Anh Thư gây tranh cãi khi loại cháu gái Trang Nhung trước thềm chung kết “The Face Vietnam”

Sự kiện: The Face

Thanh Trâm gây bất ngờ khi bị loại dù được đánh giá là “ngựa chiến” của đội Anh Thư.

Trong tập phát sóng mới nhất của “The Face Vietnam”, nhiều khán giả bất ngờ vì có hai màn loại trừ, trong đó huấn luyện viên của mỗi đội phải tự tay loại đi học trò trước thềm chung kết. Team Huấn luyện viên Anh Thư chiến thắng, bảo toàn lực lượng với ba thí sinh. Tuy nhiên, với luật chơi, cô đành “cắn răng” loại đi một thí sinh. Kết quả, cái tên được xướng lên là Thanh Trâm. 

Trên nhiều diễn đàn về giải trí, nhiều khán giả không khỏi “sốc” trước quyết định của Anh Thư. Nhiều bình luận như “không dám tin luôn”, “không thể tin nổi”, “chuyện gì đang xảy ra vậy”, “thương Thanh Trâm quá, gánh còng lưng nhưng cuối cùng vẫn bị loại”, “kết quả này thật khó chấp nhận”, “tưởng Trâm là quán quân năm nay luôn nhưng lại bị loại theo cách không ai ngờ” “Tiếc cho Thanh Trâm quá nhưng vẫn ủng hộ hết mình”...

Thanh Trâm bị loại trong tập 9 

Thanh Trâm bị loại trong tập 9 

Lý do khán giả phản ứng vì Thanh Trâm được đánh giá là thí sinh mạnh nhất của đội Anh Thư và cuộc thi từ những tập đầu tiên. Thực tế, suốt 9 tập thử thách, Thanh Trâm là thí sinh có phong độ tốt nhất, chưa từng phải bước vào vòng loại trừ. Cô còn là gương mặt giành được hai hợp đồng quảng cáo cá nhân (nhiều nhất cùng Tuấn Ngọc, Hương Liên).

Trong các thử thách và tham gia lớp học, Thanh Trâm luôn là thí sinh nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia. Với sắc vóc tốt, phong độ ổn định, kỹ năng diễn xuất đến tạo dáng, catwalk trước ống kính đều ổn định nên việc cô bị loại khiến khán giả thấy bất ngờ.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Anh Thư chia sẻ cảm xúc sau khi loại Thanh Trâm. Cô viết: “Chiến thắng nhưng lòng lại nặng trĩu. Không gì khốc liệt bằng truyền hình thực tế cả. “Còn gì đau hơn khi phải tự bỏ đi 1 cánh tay của mình”. Đây là quyết định đau đớn nhất từ trước đến giờ của chị và thật sự không thể ngưng được nước mắt khi suy nghĩ về nó.

Thanh Trâm - em là cô gái nhạy cảm và lương thiện. Chắc em cũng hiểu chỉ cần nhìn vào mắt chị lúc đó là em có thể thấy chị tan nát ra sao. Cô gái của chị, chị đã gặp rất nhiều ý kiến tiêu cực khi đưa Kim Ngân vào vòng loại và có lẽ ngày hôm nay khi tập phát sóng này được đến với đông đảo công chúng thì điều đó sẽ lặp lại. Nhưng điều mà chị mừng đó chính là có rất nhiều người yêu thương và tiếc nuối về sự dừng lại của em. Nhưng họ sẽ là những người tiếp tục ủng hộ và theo dõi em trên hành trình tiếp theo. Luôn bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần chị”.

Trao đổi với chúng tôi, Thanh Trâm cho biết cô vui buồn lẫn lộn, xen lẫn hạnh phúc vì qua chương trình biết được tình cảm, sự ủng hộ của khán giả dành cho mình.

Cô thừa nhận có chút tiếc nuối vì phải dừng chân trước thềm chung kết, bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân. Tuy nhiên, Thanh Trâm cho biết hài lòng và biết ơn chương trình và mọi người đã cho cô có một hành trình ý nghĩa, lớn lên và trưởng thành nhiều hơn.

Thanh Trâm nói: “Hơn ba tháng tại sân chơi vừa qua, tôi được là chính mình nhiều nhất. Trước đó, Thanh Trâm có thể còn là cô gái nhút nhát, có phần mờ nhạt, nhưng qua The Face Vietnam tôi đã có bước tiến mới, trở nên mạnh mẽ, gan lì và nhiều cảm xúc hơn. Tôi tin cánh cửa này đóng lại nhưng sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa khác để bước tiếp. Danh hiệu quán quân không có nhưng tình cảm và sự ghi nhận của khán giả là điều quý giá nhất”.

Thanh Trâm nói không bất mãn, giận hờn hay trách móc gì huấn luyện viên Anh Thư, thay vào đó là sự kính trọng và biết ơn. “Tôi mong mọi người hãy hiểu cho quyết định của chị Thư bởi khi đứng vào vị trí đó mới biết là thật sự khó khăn thế nào. Tôi biết ơn chị không hết mà bởi hành trình vừa qua tại chương trình là cơ hội để tôi học hỏi. Chị Thư giống như một người mẹ vậy, luôn quan tâm, bao bọc chúng tôi. Với tôi, một ngày là thầy, cả đời luôn là thầy. Tôi tin chặng đường phía trước chị vẫn sẽ dõi theo và cổ vũ những đứa con trong team”.

Thanh Trâm cho biết thêm, bước ra khỏi “The Face Vietnam”, cô sẽ tập trung cho việc tốt nghiệp đại học, đồng thời theo đuổi con đường diễn xuất, người mẫu chuyên nghiệp.

Thanh Trâm, sinh năm 2002, cao 1m75. Trước khi tham gia “The Face Vietnam”, cô từng góp mặt trong một số cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, người mẫu 21 tuổi còn được nhiều khán giả biết đến là cháu gái của diễn viên nổi tiếng Trang Nhung, từng được nhiều khán giả ví von là “Kendall bản Việt”.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiều Minh Tuấn giảm 10kg đóng phim hành động, làm việc với ê-kíp Hollywood

Trong “Kẻ Ẩn Danh”, Kiều Minh Tuấn thực hiện nhiều cảnh hành động, võ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
The Face Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN