4 Hoa hậu phim 18+ Hong Kong: Người đổi đời nhờ lấy đại gia, kẻ 3 lần đò

Sau khi nổi đình nổi đám, Diệp Ngọc Khanh quyết định "chuyển hình", không đóng phim 18+ nữa mà gia nhập vào công ty nhạc do anh trai ruột Diệp Chí Minh làm giám đốc. Năm 1993, Diệp Ngọc Khanh vào vai người vợ bị bỏ rơi trong phim “Ánh Trăng Trên Sân" và cũng nhờ bộ phim này, cô đã được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho giải Kim Tượng và Kim Mã. Sau đó, Diệp Ngọc Khanh lại 1 lần nữa được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho giải Kim Mã với bộ phim "Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng".

Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN