Lukaku nối gót Pogba - Mbappe rời EURO: Giá đắt vì sự ngạo mạn, ngông cuồng?

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Liên tục có những phát biểu chát chúa nhưng màn thể hiện của Romelu Lukaku chưa cho thấy tố chất của một cầu thủ lớn.

  

Màn trình diễn Lukaku ở trận gặp Italia (nguồn VTV)

Lukaku chưa đủ đẳng cấp?

ĐT Bỉ bước vào trận gặp Italia với kỳ vọng lớn đặt lên vai Lukaku, khi hai trụ cột khác của họ là Eden Hazard và Kevin de Bruyne gặp vấn đề về thể lực. Hazard không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Bỉ, còn De Bruyne đá chính với nhiều nghi ngại phong độ.

Pha bỏ lỡ đáng trách của Lukaku

Pha bỏ lỡ đáng trách của Lukaku

Thực tế trận đấu cho thấy De Bruyne không tạo ra được nhiều khác biệt do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, những gì Lukaku thể hiện chỉ mang đến sự thất vọng. Hình ảnh một Lukaku vụng về, lóng ngóng trước khung thành quay trở lại ngay trong trận đấu mà anh được giao nhiều trọng trách nhất.

Trước Italia, không dưới 3 lần Lukaku được đồng đội “dọn cỗ”. Thế nhưng, ở những khoảnh khắc quan trọng nhất, mũi nhọn này lại không chứng minh được giá trị. Phút 61, De Bruyne có pha chuyền bóng cực đẹp, công việc của Lukaku là rất dễ dàng song lại anh có một pha giật mình và sút bóng thiếu chính xác khi trước mặt là khung thành trống. Ít phút sau, Lukaku nhận được một đường chuyền khác từ bên cánh trái nhưng đánh đầu hụt.

Người chơi nổi bật nhất của Bỉ trước Italia lại là Jeremy Doku, ngôi sao chưa bước qua tuổi 20. Sự năng động, dám nghĩ dám làm của Doku khác hoàn toàn với tâm lý có phần non nớt của Lukaku trước những trung vệ rắn mặt của Italia.

Phong độ trong những trận đại chiến là vấn đề quá lớn với Lukaku. Trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, chân sút của Inter Milan cũng chơi mờ nhạt. Anh tung ra 2 cú sút đều trật mục tiêu, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 60%, 5 lần thua tranh chấp tay đôi và 2 lần để mất bóng.

Cái kết cho những kẻ ngạo mạn

Có 3 bàn thắng sau vòng bảng, Lukaku đã có những phát biểu lớn tiếng về phong độ và đẳng cấp. Trước trận gặp Bồ Đào Nha, anh khẳng định Ronaldo phải nể mình vì lối chơi đầy sức mạnh. Rồi anh coi mình ngang tầm đẳng cấp với Robert Lewandowski, Karim Benzema hay Harry Kane, tự đưa mình vào top 5 tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra trên miệng của tiền đạo người Bỉ.

Đôi lúc, Lukaku tỏa sáng với những tình huống thể hiện sức mạnh, sự càn lướt, khiến đối thủ gục ngã, ở cả Inter Milan lẫn ĐT Bỉ. Nhưng anh cũng được biết đến là một tiền đạo hậu đậu, với những pha bỏ lỡ gây cười, những tình huống xử lý như cầu thủ nghiệp dư.

Mbappe và Pogba lụn bại vì thái độ không phù hợp

Mbappe và Pogba lụn bại vì thái độ không phù hợp

Lukaku sẽ chơi rất bùng nổ khi bên cạnh anh là các đồng đội có phong độ cao, trước một đối thủ thường thường bậc trung. Nhưng anh không phải là người mà các đồng đội nhìn vào ở những trận cầu lớn, như Lewandowski, Benzema và Kane đã làm được ở EURO 2020.

Sự ngạo mạn của Lukaku đã phải trả giá, giống như những gì đã xảy đến với Paul Pogba và Kylian Mbappe tại EURO 2020. Pogba ăn mừng một cách vênh váo và màu mè như thể Pháp đã chắc vé vào tứ kết với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 trước Thụy Sĩ, nhưng đâu có ngờ rằng chính anh là người mắc lỗi giúp Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối trận, rồi gục ngã ở loạt luân lưu.

Còn Mbappe tiến vào EURO 2020 trên vị thế của ngôi sao trẻ hàng đầu châu Âu. Anh “làm mình làm mẩy” với đàn anh Olivier Giroud trước khi giải đấu diễn ra chỉ vì một phát biểu, hục hặc với Antoine Griezmann vì vai trò ở ĐTQG và lợi dụng sự nuông chiều của HLV Deschamps.

Luôn được trao những cơ hội tốt nhất, những tình huống đá phạt ngon ăn nhất, nhưng những gì Mbappe mang về cho ĐT Pháp chỉ là những tình huống phô diễn cá nhân nhất thời. Anh khép lại giải đấu đáng quên với 0 bàn thắng và vết nứt khó hàn gắn với phần đông đồng đội tại ĐT Pháp.

Mbappe, Pogba và Lukaku sẽ tiếp tục sự nghiệp với CLB chủ quản và họ vẫn sẽ được đánh giá cao trước những giải đấu hàng đầu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Nhưng bài học về thói ngạo mạn là điều mà họ cần rút ra để nâng tầm bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Tây Ban Nha ngỡ ngàng vì lá cờ Việt Nam ở EURO, fan thế giới bàn tán

Lá cờ Việt Nam liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình trong trận tứ kết EURO 2020 giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN