc cụt.

Điều này chỉ chấm dứt khi cô tiết lộ sự thật hay bí mật của mình. Vì hội chứng kỳ lạ mình mắc phải, Choi In Ha không còn cách nào khác là trở thành một phóng viên với suy nghĩ, chỉ có nhà báo mới có thể nói lên sự thật mọi lúc, mọi nơi.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 3

Choi In Ha cho rằng, làm báo giúp cô hết nấc cụt và nói lên sự thật mọi lúc mọi nơi.

Hội chứng kỳ lạ này vừa là cản trở nhưng cũng chính là động lực thúc đẩy In Ha tìm kiếm sự thật nhiều hơn bất kỳ một phóng viên nào khác.

Lee Jong Suk đảm nhiệm vai nam chính Choi Dal Po, cậu bé từng được ông nội của In Ha cứu sống năm 14 tuổi và trở thành chú nuôi của cô nàng từ đó.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 4

Hai chú cháu lớn lên cùng nhau.

Cả hai cùng lớn lên và cùng tuổi nên hai chú cháu khá tâm đầu ý hợp mặc dù Dal Po lúc nào cũng xuề xòa và đứng bét lớp. Anh chàng này có tên thật là Kim Ham Young. Trong một lần suýt chết đuối, cậu được ông nội của In Ha nhận nuôi và đặt tên là Dal Po vì ông nội tin rằng Dal Po chính là đứa con đã mất dưới biển của mình.

Ẩn giấu dưới bộ dạng lôi thôi chính là một Dal Po vô cùng đẹp trai vô cùng thông minh và có trí nhớ tuyệt đỉnh, Dal Po đủ sức ghi nhớ tri thức của nguyên 1 thư viện.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 5

Choi Dal Po thực chất là một anh chàng điển trai với trí tuệ siêu đẳng và là một phóng viên xuất sắc.

Nhưng vì phải sống dưới danh tính của Dal Po thật, anh chàng đành vờ làm một kẻ ngốc nghếch với những bài kiểm tra toàn "zero". Đó là lý do mà các bạn đặt cho Dal Po biệt danh "Zero toàn tập". Ngoài ra, Dal Po còn che giấu nhan sắc mỹ nam của bản thân bằng cách khoác lên người những bộ cánh cũ kĩ có 1-0-2 và kiểu tóc dài nhếch nhác.

Lớn lên bên nhau, In Ha từ cô bé ghét cay ghét đắng ông chú luôn đội sổ toàn trường, cô dần dần cảm nhận được tấm lòng ấm áp, và trí thông minh nhạy bén của Dal Po. Dal Po trở thành người nhà, và cũng chính là đồng nghiệp của cô là phóng viên truyền hình.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 6

In Ha và Cha Po vừa là người thân vừa là đồng nghiệp.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 7

Họ cũng là cặp đôi có tình yêu lãng mạn.

Pinocchio sau đó được đài SBS phân phối bản quyền cho trang mạng Youku Tudou vốn được mệnh danh là “Youtube Trung Quốc” với mức giá kỉ lục 280,000 won/tập (5,3 triệu đồng), cao gấp 8 lần bộ phim thần tượng You Came From The Star/Vì sao đưa anh tới và phá vỡ kỉ lục 200,000 won/tập (3,8 triệu đồng) của phim My Lovely Girl.

Với mức giá 280,000 won/tập, tổng cộng bộ phim mang về số tiền bản quyền 6,2 triệu won (118 triệu đồng) từ phía đối tác của Trung Quốc, trở thành bộ phim có giá phân phối bản quyền cao nhất trong lịch sử truyền hình xứ Kim Chi.

Bộ phim về nghề báo hot hơn cả "Vì sao đưa anh tới" - 8

Pinocchio trở thành hiện tượng truyền hình ở châu Á trong năm 2014.

Bộ phim do đài SBS sản xuất bởi, biên kịch Park Hye Run chấp bút và được đạo diễn Joo So Won dàn dựng. Phim với sự góp mặt của dàn diễn viên thần tượng tên tuổi như Park Shin Hye, Lee Jong Suk, Seo Beom Jo, Lee Yoo Bi...

Hiện bộ phim cũng được mua bản quyền và đang chiếu tại Việt Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Giải mã cơn sốt phim Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN