Tin nóng EURO 15/6: SAO ĐT Áo Arnautovic nguy cơ bị đuổi sau vụ ăn mừng phản cảm

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 19:11 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bản tin cập nhật EURO 15/6: Marko Arnautović có thể phải trả giá cực đắt cho hành vi phản cảm của mình.

  

UEFA điều tra Marko Arnautovic của ĐT Áo sau vụ ăn mừng phản cảm

Phút 89, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà, chân sút 32 tuổi đã có pha ăn mừng quá khích. Cụ thể, Marko Arnautovic hét lớn: “***mấy thằng Albania”.

Sau khi bị chỉ trích dữ dội, Marko Arnautovic đã phải xin lỗi trên Instagram. Tuy nhiên UEFA không bỏ qua và sẽ vào cuộc điều tra.

“Theo Điều 31 (4) của Quy định kỷ luật UEFA, Thanh tra đạo đức và kỷ luật đã được chỉ định để tiến hành điều tra về vụ việc liên quan đến cầu thủ Marko Arnautović xảy ra ở trận đấu vòng bảng EURO 2020 giữa ĐT Áo và Macedonia vào ngày 13/6/2021. Thông tin thêm về vấn đề này sẽ được cung cấp trong thời gian thích hợp”, trích thông báo của UEFA.

Theo tờ The Sun, Marko Arnautović có thể phải trả giá cực đắt cho hành vi phản cảm của mình. Thậm chí, tuyển thủ Áo đứng trước nguy cơ bị loại khỏi VCK EURO 2020.

Đại chiến ĐT Pháp, ĐT Đức nhận tin mừng từ sao Bayern Munich

Lúc 2h rạng sáng mai (16/6, giờ Việt Nam), ĐT Đức sẽ chơi trên sân nhà Allianz Arena ở Munich để tiếp đón ĐT Pháp tại bảng F EURO 2020. Trước trận cầu đinh này, HLV Joachim Low (ĐT Đức) cho biết về tình trạng sức khỏe của Leon Goretzka: “Ngoài Jonas Hofmann, mọi tuyển thủ đều tập luyện bình thường trong những ngày qua, bao gồm cả Leon (Goretzka). Cậu ấy đã để lại ấn tượng rất tốt. Tất nhiên, Leon không đá chính trước Pháp nhưng chúng tôi sẽ thảo luận xem cậu ấy có được đăng kí hay không.

Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về việc sẽ gạch tên 3 cầu thủ nào (26 xuống còn 23) cho trận gặp Pháp. Điều này cũng phục thuộc vào thể trạng của Leon. Việc chỉ để cho 23 cầu thủ được đăng kí cho mỗi trận đấu là một quyết định thiếu hợp lý”.

Leon Goretzka - tiền vệ tài năng của ĐT Đức

Leon Goretzka - tiền vệ tài năng của ĐT Đức

Bên cạnh đó, HLV Low cũng tỏ ra tự tin, đặc biệt là về chất lượng đội hình của tuyển Đức: “Chúng tôi có một đội hình chất lượng với rất nhiều cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu. Hàng công của Đức cũng như Pháp đều rất nguy hiểm. Ai cũng có thể ghi bàn”.

Tây Ban Nha hòa Thụy Điển, HLV Enrique giải vây cho Morata

Hai pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Alvaro Morata khi đối đầu ĐT Thụy Điển khiến anh hứng chịu chỉ trích của số đông người hâm mộ ĐT Tây Ban Nha. Tuy vậy, HLV Luis Enrique vẫn tin rằng Morata đã có một trận đấu xuất sắc. Trong cuộc họp báo sau trận, ông nói: “Tôi nghĩ Alvaro đã có một trận đấu tuyệt vời. Ai cũng muốn tận dụng cơ hội của mình, nhưng các bạn cần nhớ các cầu thủ khác cũng có cơ hội và bỏ lỡ”.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã quen với việc bị chỉ trích sau những lần bỏ lỡ cơ hội, nhưng chúng tôi muốn thấy sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tất nhiên, đây là bóng đá và áp lực là một phần trong nó. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi giành chiến thắng tặng cho người hâm mộ, những người đã cổ vũ rất tuyệt trong ngày hôm nay”.

“Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết trận đấu này giống như thường lệ. Dù vậy, tôi nghĩ mọi chuyện khá rõ ràng. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng nhưng không tận dụng được”.

Neuer quyết cùng ĐT Đức ngắt mạch 7 năm không thắng ĐT Pháp

ĐT Đức có thành tích đối đầu lép vế khi đã 7 năm liền chưa thắng được ĐT Pháp. Lần gần nhất họ vượt qua "Les Bleus" là ở tứ kết World Cup 2014, sau đó là 5 trận liền chỉ biết hòa (2) hoặc thua (3). Tuy nhiên, với thủ thành Manuel Neuer - đội trưởng "Die Mannschaft", tất cả đều không phải vấn đề.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Pháp là một đội tuyển hàng đầu, tất cả đều hiểu rõ sức mạnh của họ. Bầu không khí trong đội suốt tuần qua là rất tốt. Tất cả đều biết Pháp đã trình diễn lối chơi ra sao suốt những năm qua. Dù vậy, hãy nhớ rằng chúng tôi cũng không phải một đội bóng dễ chơi. Đức có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Pháp nhưng chúng tôi cũng không phải đội ‘chiếu dưới’. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng", Neuer nói.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau trên sân Allianz Arena tại Munich là trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League vào tháng 9/2018. Kết quả, cả Đức lẫn Pháp đều không thể ghi bàn vào lưới đối phương ở trận này. 

Thủ môn Ba Lan "đốt lưới nhà" cán mốc lịch sử đáng buồn

Wojciech Szczesny - thủ môn của Juventus vừa trở thành "người gác đền" đầu tiên có pha phản lưới nhà trong lịch sử EURO. Càng đáng buồn hơn khi anh và các đồng đội ở ĐT Ba Lan vừa thua ĐT Slovakia 1-2 tối qua (14/6).

Bàn thắng siêu tốc của EURO năm nay đi vào sử sách

Với việc đã cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Ba Lan trong trận gặp ĐT Slovakia vừa qua sau 32 giây khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Karol Linetty đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh thứ 2 sau giờ nghỉ ở các kỳ EURO, chỉ đứng sau mỗi Marcel Coras (21 giây đầu hiệp 2 trận Romania - Đức ở EURO 1984).

Đồng đội Ronaldo lập kỷ lục đáng quên

Ba Lan đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Slovakia ở trận ra quân EURO 2020. Trong đó, bàn mở tỷ số của Slovakia đến từ tình huống thủ môn Wojciech Szczesny phản lưới nhà. Thủ thành đang khoác áo Juventus đã trở thành thủ môn đầu tiên phản lưới nhà trong suốt lịch sử 61 năm của EURO.

Thủ môn Szczesny phản lưới nhà

Thủ môn Szczesny phản lưới nhà

Luke Shaw dính chấn thương

Như đã biết, Luke Shaw đã không được ra sân 1 phút nào trong chiến thắng 1-0 của ĐT Anh trước Croatia ở trận ra quân EURO 2020. Thay vào đó, HLV Southgate đã lựa chọn Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ cánh trái dù đây không phải là vị trí sở trường của cầu thủ đang khoác áo Atletico.

Theo Manchester Evening News, Luke Shaw không thể ra sân ở trận đấu đó vì dính chấn thương ở cổ tay. Nguồn tin này cho biết hậu vệ đang khoác áo MU gặp phải vấn đề này từ ngày 3/6.

Rooney đề cao vai trò của Maguire và Henderson

Harry Maguire và Jordan Henderson đều không ra sân trong chiến thắng 1-0 của ĐT Anh trước Croatia vì chưa kịp bình phục chấn thương. Dẫu vậy, Wayne Rooney vẫn đề cao tầm quan trọng của 2 cầu thủ này đối với “Tam sư” tại EURO năm nay.

Huyền thoại của MU nói với Sky Sports: “Có rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, nỗi lo duy nhất của tôi là sự thiếu kinh nghiệm. Điều quan trọng là Harry Maguire và Jordan Henderson phải đủ thể lực để ra sân vì họ sẽ rất quan trọng trong việc thúc đẩy các cầu thủ còn lại tiến lên phía trước”.

Goretzka có thể ra sân trận gặp ĐT Pháp

HLV Joachim Loew của ĐT Đức cho biết ông sẽ không loại tiền vệ Leon Goretzka ra khỏi danh sách thi đấu ở trận mở màn gặp ĐT Pháp. Trong buổi tập mới nhất, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của chấn thương đùi gần đây khiến anh không thể tham dự các trận giao hữu trước thềm EURO 2020.

Trận chung kết và bán kết EURO 2020 sẽ đón 45.000 khán giả

Tờ Guardian đưa tin SVĐ Wembley sẽ được phép đón lên đến 45.000 CĐV vào sân ở các trận bán kết và chung kết EURO 2020. Tin tức này được đưa ra sau khi Chính phủ Anh cho phép nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Hai trận đấu đầu tiên của ĐT Anh ở vòng bảng cũng là một phần của chính sách mới này, với việc cho phép 22.500 CĐV vào sân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin nóng EURO 14/6: Fan nữ quyến rũ nhất MU cổ vũ Đan Mạch vào chung kết

Katrina Maria - siêu mẫu nóng bỏng từng được mệnh danh là "fan quyến rũ nhất" của MU tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN