Đỉnh cao EURO 2020: 5 sao rực sáng lấn át Ronaldo - Mbappe, họ là ai?

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 19:11 PM (GMT+7)
Chia sẻ

EURO 2020 đã đi đến lượt đấu cuối vòng bảng với những diễn khó lường, hấp dẫn. Tính đến thời điểm này, đã có những ngôi sao ghi dấu ấn đậm nét tại giải đấu lớn nhất lục địa già.

  

Patrick Schick (CH Séc)

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020 với 3 bàn thắng. Nhưng cũng có một tiền đạo đang sở hữu thành tích ngang bằng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Thậm chí 3 bàn thắng của cầu thủ này còn đẹp mắt và mang nhiều ý hơn hẳn CR7. Đó chính là Patrik Schick.

Schick đang tỏa sáng rực rỡ

Schick đang tỏa sáng rực rỡ

Trong số 3 pha lập công của Schick tính từ đầu EURO 2020 có một tuyệt phẩm từ giữa sân vào lưới Scotland trong trận ra quân của CH Czech. Với những gì đã trình diễn, tiền đạo 25 tuổi hứa hẹn sẽ còn tạo ra thêm nhiều bất ngờ tại vòng chung kết EURO 2020.

Manuel Locatelli (Italia)

ĐT Italia hoàn tất hành trình vòng bảng EURO 2020 với thành tích 3 trận toàn thắng. Để có kết quả xuất sắc này, dấu ấn của tiền vệ trẻ Manuel Locatelli là rất lớn. Trong bộ khung của đội bóng áo thiên thanh, Locatelli kết hợp với Nicolo Barella tạo thành sự bổ sung hoàn hảo cho một Jorginho ổn định. Cỗ máy Italia khó lòng hoạt động trơn tru nếu thiếu mắt xích Locatelli.

Locatelli ghi dấu ấn cùng ĐT Italia

Locatelli ghi dấu ấn cùng ĐT Italia

2 trận đã chơi, Locatelli ghi 2 bàn thắng và đóng góp dấu ấn chuyên môn cực lớn ở các khía cạnh khác. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ thuộc biên chế Sassuolo còn khiến tất cả phải nhớ đến với màn ăn mừng bàn thắng gợi lại ký ức về Marco Tardelli tại World Cup 1982.

Cũng nhờ màn trình diễn chói sáng ở EURO 2020, Manuel Locatelli đang có cơ hội "đổi đời" dù giải đấu còn chưa kết thúc. Theo báo chí Italia, Juventus đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp cận một cách chính thức cho tiền vệ Manuel Locatelli của Sassuolo để đưa ra lời đề nghị 30 triệu euro.

Robin Gosens (Đức)

Trong những phút hiện diện trên sân Allianz ở trận Đức - Bồ Đào Nha, Robin Gosens là cầu thủ gây ấn tượng nhất bất chấp cả rừng sao ở hai đầu chiến tuyến. Ngay từ phút thứ năm, anh đã có một bàn thắng đẹp mắt không được công nhận bởi VAR. Sau khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, chính Gosens là người đưa bóng vào trong khiến trung vệ Ruben Dias phản lưới nhà trong khi kèm Kai Havertz.

Gosens trở thành người hùng của Đức trước Bồ Đào Nha

Gosens trở thành người hùng của Đức trước Bồ Đào Nha

Sang hiệp hai, Gosens tiếp tục căng ngang dọn cỗ cho Havertz nâng tỷ số lên 3-1. Trong ngày thất vọng của Semedo, còn cặp tiền vệ trụ William Carvalho và Danilo Pereira không bọc lót đủ tốt cho hàng thủ, cánh trái của Robin Gosens trở thành mũi tấn công được Đức sử dụng nhiều và hiệu quả nhất.

Hậu vệ cánh sinh năm 1994 khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo với pha đánh đầu từ đường tạt bóng như đặt của Joshua Kimmich, nâng tỷ số lên 4-1 và dập tắt hy vọng ngược dòng của Bồ Đào Nha. Trận đấu sau đó khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về "Die Mannschaft".

Kevin Bruyne (Bỉ)

Kevin De Bruyne chỉ cần 25 phút ở trận đấu với Đan Mạch để khiến tất cả phải trầm trồ. Trong thời điểm ĐT Bỉ gặp muôn vàn khó khăn, De Bruyne đã trở lại và tỏa sáng đúng lúc để giúp cho "Quỷ đỏ" ngược dòng thành công 2-1 trước Đan Mạch ngay tại Parken ở lượt trận thứ 2 của bảng B.

De Bruyne chứng tỏ đẳng cấp cá nhân

De Bruyne chứng tỏ đẳng cấp cá nhân

2 tình huống De Bruyne ghi dấu ấn đều cho thấy đẳng cấp rất cao của ngôi sao thuộc biên chế Man City. Ở bàn gỡ của Bỉ phút 54, De Bruyne nhận bóng từ Lukaku, nhấn nhá một nhịp để dễ dàng loại bỏ 2 hậu vệ Đan Mạch trước khi kiến tạo cho Thorgan Hazard lập công. Sau đó, cú nã đại bác phút 70 của De Bruyne đơn giản là một siêu phẩm không thể cản phá.

Mới đây, De Bruyne đã cùng ĐT Bỉ giành chiến thắng trước Phần Lan, qua đó giành ngôi nhất bảng B và đi tiếp với phong độ thuyết phục 3 trận toàn thắng.

Thủ môn Robin Olsen (Thụy Điển)

Có 3 đội tuyển vẫn chưa lọt lưới tính đến thời điểm này: Italia, Anh và Thụy Điển. Trong đó, Thụy Điển có lẽ là đội bóng gây ấn tượng nhất bởi họ vốn bị đánh giá là chiếu dưới nhưng lại xuất sắc hóa giải hàng công của Tây Ban Nha, sau đó lại sạch lưới đánh bại Slovakia.

Thủ môn Olsen đang có một kỳ EURO đáng nhớ

Thủ môn Olsen đang có một kỳ EURO đáng nhớ

Để góp phần giúp Thụy Điển đang dẫn đầu bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha, Slovakia và Ba Lan, dấu ấn của thủ môn Robin Olsen rất lớn. Mùa giải vừa qua, Olsen khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Roma. Nhưng sau mùa hè năm nay, có thể anh sẽ được trọng dụng nhiều hơn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Olsen tỏa sáng ở một giải đấu lớn. World Cup 2018 trên đất Nga, Thụy Điển bằng lối chơi phòng ngự kiên cường, đã tiến thẳng vào tứ kết World Cup. Khi đó, hành trình của Olsen và đồng đội chỉ dừng lại khi gặp đội tuyển Anh. Với cá nhân thủ môn Olsen, đó vẫn là một giải đấu chói sáng.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Đua ”Vua phá lưới” EURO 2020: Ronaldo và Patrik Schick so kè, dấu ấn Serie A

Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020. Nhưng CR7 có một đối thủ đáng gờm, người cũng đang có 3...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN