Tin nóng EURO tối 3/7: SAO Anh thi đấu với ngón tay bị gãy ở EURO 2020

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 05:55 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bản tin EURO cập nhật tối 3/7: Grealish dính chấn thương dai dẳng từ sau pha va chạm với Japhet Tanganga của Tottenham.

Grealish thi đấu với ngón tay bị gãy ở EURO 2020

Hình ảnh số 7 của tuyển Anh luôn ra sân trong các trận đấu ở EURO 2020 với bàn tay trái băng kín gây sự chú ý nơi người hâm mộ. Báo The Sun cho biết Grealish dính chấn thương dai dẳng từ sau pha va chạm với Japhet Tanganga của Tottenham ở Premier League vào tháng 5. Tình huống này khiến tiền vệ 25 tuổi bị gãy ngón cái ở tay trái. "Tanganga của Tottenham khiến tôi ngã xuống sân và gãy ngón tay cái", Grealish kể về chấn thương.

Tin nóng EURO tối 3/7: SAO Anh thi đấu với ngón tay bị gãy ở EURO 2020 - 1

Dù vậy, Grealish nhấn mạnh chấn thương ngón tay không ảnh hưởng đến phong độ của bản thân. Cựu cầu thủ Notts County đùa cợt rằng vấn đề gặp phải chỉ khiến việc chơi game trên PlayStation trở nên khó khăn.

Mourinho bông đùa về việc phải dự đoán Italia thằng Bỉ

Jose Mourinho, HLV vừa ra mắt cùng Roma, bông đùa về việc buộc phải chọn Italy thắng Bỉ ở tứ kết EURO 2020. "Dự đoán về trận Bỉ gặp Italia sao? Đó là trận đấu lớn. Nếu tôi không chọn Italia, tôi sẽ bị giết, nếu tới Italia vào ngày mai mất. Vì vậy, tôi phải lựa chọn Italia thắng", Mourinho nói trên talkSPORT.

Tiền vệ Italia đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 99% ở trận thắng Bỉ

Thống kê từ Squawka cho thấy, Jorginho chỉ chuyền hỏng duy nhất một lần khi ra sân đối đầu với Bỉ. Tiền vệ của Chelsea thực hiện 71 đường chuyền và có 70 lần đưa bóng đi trúng đích. Tỷ lệ chính xác là gần 99%. Đối đầu với Bỉ, Jorginho có 3 pha đánh chặn (nhiều nhất tuyển Italy) và có 9 lần thu hồi bóng. Sự có mặt của Jorginho giúp tuyến giữa của tuyển Italy hoạt động trơn tru.

ĐT Anh cảnh giác trước SAO Ukraine tại tứ kết

Thủ môn của Everton, Jordan Pickford vừa lên tiếng khẳng định ĐT Anh không được phép coi thường đối thủ tại EURO 2020. Việc chỉ phải chạm trán Ukraine tại tứ kết sẽ là cơ hội để "Tam Sư" tiến sâu ở giải năm nay. Thế nhưng, theo Pickford, ĐT Anh sẽ cần phải đặc biệt để ý tới tiền đạo Andriy Yarmolenko. 

Yarmolenko là mối nguy hiểm mà ĐT Anh đặc biệt cảnh giác

Yarmolenko là mối nguy hiểm mà ĐT Anh đặc biệt cảnh giác

"Tôi đã thi đấu với Yarmolenko tại West Ham. Tôi biết anh ấy là một cầu thủ rất chất lượng. Tôi nhớ anh ấy ở các giải đấu lớn khác khi anh ấy còn trẻ. Đây là một cầu thủ đẳng cấp. Chúng ta phải cảnh giác với Yarmolenko ở trận cầu sắp tới", Pickford phát biểu.

Christensen được đồng đội coi là chìa khóa giúp Đan Mạch vào bán kết

Trung vệ Jannick Vestergaard mới đây đã lên tiếng khẳng định đối tác ở hàng phòng ngự, trung vệ Andreas Christensen chính là chìa khóa để giúp Đan Mạch giành quyền vào bán kết. Chiến thắng đậm 4-0 trước Xứ Wales đã giúp Đan Mạch tiến vào tới trận tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Đan Mạch ở tứ kết sẽ là ĐT CH Séc.

"Andreas Christensen là cầu thủ rất đa năng, cậu ấy có thể chơi dâng cao ở vị trí tiền vệ. Christensen phù hợp với mọi hệ thống và sẽ là chìa khóa quan trọng giúp Đan Mạch tiến sâu tại EURO năm nay", Vestergaard chia sẻ.

Mourinho lên tiếng đòi quyền lợi cho Benzema

HLV Jose Mourinho đã lên tiếng yêu cầu ĐT Pháp cần phải dành lời xin lỗi cho Benzema sau màn trình diễn ấn tượng của chân sút này tại EURO năm nay. Benzema cũng chính là tác giả của cú đúp bàn thắng trong trận hòa 3-3 của ĐT Pháp trước Thụy Sỹ. Thế nhưng việc ĐT Pháp bị loại khiến Benzema cùng các đồng đội bị chỉ trích rất nhiều.

Bàn thắng của Italia được đề cử Bàn thắng đẹp nhất giải

Pha lập công từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Lorenzo Insigne đã giúp ĐT Italia có chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Bỉ ở vòng tứ kết EURO năm nay. Đây là pha đi bóng và ghi bàn vô cùng đẹp mắt. Dễ hiểu khi bàn thắng này đã được BTC EURO đề cử cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải.

Morata phấn khích ca ngợi đồng đội tại ĐT Tây Ban Nha

Tiền đạo Alvaro Morata vừa phấn khích lên tiếng ca ngợi người đồng đội tại ĐT Tây Ban Nha, Pedri. Theo Morata, Pedri xứng đáng là tương lai của bóng đá xứ sở đấu bò. Bên cạnh lời khen dành cho tiền vệ của Barcelona, Morata còn thừa nhận anh biết người hâm mộ đã từng có thời điểm quay lưng với ĐT Tây Ban Nha trong giai đoạn vòng bảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Lukaku gây sốc EURO: Đệm bóng cách gôn 3m vẫn hỏng ăn, ĐT Bỉ ôm hận

Sau khi Pháp bị loại, ĐT Bỉ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020. Thế nhưng, hành trình của "Quỷ...

Chia sẻ
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN