Roy Keane chỉ mặt “tội đồ” của Bồ Đào Nha, “cú lừa” giá 126 triệu euro

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 08:43 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cựu danh thủ Roy Keane không thể ngồi yên sau khi chứng kiến màn trình diễn của sao trẻ Bồ Đào Nha Joao Felix ở trận gặp Bỉ.

  

Những cơ hội bị bỏ lỡ của Bồ Đào Nha trước Bỉ (nguồn VTV)

Bàn thắng duy nhất của Thorgan Hazard ở phút 42 giúp Bỉ vượt qua Bồ Đào Nha ở cuộc đụng độ tại vòng 1/8 EURO 2020. Trận này Bồ Đào Nha tạo được không ít cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công, trong đó sao trẻ Joao Felix được trao 2 cơ hội mười mươi khi vào sân trong hiệp 2, nhưng bỏ lỡ.

Felix gục xuống sân sau khi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của trận đấu

Felix gục xuống sân sau khi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của trận đấu

Tình huống đầu tiên là pha đánh đầu không thành công ở phút 61. Đến phút 90+5, ngôi sao Atletico dứt điểm chệch cột đáng tiếc sau pha nhả bóng thuận lợi của Ronaldo ngay trước vòng cấm. Chia sẻ trên ITV, Roy Keane tỏ ra vô cùng khó chịu trước màn trình diễn của Felix nói riêng và Bồ Đào Nha nói chung.

“Tôi khó chịu vì cách Bồ Đào Nha thua Bỉ, nhất là khi họ sở hữu đội hình chất lượng”, Keane nói. “Không còn gì để bào chữa khi các cầu thủ Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội. Ít nhất phải thử thách thủ môn Bỉ chứ? Họ là những cầu thủ hàng đầu cơ mà.

Felix là một cú lừa. Bồ Đào Nha đưa Felix vào sân và cần cậu ta dứt điểm chính xác. Cầu thủ như vậy mà 100 triệu bảng ư? Nếu là Ronaldo, tôi sẽ tìm gặp Felix trong phòng thay đồ. Felix và Bruno Fernandes khiến tôi phát điên”.

Nên biết, Joao Felix từng “gây bão” trên thị trường chuyển nhượng khi gia nhập Atletico Madrid với giá 126 triệu euro từ Benfica. Tuy nhiên, năng lực của Felix chưa thể giúp sự nghiệp của anh bật hẳn lên. Bruno Fernandes cũng là người vào sân trong hiệp 2 với Felix ở trận này và có 2 pha dứt điểm, nhưng không đi trúng khung thành. Tiền vệ MU thực hiện thêm 21 đường chuyền trong gần 30 phút trên sân.

Trong khi đó, người cùng bình luận với Keane là huyền thoại Ian Wright lại cho rằng Bồ Đào Nha có thể đã chơi tốt hơn nếu Felix và Bruno Fernandes vào sân từ đầu.

“Khi Felix, Fernandes và Andre Silva vào sân, Bồ Đào Nha triển khai bóng tốt hơn, tạo thêm chút áp lực. Nếu những người này ra sân từ đầu và họ giữ được tần suất áp sát như ở trận này, Bỉ có thể gặp khó”, Wright nói. Bên cạnh đó, Wright cũng đồng tình với Keane rằng những cơ hội của Jota và Felix cần phải được kết thúc chính xác hơn.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Bồ Đào Nha thua Bỉ, lập kỷ lục dứt điểm mà không ghi bàn ở EURO: Báo chí đổ cho vận đen

ĐT Bồ Đào Nha không thể vượt qua ĐT Bỉ và báo chí quốc tế đã có những góc nhìn đa chiều về thất bại cay đắng của...

Chia sẻ
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN